Pháp luật

Hai Phó Chủ tịch Hiệp hội Golf Việt Nam và 19 người đánh bạc ở Vĩnh Phúc bị khởi tố

CQĐT nhận định, đây là ổ nhóm đánh bạc hoạt động với quy mô lớn, nhiều đối tượng tham gia vụ "sát phạt" trên là chủ doanh nghiệp, người có điều kiện kinh tế đến từ nhiều địa phương.

Ngày 29/3, báo chí dẫn lời Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Cục Cảnh sát hình đã khởi tố, bắt tạm giam 21 bị can, trong đó 1 bị can về tội “Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc”; 4 bị can về tội “Tổ chức đánh bạc” và 16 bị can về tội “Đánh bạc” đồng thời chuyển hồ sơ cơ quan điều tra Bộ Quốc phòng xử lý theo thẩm quyền một đối tượng.

Theo ông Tô Ân Xô: Trong 21 bị can vừa bị khởi tố có 1 đối tượng bị khởi tố về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc; 4 người có hành vi tổ chức đánh bạc và 16 người có hành vi đánh bạc. Một người được chuyển sang cơ quan điều tra của quân đội theo quy định.

Trong vụ án này, bước đầu, cơ quan công an xác định, người bị cáo buộc cầm đầu là Trần Anh Linh (47 tuổi, Giám đốc Công ty Trần Lê Gia ở TP HCM).

Ngoài ra, trong số các bị can còn có ông Lê Hùng Nam (Phó chủ tịch Hiệp hội Golf Việt Nam kiêm Tổng thư ký Hiệp hội này) và ông Trần Thanh Tú (Phó chủ tịch Hiệp hội Golf Việt Nam, Chủ tịch Hội Golf TP HCM).

Hai Phó Chủ tịch Hiệp hội Golf Việt Nam và 19 người đánh bạc ở Vĩnh Phúc bị khởi tố
Công an bắt quả tang các đối tượng đánh bạc dưới hình thức đánh bài Poker.

CQĐT nhận định, đây là nhóm đối tượng hoạt động với quy mô lớn, nhiều đối tượng tham gia vụ "sát phạt" trên là chủ doanh nghiệp, người có điều kiện kinh tế đến từ nhiều địa phương.

Trước khi bị bắt giữ, ông Linh và một số cá nhân liên quan đến Vĩnh Phúc để tham dự giải golf VGA Union Cup 2023 (chưa được cấp phép) do Hiệp hội Golf Việt Nam tổ chức. Đến ngày 23/3, giải golf VGA Union Cup tạm hoãn tổ chức trên sân Đầm Vạc, TP Vĩnh Yên.

Khoảng 23h45 ngày 20/3, công an bắt quả tang 22 người đang đánh bạc dưới hình thức đánh bài Poker tại khách sạn Dic Star ở TP Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc.

Hai Phó Chủ tịch Hiệp hội Golf Việt Nam và 19 người đánh bạc ở Vĩnh Phúc bị khởi tố - 1
Hình ảnh được cho là hiện trường vụ đánh bạc.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ hơn 4,6 triệu điểm phỉnh giá trị tương đương hơn 4,6 tỷ đồng mà các đối tượng thống nhất sử dụng điểm phỉnh để quy đổi thành tiền Việt Nam, cùng nhiều tài liệu có liên quan.

Hiện, vụ việc đang được Cục Cảnh sát hình tiếp tục điều tra, làm rõ.

PTH (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/hai-pho-chu-tich-hiep-hoi-golf-viet-nam-va-19-nguoi-danh-bac-o-vinh-phuc-bi-khoi-to-d158645.html