Pháp luật

Hàng nghìn chiếc điện thoại giấu trong xe container đưa về Hà Nội tiêu thụ

Qua kiểm tra 2 xe tải đầu kéo container BKS 16 L- 9881 và 15 C-039.5, lực lượng chức năng phát hiện gần 1000 chiếc điện thoại di động các loại đang trên đường từ TP Móng Cái (Quảng Ninh) về Hà Nội tiêu thụ.

Qua kiểm tra 2 xe tải đầu kéo container BKS 16 L- 9881 và 15 C-039.5, lực lượng chức năng phát hiện gần 1000 chiếc điện thoại di động các loại đang trên đường từ TP Móng Cái (Quảng Ninh) về Hà Nội tiêu thụ.
Ngày 15/5, Thượng tá Thành Kiên Trung, Phó trưởng Phòng Cảnh sát kinh tế (PC 46) Công an Tp Hà Nội cho biết: Hồi 2h ngày 15/5, trên quốc lộ 18 thuộc địa phận TP Uông Bí (Quảng Ninh), tổ công tác của Đội chống buôn lậu và buôn bán hàng cấm, Phòng PC 46 Công an TP Hà Nội phối hợp với Phòng 5, Cục C 46, Bộ Công an kiểm tra 2 xe tải đầu kéo container, BKS 16 L- 9881 và 15 C-039.54 do Trần Văn Quyết (SN 1974, trú tại xã An Sơn, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng) và Nguyễn Đình Sỹ (SN 1976, trú tại xã Cổ Dũng, huyện Kim Thành, Hải Dương) điều khiển. Qua kiểm tra, phát hiện 2 ô tô đang vận chuyển gần 1000 chiếc điện thoại di động các loại (loại Smartphone…) từ TP Móng Cái (Quảng Ninh) về Hà Nội tiêu thụ. Tại thời điểm kiểm tra, lô hàng trên không có hóa đơn chứng từ, chứng minh nguồn gốc hàng hóa.
 
Các đối tượng vận chuyển điện thoại lậu tại cơ quan Công an (dấu X).
 

Tang vật thu giữ tại cơ quan Công an.

 
Đây là đường dây buôn bán, vận chuyển điện thoại di động lớn có thủ đoạn phạm tội rất mới. Để đối phó với cơ quan chức năng, đối tượng cất giấu tang vật vào trong hầm máy, gầm xe container, đây là loại phương tiện ít bị các cơ quan chức năng kiểm tra trong thời gian qua.

Xe tang vật và thủ đoạn cất giấu hàng tinh vi của các đối tượng buôn lậu.

 
Theo lời khai ban đầu của Quyết và Sỹ thì số đối tượng thường liên lạc với chủ hàng qua điện thoại di động…Sau khi nhận hàng, các đối tượng cất giấu vào các vị trí khác nhau trong xe container rồi vận chuyển về Hà Nội, giao cho các chủ hàng. Mỗi chuyến hàng trót lọt, các đối tượng nhận trả từ 1 đến 1,5 triệu đồng.
 
Vụ án hiện đang được Phòng PC 46 Công an TP Hà Nội phối hợp với Cục C 46 đang điều tra mở rộng.
 
Theo Minh Khoa - Xuân Mai (Cand.com.vn)