-
Dự báo điểm chuẩn lớp 10 tại TP.HCM: Đề "dễ thở", sức nóng cạnh tranh tăng cao -
Người mẹ bế 2 con nhỏ đi bộ dưới nắng nóng, từ chối mọi hỗ trợ đã đồng ý quay về Hải Phòng sau cuộc gặp này -
Cha chết lặng khi con gái báo tin "Bố ơi, mẹ và em cùng anh chị chết đuối rồi": Tiếng khóc của người ở lại -
Vụ nữ du khách kể chuyện "tâm linh" khi du lịch Ninh Bình: Người đăng có thể bị xử lý hình sự? -
Xe tải lật nghiêng sau cú tông mạnh vào trạm cân, quốc lộ 5 tê liệt nhiều giờ -
Hà Nội tạm cấm, hạn chế nhiều tuyến đường trong hai ngày 7-8/6 -
Vợ Thiếu tá công an hy sinh khi truy bắt "cát tặc" được tuyển dụng vào lực lượng Công an nhân dân -
Mỹ và Iran đối đầu nảy lửa tại eo biển Hormuz, không kích dồn dập vào các mục tiêu chiến lược -
Biểu tượng "chồng quốc dân" gọi tên Quang Hải: Bản lĩnh bảo vệ Chu Thanh Huyền trước mọi giông bão dư luận -
Lịch công bố điểm thi, điểm chuẩn lớp 10 năm 2026 của 34 tỉnh, thành
Pháp luật
16/12/2023 14:09Hàng nghìn xe gian được 'phù phép' thành mô tô mới lừa bán cho người dân ra sao?
Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM vẫn đang mở rộng điều tra về ổ nhóm chuyên “hoá kiếp” xe gian thành xe mới để lừa bán cho người dân ở nhiều tỉnh, thành. Nhóm này do Bùi Văn Tân (40 tuổi, ngụ xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, là chủ hệ thống cửa hàng xe gắn máy Tân Tiến) cầm đầu.
Một điều tra viên cho hay, đây là phương thức thủ đoạn hoạt động phạm tội mới. Trước đây, xe gian, có nguồn gốc từ các vụ trộm, cướp hình sự… sẽ bị các đối tượng “rã” ra để bán lẻ từng món phụ tùng hay chuyển qua biên giới tiêu thụ thì nay các đối tượng hoạt động chuyên nghiệp hơn, hình thành đường dây quy mô lớn và có thủ đoạn “hoá kiếp” xe gian thành xe “lướt", xe mới một cách tinh vi, nhằm lừa dối khách hàng.
Cơ quan CSĐT cho biết, vụ án này được phát hiện bởi lực lượng Công an TP.HCM khi phối hợp cùng Cục CSGT (C08) - Bộ Công an thông qua công tác đăng ký, cấp biển số xe mô tô, xe gắn máy theo chức năng. Từ nghi vấn một số xe mài, đục số khung, số sườn, lực lượng công an điều tra phát hiện nguồn gốc bán ra các xe là tại các cửa hàng Tân Tiến do Tân làm chủ.
Từ đó, công an đã khám phá ra đường dây tội phạm tinh vi. Qua khám xét, công an đã thu giữ 290 xe mô tô, trong đó có 142 xe đã “hoá kiếp” xong, đang chờ bán, 1 xe mô tô được xác định là mất trộm từ 7 năm trước và hơn 10.000 phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng xe mô tô của các hãng.
Công an làm rõ, Tân cùng đồng bọn tìm mua xe giá rẻ, không rõ nguồn gốc, không giấy tờ… từ các trang rao vặt trên mạng xã hội, từ các tiệm cầm đồ…
Tân đã mua sẵn lượng lớn phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng xe mô tô, với giá 500 – 1 triệu đồng/phiếu. Xe gian mua được Tân giao đến cửa hàng sửa xe Phát Đạt (ở huyện Bình Chánh) do Nguyễn Hữu Oai và Nguyễn Hữu Như làm chủ, để thuê mài, đục số khung, số máy mới cho trùng khớp với số khung, số máy trên phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng xe mô tô. Công đoạn đục, mài này, Tân trả công cho Oai, Như 1 triệu đồng/xe.
Bước tiếp theo, Tân mang xe về các cửa hàng Tân Tiến 1 và Tân Tiến 2 của mình, giao cho nhân viên kỹ thuật để tân trang thành xe “lướt”, xe mới rồi bán lại cho khách hàng.
Khách hàng mua xe bị lừa như thế nào?
Từ các cửa hàng xe gắn máy của Tân và một số cửa hàng khác, các xe “hoá kiếp” được chào bán cho khách hàng với cam kết bảo đảm đăng ký xe. Lòng tin của chúng tạo dựng cho khách hàng là các phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng xe mô tô. Sau đó, Tân móc nối với các đối tượng môi giới để làm dịch vụ đăng ký xe mô tô.
Như vậy, khách hàng mua và sử dụng ngỡ là xe hợp pháp. Và trong công đoạn đăng ký xe, cơ quan điều tra cần làm rõ là nhóm đối tượng đã dùng thủ đoạn tinh vi để qua mặt cơ quan chức năng hay có sự tiếp tay? Hay, lượng lớn phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng xe mô tô của các hãng được tuồn bán như thế nào?
Cơ quan điều tra bước đầu xác định, từ năm 2021 đến năm 2023, Tân và đồng bọn đã bán ra 3.911 xe mô tô cho người dân ở nhiều tỉnh, thành trong cả nước. Chỉ tính riêng năm 2023, chúng đã bán ra 1.549 xe mô tô, thu lợi bất chính khoảng 15 tỷ đồng.
Từ cơ sở điều tra ban đầu, cơ quan CSĐT đã khởi tố, bắt tạm giam Bùi Văn Tân và 8 đồng bọn khác về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật hình sự. Công an đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ dấu hiệu lừa dối khách hàng, chứa chấp, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có và các hành vi khác.
Cơ quan CSĐT cũng đang mở rộng, làm rõ về toàn bộ quá trình các đối tượng “hoá kiếp”, đăng ký xe gian thành xe như hợp pháp để lừa bán ra thị trường, truy nguyên nguồn gốc xe mô tô đã được bán ra để xử lý triệt để các hành vi sai phạm.
Theo Đàm Đệ (VietNamNet)
- Dự báo điểm chuẩn lớp 10 tại TP.HCM: Đề "dễ thở", sức nóng cạnh tranh tăng cao (20:41)
- Đào móng xây dựng khiến nhà hàng xóm nghiêng lún, hàng chục hộ dân phải sơ tán, chủ nhà lên tiếng (1 giờ trước)
- Bước ngoặt vụ nữ sinh bị sát hại "ngẫu nhiên" tại Hàn Quốc: Lật tẩy động cơ đê hèn của hung thủ (1 giờ trước)
- Chân dung nữ Chủ tịch CCV Group: Từ “để tôi vẽ hộ tương lai cho mọi người” đến lừa đảo nghìn tỷ (2 giờ trước)
- Hoa hậu Thùy Tiên có đủ điều kiện hưởng đặc xá năm 2026 hay không? (2 giờ trước)
- Các hãng ô tô công bố các mẫu xe dùng được xăng E10, 2 hãng nổi tiếng liệt kê danh sách nên cẩn trọng (2 giờ trước)
- Cái kết đắng cho cho hành vi rải vàng mã để "xả xui" ngay giữa trung tâm TPHCM (3 giờ trước)
- Hàng loạt mỹ phẩm nổi tiếng bị buộc thu hồi và tiêu hủy vì sai phạm của doanh nghiệp nhập khẩu (3 giờ trước)
- Sức ép từ nhóm bất động sản khiến VN-Index chìm trong sắc đỏ 7 phiên liên tiếp (3 giờ trước)
- Sân bay quốc tế Kuwait bị tàn phá nặng nề sau trận tập kích bằng UAV của Iran (3 giờ trước)