-
Hé lộ dàn nhân vật trong clip "xào ke" triệu view của Công an Đà Nẵng: Diễn quá nhập vai đến mức ekip phải… cấm cười -
Đình Bắc gây sốt thảm đỏ WeChoice Awards với visual "phát sáng", fan xem 2,7 triệu lượt vẫn chưa hiểu vì sao lại cuốn đến thế -
Hiện trường vụ xe bồn cán tử vong người phụ nữ tại cầu Phú Xuân ở TPHCM, lỗi thuộc về ai? -
Người đàn ông bị ung thư phổi giai đoạn cuối dù sống lành mạnh, 3 thói quen trong phòng ngủ là "thủ phạm" -
Người đàn ông từ Gia Lai ra Nghệ An bán mai "bị lừa" trắng trợn và cái kết ấm lòng cư dân mạng -
Camera AI đồng loạt ghi nhận 216 biển số vi phạm: Chủ xe chậm nộp phạt nguội có thể mất tiền oan theo Nghị định 168 -
Nghẹt thở giải cứu cô dâu, chú rể kẹt trong thang máy ngay sát giờ rước dâu -
Phía sau mức thưởng Tết kỷ lục 1,6 tỷ đồng: Khi sự tận tụy được đền đáp xứng đáng -
Hà Nội: Nhóm phụ nữ mang bạt nhún ra nhảy trong đền Hai Bà Trưng khiến dân tình sửng sốt -
Trường Giang xúc động nói yêu Nhã Phương ‘sâu sắc, lần đầu bộc bạch về cuộc sống hôn nhân hiện tại?
Pháp luật
23/02/2025 16:46Hành trình đánh sập đường dây mua bán ma túy xuyên quốc gia
Lợi dụng mạng xã hội mua bán ma túy
Sau một thời gian dài điều tra, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (CATP Hà Nội) đã chuyển Viện Kiểm sát nhân dân thành phố đề nghị truy tố 14 bị can trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy (cần sa) với số lượng lớn từ nước ngoài về tỉnh Đồng Nai và chuyển ra Hà Nội tiêu thụ. Trong đường dây tội phạm này, cơ quan công an xác định, cầm đầu, tổ chức nhóm tội phạm tại Hà Nội là Hoàng Văn Hà (SN 1999, trú tại huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái). Huỳnh Hữu Hoàng (SN 1988) là đối tượng cầm đầu nhóm mua bán trái phép chất ma túy tại tỉnh Đồng Nai.
Từ công tác nắm tình hình địa bàn, khoảng đầu tháng 2-2024, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp các đơn vị nghiệp vụ thuộc CATP Hà Nội xác định nhóm đối tượng trên lợi dụng các ứng dụng trên mạng xã hội hoạt động mua bán trái phép ma túy với số lượng lớn nên đã báo cáo lãnh đạo CATP và lên kế hoạch triệt phá. Các tổ công tác tinh nhuệ được thành lập để bám sát di biến động của nhóm đối tượng và ngày 23-2-2024, lần lượt tổ công tác thứ nhất bắt giữ Hoàng Văn Hà cùng 3 đối tượng trong nhóm. Vật chứng thu giữ gồm 90,49kg cần sa, 6 cân điện tử, 1 máy khò nhiệt, 1 máy đóng gói chân không. Tổ công tác thứ hai bắt giữ đối tượng Vũ Hồng Cúc (SN 1990, trú tại phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội). Vật chứng thu giữ gồm 74,04kg cần sa, 1 cân điện tử dính cần sa. Tổ công tác thứ ba đã bắt giữ Huỳnh Hữu Hoàng cùng 5 đối tượng trong nhóm. Vật chứng thu giữ khoảng 600kg cần sa, 1 máy đóng gói chân không, 6 máy ép thủy lực, 3 cân điện tử. Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận hành vi phạm tội của mình.
Điều tra mở rộng vụ án, cơ quan công an đã bắt giữ thêm 14 đối tượng liên quan. Điều đáng nói là các đối tượng trong nhóm đều không biết mặt nhau, ngay cả Huỳnh Hữu Hoàng và Hoàng Văn Hà nhận lương 150 triệu đồng/ tháng để điều hành các đầu mối tại khu vực Đồng Nai và Hà Nội cũng không biết nhau. Một điều tra viên cho biết: “Để bắt giữ được các đối tượng và xác định chúng liên quan đến nhau là quá trình khó khăn. Nhưng với tinh thần quyết liệt tấn công tội phạm, các tổ công tác đã bóc gỡ từng mắt xích. Hoàng thuê nhiều nơi tại phường Long Bình, tỉnh Đồng Nai để làm nơi cất giấu ma túy. Đối tượng cũng thuê một nhóm “nhân viên” để thực hiện nhiệm vụ chia nhỏ, đóng gói, chuyển phát cần sa cho khách, nhưng công việc giữa các “nhân viên” này cũng tuân thủ nguyên tắc ai biết việc của người đó”.
Sử dụng công nghệ cao buôn ma túy
Thượng tá Phạm Quỳnh - Phó trưởng Phòng Cảnh sát điều tra về tội phạm ma túy (CATP Hà Nội) cho biết: “Nhóm đối tượng này triệt để sử dụng công nghệ cao để hoạt động. Các chuyến hàng của chúng đều được đánh mã, đóng gói kỹ và không ghi rõ địa chỉ nơi nhận, người gửi. Đây là thủ đoạn gây khó khăn cho lực lượng chức năng. Tuy nhiên, “vỏ quýt dày có móng tay nhọn”, thủ đoạn tinh vi đến mấy của tội phạm vẫn có sơ hở”.
Từ những thông tin ít ỏi về nhóm tội phạm, ngày 28-2-2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội đã phối hợp với đơn vị chức năng thu giữ 1 thùng giấy nghi vấn. Qua kiểm tra, bên trong có 28 túi nilon đều chứa thảo mộc, giám định đều là ma túy (cần sa) với tổng trọng lượng 7kg. Qua điều tra, cơ quan công an đã chứng minh hành vi phạm tội Huỳnh Hữu Hoàng cùng các đối tượng liên quan. Hoàng khai, đầu năm 2020 đã bán ma túy (cần sa) thuê cho 1 đối tượng (không rõ nhân thân lai lịch) có tài khoản Facebook là “Thành Nam”. Sau đó, “Thành Nam” giới thiệu để Hoàng giao dịch với một đối tượng khác sinh sống tại Thái Lan có tài khoản Telegram là “Trứng Cá Con”.
Liên lạc qua mạng xã hội Telegram với “Trứng Cá Con”, Hoàng có trách nhiệm nhận ma túy gửi từ Thái Lan về Việt Nam. “Trứng Cá Con” cũng sẽ cử người giúp Hoàng trong việc đóng gói, mua bán cần sa. Được “Trứng Cá Con” trả lương 150 triệu đồng/tháng, Hoàng đã thuê nhà ở Đồng Nai làm kho cất giấu ma túy, sau đó chia nhỏ mang đi tiêu thụ.
Quá trình đấu tranh, Huỳnh Hữu Hoàng còn khai đã tốn khá nhiều thời gian tạo sự tin tưởng để khiến “Trứng Cá Con” chuyển nhiều ma túy về Việt Nam. Các đối tượng “chân rết” của Hoàng cũng vậy, qua các thử thách cũng phải mất nhiều thời gian.
Ngày 23-1-2024, “Trứng Cá Con” gửi về kho của Hoàng 250kg ma túy. Sau đó, Hoàng đóng gói chuyển cho Hà ở đầu mối Hà Nội và đã bị công an bắt, thu giữ 62,30kg ma túy. Hà sau đó khai đã thỏa thuận trên ứng dụng Telegram việc nhận bán thuê ma túy với tiền công là 30 triệu đồng/tháng, trả qua ứng dụng Binace tiền ảo quốc tế. Dưới Hà là các đại lý cấp dưới có nhiệm vụ thông báo số lượng đơn hàng, địa chỉ giao hàng, sau đó Hà sẽ cân, đóng gói rồi giao cho các “chân rết” đi giao. Những đại lý này sẽ bán với giá 30 triệu đồng/kg. Tiền thu được sẽ chuyển thẳng vào tài khoản của đối tượng ở Thái Lan.
“Đây là vụ án mua bán trái phép ma túy số lượng lớn, thủ đoạn tinh vi, nguy hiểm, hành vi phạm tội của các bị can là đặc biệt nghiêm trọng. Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập, đủ cơ sở xác định Huỳnh Hữu Hoàng, Hoàng Văn Hà cùng các đối tượng liên quan vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy và không tố giác tội phạm” - chỉ huy Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy CATP Hà Nội cho biết.
Đây là vụ án mua bán trái phép ma túy số lượng lớn, thủ đoạn tinh vi, nguy hiểm, hành vi phạm tội của các bị can là đặc biệt nghiêm trọng. Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập, đủ cơ sở xác định Huỳnh Hữu Hoàng, Hoàng Văn Hà cùng các đối tượng liên quan vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy và không tố giác tội phạm.
Theo Đức Tuấn (An Ninh Thủ Đô)
- Phạm Thái Tuế năm 2026, con giáp này vẫn được dự báo “gặp nguy hóa an” (09/02/26 23:15)
- Xuân Son không được công nhận bàn thắng, Nam Định 9 trận liền toàn hòa và thua (09/02/26 22:56)
- Trường Giang khuyên Đình Bắc "bớt đi sự kiện, tập trung đá bóng": Đúng hay sai trong bối cảnh thể thao hiện đại? (09/02/26 22:15)
- Tái xuất sau 4 năm, Cựu Chủ tịch Trịnh Văn Quyết bất ngờ tặng quà Tết cho hàng triệu người (09/02/26 21:59)
- Làm rõ thông tin Việt Nam “chữa khỏi ung thư máu” lan truyền mạnh trên mạng xã hội (09/02/26 21:51)
- Đề xuất giới hạn tuổi làm chính trường Mỹ dậy sóng (09/02/26 21:29)
- Người đòi "4,5 tỷ đồng trong cốp xe SH" thua kiện (09/02/26 21:08)
- Miền Bắc sắp đón thêm không khí lạnh, thời tiết Tết Nguyên đán 2026 diễn biến thế nào? (09/02/26 21:00)
- Nga cáo buộc thêm một quốc gia dính líu âm mưu ám sát hụt tướng tình báo (09/02/26 20:56)
- Thực hư tin "người khoác áo blouse trắng diện trang phục nhạy cảm" là bác sĩ bệnh viện ở Hà Nội (09/02/26 20:49)