Một vụ trộm hy hữu vừa xảy ra tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn khi một cá thể thiên nga trắng bị đánh cắp ngay trong khuôn viên vườn thú.

Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ nhanh chóng, cơ quan chức năng đã bắt giữ được nghi phạm và giải cứu thành công "nạn nhân" sau một hành trình truy vết xuyên qua nhiều tỉnh thành phía Nam.

27-1769487015-hanh-trinh-giai-cuu-xuyen-tinh-con-thien-nga-trang-cua-thao-cam-vien-bi-mat-trom.jpg

27-1769487015-hanh-trinh-giai-cuu-xuyen-tinh-con-thien-nga-trang-cua-thao-cam-vien-bi-mat-trom.jpg
"Nạn nhân" được giải cứu và đưa trở lại Thảo Cầm Viên.

Sự việc bắt đầu vào khoảng 6h sáng ngày 26/1, khi nhân viên vườn thú vào ca làm việc và bàng hoàng phát hiện khu vực chuồng hồng hạc đã trống vắng một con thiên nga trắng. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin mất cắp, phía Thảo Cầm Viên Sài Gòn đã lập tức rà soát hệ thống camera an ninh, đồng thời trình báo sự việc cho cơ quan chức năng phường Sài Gòn để vào cuộc điều tra. Qua hình ảnh trích xuất, lực lượng chức năng đã nhanh chóng xác định được đối tượng khả nghi và bắt đầu cuộc truy đuổi gắt gao.

Cuộc truy vết diễn ra kịch tính khi đối tượng liên tục di chuyển. Lực lượng chức năng đã bám theo dấu vết qua Đức Hòa và cuối cùng bắt giữ thành công nghi phạm tại địa bàn tỉnh Tây Ninh. Qua đấu tranh khai thác, đối tượng thừa nhận đã trộm con thiên nga và bán cho một địa điểm tại TP Cần Thơ. Ngay trong đêm 26/1, một đoàn công tác gồm các bác sĩ thú y và lực lượng chức năng đã tức tốc lên đường xuống Cần Thơ để thực hiện cuộc giải cứu và đưa con vật trở về TP.HCM.

Hiện tại, con thiên nga trắng này đang trong quá trình vận chuyển về lại vườn thú. Đại diện Thảo Cầm Viên cho biết, do con vật đã có sự tiếp xúc với một số động vật khác tại Cần Thơ trong quá trình bị bán đi, nên ngay khi về tới đơn vị, nó sẽ được đưa vào khu vực cách ly để phòng dịch và theo dõi sức khỏe nghiêm ngặt.

Thiên nga trắng, có tên khoa học là Cygnus olor, là một loài chim nước lớn thuộc họ Vịt, nổi tiếng với bộ lông trắng muốt, mềm mượt và chiếc mỏ màu cam tươi rực rỡ. Đây là loài động vật sở hữu vẻ đẹp thanh cao, với những đặc điểm nhận dạng đặc trưng như viền đen ở gốc mỏ và sự khác biệt về màu chân giữa con trống và con mái.

PTH (SHTT)