Hành vi phạm tội của Bích là đặc biệt nguy hiểm, tàn độc, thể hiện sự vô cảm, xem thường pháp luật, nhắm vào chính người thân

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố Nguyễn Thị Hồng Bích (SN 1986, ngụ huyện Nhơn Trạch cũ, nay là xã Phước An, tỉnh Đồng Nai) về các tội “Giết người” và “Tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép chất độc”.

Bích là bị can ra tay đầu độc 4 người thân trong gia đình bằng chất độc xyanua.

Hành vi tàn độc của người đàn bà đầu độc 4 người thân là đặc biệt nguy hiểm - Ảnh 1.
Bích thời điểm bị bắt

Theo kết luận điều tra, lúc đầu, Nguyễn Thị Hồng Bích mua xyanua với ý định tự tử do chồng là anh N.T.T.T (SN 1985) nợ nần cờ bạc. Tiếp đó, trong quá trình chung sống, Bích nảy sinh mâu thuẫn với các thành viên khác trong gia đình, đặc biệt là liên quan đến tiền bạc và những lời can thiệp vào cuộc sống riêng tư. 

Từ đó, ý định tự tử biến thành âm mưu đầu độc những người thân để trả thù.

Đến ngày 22-6-2024, Bích đã lừa cháu N.H.B.T (SN 2006, con của anh trai) uống thuốc "mát gan giải độc" nhưng thực chất là hai viên con nhộng chứa xyanua. May mắn, cháu T. được phát hiện và cấp cứu kịp thời, nhưng đã chịu tổn thương cơ thể 23% với di chứng tổn thương não.

Mở rộng điều tra, cơ quan công an phát hiện Bích không chỉ một lần ra tay. Từ tháng 2-2023 đến tháng 5-2024, nữ quái này đã liên tiếp đầu độc 3 người thân khác dẫn đến tử vong gồm: chồng là anh N.T.T.T (chết ngày 18-10-2023), cháu N.K.D (SN 2017, con gái em chồng, chết ngày 2-1-2024) và cháu N.H.N (SN 2012, con trai anh trai, chết ngày 26-5-2024).

Theo kết luận điều tra, Bích khai nhận đã thực hiện hành vi đầu độc bằng cách bỏ chất độc xyanua vào viên thuốc con nhộng mà anh T (chồng), đang uống hàng ngày.

Hành vi tàn độc của người đàn bà đầu độc 4 người thân là đặc biệt nguy hiểm - Ảnh 2.
Công an thực nghiệm hiện trường

Với cháu K.D, Bích hòa xyanua vào nước khoáng Aquafina rồi đưa cho cháu uống. Riêng cháu H.N, Bích cũng hòa chất độc vào nước và lừa cháu uống khi đang chơi game. Sau mỗi lần ra tay, Bích đều tìm cách rời khỏi nhà hoặc phi tang vật chứng để tránh bị nghi ngờ.

Quá trình điều tra, công an đã thu thập được nhiều chứng cứ quan trọng, bao gồm dữ liệu camera ghi lại hành vi của Bích tại tiệm thuốc và tại nhà, cùng với việc phát hiện chai xyanua được cất giấu tại Nghĩa trang giáo xứ Bắc Minh.

Kết quả giám định cũng xác nhận chất độc kali xyanua cực độc có trong chai mà Bích cất giấu, và trong dịch dạ dày của cháu B.T.

Mặc dù các mẫu giám định từ thi thể các nạn nhân đã tử vong không tìm thấy chất độc do tế bào đã hoại tử mạnh, nhưng lời khai nhận tội của Bích phù hợp với tất cả các chứng cứ đã được công an thu thập được.

Cơ quan điều tra kết luận, hành vi của Nguyễn Thị Hồng Bích được đánh giá là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, thể hiện bản tính tàn độc, xem thường pháp luật, nhắm vào chính những người thân cùng chung sống trong một nhà.

Mặc dù các gia đình nạn nhân không yêu cầu bồi thường dân sự (trừ gia đình cháu H.N và B.T yêu cầu bồi thường 300 triệu đồng cho cháu T.), nhưng họ đều đề nghị cơ quan công an xử lý Nguyễn Thị Hồng Bích theo đúng quy định pháp luật.

Hành vi phạm tội tàn độc của Nguyễn Thị Hồng Bích, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai nhận thấy bản chất của con người này không còn khả năng giáo dục và cảm hóa. Cơ quan điều tra thấy cần phải loại bỏ vĩnh viễn Nguyễn Thị Hồng Bích ra khỏi đời sống xã hội nhằm mục đích răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung.

Theo Uyên Châu (Nld.com.vn)