-
TP.HCM: Kinh hoàng khoảnh khắc 50m đường "biến mất" xuống lòng kênh sau tiếng động lớn -
Chuyện lạ ngày Tết: Nàng dâu "mừng rơi nước mắt" vì bị bố chồng gạt tên khỏi danh sách về quê -
Miền Bắc sắp chuyển rét đậm, rét hại do đón đợt không khí lạnh cường độ mạnh -
Hà Nội: Phân luồng, cấm đường hàng loạt tuyến phố quanh sân vận động Mỹ Đình từ ngày 18/1 -
Danh tính người phụ nữ hô hào đua xe ở Hà Nội, lời khai khi bị triệu tập lên làm việc với công an -
Chuyên gia cảnh báo: 4 thói quen "lười" đang âm thầm bào mòn tuổi thọ của bạn -
Tóc Tiên ly hôn Touliver sau 6 năm: Nhìn lại quan điểm sống tự do và lý do chưa từng sinh con -
Indonesia huy động lực lượng tìm kiếm máy bay mất tích, toàn bộ hành khách và thành viên chưa rõ số phận -
"Thuế quan đổi đất": Tổng thống Trump áp thuế 8 nước Châu Âu để mua bằng được Greenland -
U23 châu Á 2026: Xác định hai trận bán kết chưa từng có
Pháp luật
24/03/2025 15:48Hậu 'Pháo' và những lần dùng tiền thao túng dự án từ Bắc tới Nam
Nguyễn Văn Hậu (hay còn gọi là Hậu “Pháo”) thành lập Tập đoàn Phúc Sơn từ năm 2004, ngành nghề kinh doanh chính là xây dựng công trình giao thông, dân dụng và đầu tư dự án kinh doanh nhà ở, bất động sản.
Phục vụ hoạt động kinh doanh, Tập đoàn Phúc Sơn thành lập và sử dụng bộ máy nhân sự để điều hành Công ty Thăng Long. Ngoài ra, Hậu “Pháo” còn thành lập, điều hành một số công ty khác, hình thành hệ sinh thái Tập đoàn Phúc Sơn.
Tại Vĩnh Phúc, Hậu “Pháo” chi hàng triệu USD, trúng 4 gói thầu
Tại quê nhà Vĩnh Phúc, Hậu “Pháo” đã dùng tiền để thao túng 4 gói thầu. Theo kết luận điều tra, ban đầu, dự án chợ đầu mối được tỉnh Vĩnh Phúc giao Công ty Sông Hồng làm chủ đầu tư, sau đó dự án bị đưa vào danh mục thu hồi chủ trương đầu tư.
Nhận thấy cơ hội làm ăn tại tỉnh nhà, cuối năm 2016, Hậu gặp bà Hoàng Thị Thúy Lan (cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc) trao đổi việc làm ăn. Hậu bày tỏ mong muốn được tiếp tục triển khai dự án Chợ đầu mối và nhận được cái gật đầu của bà Lan. Đổi lại, Nguyễn Văn Hậu đã phải chi “khá đậm” cho các cựu quan chức tỉnh Vĩnh Phúc.
Thậm chí, chỉ cần bà Hoàng Thị Thúy Lan giơ ngón tay vào buổi sáng, ngay buổi chiều Hậu “Pháo” mang đến nhà bà Lan vali tiền chứa triệu USD.
Ngoài dự án trên, Hậu “Pháo” còn dùng tiền để thao túng dự án Đê tả sông Hồng, dự án Đường nội thị thị trấn Vĩnh Tường, dự án Trường Cao Đẳng văn hóa nghệ thuật Vĩnh Phúc.
Theo CQĐT, dự án Đê tả sông Hồng được phê duyệt kế hoạch theo hình thức đấu thầu rộng rãi, chi phí đầu tư lớn, thi công công trình đặc thù, Tập đoàn Phúc Sơn không đủ năng lực, kinh nghiệm để tham gia trúng thầu thi công.
Nhưng sau khi liên hệ, đặt vấn đề với ông Phạm Văn Vọng (cựu Bí thư Tỉnh ủy); Phùng Quang Hùng (cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc), Tập đoàn Phúc Sơn đã có cơ hội trúng thầu theo hình thức chỉ định thầu. Sau đó, Hậu “bán thầu”, thu về hơn 58 tỷ đồng tiền phần trăm khối lượng hoàn thành thi công và hơn 231 tỷ đồng tiền chênh lệch vật tư, vật liệu.
Đối với gói thầu số 1 thuộc dự án cải tạo, nâng cấp đường nội thị thị trấn Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc, CQĐT xác định, cuối năm 2008, Nguyễn Văn Hậu đã thông đồng, móc ngoặc với ông Lê Minh Thịnh (cựu Phó Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Tường) để được tiết lộ thông tin… và cuối cùng đã trúng gói thầu, sau đó “bán thầu”, thu lợi trái phép và gây thiệt hại cho nhà nước hơn 5,2 tỷ đồng.
Tại gói thầu này, Hậu đưa cảm ơn ông Thịnh 250 triệu đồng, cho 2 cán bộ khác 400 triệu đồng. Đối với gói thầu số 2 dự án Đầu tư xây dựng Trường Cao đẳng văn hóa nghệ thuật và du lịch tỉnh Vĩnh Phúc, Hậu “Pháo” đã được cựu Hiệu trưởng Nguyễn Xuân Nhâm đồng ý, tạo điều kiện cho Tập đoàn Phúc Sơn được tham gia thi công dự án, sau đó tiếp tục “bán thầu”, hưởng lợi bất chính và gây thiệt hại cho nhà nước hơn 3 tỷ đồng. Tại CQĐT, ông Nhâm thừa nhận được Nguyễn Văn Hậu đưa cho 50 triệu đồng.
CQĐT cho rằng, để được liên tục tạo điều kiện thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, từ năm 2017- 2024, Nguyễn Văn Hậu đã nhiều lần gặp gỡ, thỏa thuận và đưa cho bà Hoàng Thị Thúy Lan 25 tỷ đồng và 1 triệu USD; Lê Duy Thành (cựu Chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc) 20 tỷ đồng và 1,3 triệu USD; Phạm Hoàng Anh (cựu Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc) 400 triệu đồng và 20.000 USD…
Tại tỉnh Quảng Ngãi, Hậu “Pháo” trúng 2 gói thầu
Cuối năm 2011, trước khi UBND tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường bờ Nam sông Trà Khúc, Hậu đến gặp ông Cao Khoa (cựu Chủ tịch UBND tỉnh), Lê Viết Chữ (cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh) và Đặng Văn Minh (cựu Giám đốc Sở GTVT) tại Hà Nội, đề nghị tạo điều kiện cho Tập đoàn Phúc Sơn tham gia thực hiện dự án.
Sau cuộc ghé thăm nhà riêng của Hậu “Pháo” tại Vĩnh Phúc, khoảng tháng 3/2012, Nguyễn Văn Hậu đến phòng làm việc của ông Cao Khoa, Lê Viết Chữ tại trụ sở UBND tỉnh và trao đổi về việc dự án Đường bờ Nam sông Trà Khúc đang làm thủ tục để xin chủ trương.
Các cựu lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi đã ủng hộ chủ trương tạo điều kiện cho Tập đoàn Phúc Sơn của Hậu thi công dự án.
Sau khi được tạo điều kiện để trúng gói thầu dự án Đường bờ Nam sông Trà Khúc, Tập đoàn Phúc Sơn để Công ty Đồng Khánh thi công, yêu cầu cắt lại hơn 19 tỷ đồng tiền phần trăm khối lượng hoàn thành; yêu cầu 27 đơn vị cung cấp vật tư, vật liệu, nhân công chuyển lại hơn 73 tỷ đồng tiền chênh lệch vật tư, vật liệu, nhân công, giúp Tập đoàn Phúc Sơn thu về hơn 93 tỷ đồng từ nguồn tiền của chủ đầu tư thanh toán.
Ở thương vụ này, Nguyễn Văn Hậu đã trực tiếp đưa cho ông Cao Khoa 20.000 USD; đưa tổng số 22 tỷ đồng và 200.000 USD cho ông Đặng Văn Minh (cựu Giám đốc Sở GTVT). Trong đó, ông Minh hưởng lợi cá nhân 10 tỷ đồng; đưa ông Cao Khoa 6 tỷ đồng; đưa ông Lê Viết Chữ 6 tỷ đồng; chi khác 200.000 USD.
Đối với gói thầu số 10 dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 1 đoạn qua tỉnh Quảng Ngãi, ngày 24/12/2013, Tập đoàn Phúc Sơn nộp hồ sơ dự thầu, và do có mối quan hệ từ việc trúng thầu thi công dự án Đường bờ Nam sông Trà Khúc, Hậu “Pháo” đã đặt vấn đề và được ông Đặng Văn Minh đồng ý tạo điều kiện cho Tập đoàn Phúc Sơn được trúng thầu theo hình thức chỉ định thầu.
Khi gói thầu này được phê duyệt bản vẽ thi công, dự toán, kế hoạch đấu thầu và hồ sơ mời thầu, được ông Minh chỉ đạo ông Lê Quốc Đạt (cựu Trưởng phòng Quản lý đầu tư thuộc Sở GTVT tỉnh Quảng Ngãi) tiết lộ thông tin, dự toán gói thầu cho Phó TGĐ Tập đoàn Phúc Sơn tiếp nhận để hợp thức hồ sơ dự thầu, giúp công ty của Hậu trúng thầu gói thầu số 10 trị giá hơn 280 tỷ đồng trái pháp luật.
Sau khi trúng thầu, Hậu chuyển nhượng toàn bộ khối lượng gói thầu cho Công ty Đồng Khánh thi công, yêu cầu cắt lại tiền phần trăm khối lượng công việc, hưởng lợi và gây thiệt hại nhà nước hơn 12 tỷ đồng. Do được ông Minh tạo điều kiện, theo thỏa thuận từ trước, Hậu đã đưa cho ông Minh 600 triệu đồng và 40.000 USD.
Tại Phú Thọ, Hậu “Pháo” đưa tiền, thao túng 4 gói thầu
Đối với 3 gói thầu thuộc dự án Trung tâm lễ hội, CQĐT cho rằng, ông chủ Tập đoàn Phúc Sơn đã liên hệ, đặt vấn đề và được ông Ngô Đức Vượng (cựu Bí thư Tỉnh ủy), Nguyễn Doãn Khánh (khi đó là cựu Chủ tịch UBND tỉnh) đồng ý tạo điều kiện cho Tập đoàn Phúc Sơn tham gia thi công các gói thầu.
Do được tiết lộ, cung cấp thông tin gói thầu để chuẩn bị sẵn hồ sơ nên ngay cùng ngày nhận được thư mời thầu, Tập đoàn Phúc Sơn nộp các bộ hồ sơ dự thầu cho Khu di tích lịch sử Đền Hùng và được xét chọn nhà thầu, ký phê duyệt trúng thầu thi công 3 gói thầu với tổng trị giá hơn 265 tỷ đồng.
Phi vụ này, Hậu và Tập đoàn Phúc Sơn hưởng lợi bất chính, gây thiệt hại cho nhà nước hơn 33 tỷ. Ngoài ra, năm 2011, UBND tỉnh Phú Thọ phê duyệt dự án hệ thống cấp nước cho các hồ cảnh quan và phòng chống cháy rừng, giao khu di tích lịch sử Đền Hùng làm chủ đầu tư. Dự án này Hậu cũng được trúng thầu và thu về hơn 21 tỷ đồng.
Để thao túng được các dự án trên, Hậu đã đưa tiền cảm ơn cho ông Ngô Đức Vượng 500 triệu đồng vào các dịp lễ, Tết, dịp đầu năm; đưa cho ông Nguyễn Doãn Khánh 1,5 tỷ đồng cũng vào dịp lễ Tết.
Tại tỉnh Vĩnh Long, Nguyễn Văn Hậu chi tiền để lấy lòng “lãnh đạo cấp trên”
CQĐT đã chỉ ra rằng, Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn đã sẵn sàng bỏ ra hàng chục tỷ đồng làm an sinh xã hội với mục đích để cựu Chánh Văn phòng Huyện ủy Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long Đặng Trung Hoành giúp Hậu báo cáo lãnh đạo cấp trên biết công sức của Hậu trong việc đóng góp cho địa phương, qua đó tác động để lãnh đạo ủng hộ, tạo điều kiện trong công việc kinh doanh của Hậu.
Liên quan đến việc này, ông Hoành đã hưởng lợi cá nhân 810 triệu đồng, phạm vào tội Lợi dụng người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi.
Theo T.Nhung (VietNamNet)
- Lời khai gây bất ngờ vụ người đàn ông ngang nhiên mời chào khách Tây dùng chất cấm ở phố cổ Hà Nội (18/01/26 23:10)
- Nguồn cơn vụ nhiều xe máy rượt đuổi 1 người đi ô tô ở TP.HCM, công an hỗ trợ bao vây cũng bất thành (18/01/26 22:38)
- Vào bán kết, U23 Việt Nam hưởng nhiều lợi thế lớn nhờ chiếm vị trí của chủ nhà Saudi Arabia (18/01/26 22:15)
- Clip người phụ nữ bị lấy trộm 800 tờ vé số trong tích tắc dù đứng ngay gần, hé lộ bí mật phía sau? (18/01/26 22:00)
- Cập nhật thông tin mới nhất về không khí lạnh: Miền Bắc sắp chuyển rét đậm (18/01/26 21:43)
- Hà Nội kiểm định, đánh giá chất lượng các chung cư cũ (18/01/26 21:30)
- Bầu Đức hé lộ danh tính người đàn ông sẵn sàng cho vay 2000 tỷ sau bức thư tay mà không cần giấy nợ (18/01/26 21:12)
- Kết quả điều tra vụ đầu bếp lâu năm bị cuốn vào máy trộn bột khổng lồ, hiện trường gây ám ảnh (18/01/26 21:00)
- Lời khai của kẻ cầm rựa rượt chém người trước quán cà phê ở Huế, bất ngờ lý do "phát điên" (18/01/26 20:43)
- Việt Nam nhận lời mời tham gia Hội đồng Hòa bình Dải Gaza (18/01/26 20:33)