Công an TP.HCM cho biết hai nghi phạm trong vụ nổ súng khiến một người tử vong tại phường Bến Thành gồm Vaa Vaa (27 tuổi) và Tafia Steve (23 tuổi, cùng quốc tịch Samoa) được đánh giá là những đối tượng đặc biệt nguy hiểm, có tổ chức và hoạt động theo sự chỉ đạo từ nước ngoài.

Theo cơ quan công an, sau khi gây án vào tối 21/5, hai nghi phạm đã nhanh chóng móc nối với nhiều người Việt Nam để tìm cách lẩn trốn sang Campuchia qua đường biên giới. Chính vì tính chất nguy hiểm của vụ án, trong quá trình lấy lời khai, lực lượng chức năng đã sử dụng “ghế thẩm vấn đối tượng đặc biệt” - một công cụ hỗ trợ chuyên dụng phục vụ công tác điều tra.

hcm-10-1779813433

Hình ảnh do công an công bố cho thấy chiếc ghế này được thiết kế với nhiều bộ phận cố định nhằm khống chế người ngồi, hạn chế khả năng chống trả hoặc bỏ trốn trong quá trình làm việc với cơ quan chức năng.

Theo khoản 11, Điều 2 Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ năm 2024, công cụ hỗ trợ là các phương tiện hoặc động vật nghiệp vụ được sử dụng để thi hành công vụ, ngăn chặn người vi phạm pháp luật chống trả, trốn chạy hoặc bảo vệ người thi hành nhiệm vụ.

So với quy định trước đây, luật mới đã bổ sung thêm nhiều loại công cụ hỗ trợ, trong đó có “ghế thẩm vấn đối tượng đặc biệt” thuộc danh mục do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành.

hcm-7-1779813409
hcm-8-1779813432

Cụ thể, theo Phụ lục 4 Thông tư 75/2024/TT-BCA, ghế thẩm vấn đối tượng đặc biệt có cấu tạo gồm nhiều bộ phận như chân ghế, khung lưng ghế, tay vịn, khóa tay, khóa chân, vòng bao ngực, khung bao chân, khung bao gối cùng các phần đệm tựa và đệm ngồi.

Loại ghế này có tính năng tương tự còng số 8, được sử dụng để khống chế, làm giảm khả năng kháng cự của các đối tượng côn đồ, liều lĩnh, bị kích động mạnh hoặc có dấu hiệu tự sát, bỏ trốn. Đồng thời, công cụ cũng nhằm đảm bảo an toàn cho lực lượng thực thi nhiệm vụ trong quá trình lấy lời khai, thẩm vấn các đối tượng nguy hiểm hoặc đặc biệt nguy hiểm.

Theo An An (SHTT)