-
Clip xe chở hàng cồng kềnh gây tai nạn liên hoàn trên đường Nguyễn Trãi, Hà Nội: 1 người bất tỉnh -
Góc khuất sau những "hợp đồng kỳ nghỉ": Khi người già trở thành đích ngắm của sự vô cảm -
Đề thi tốt nghiệp THPT 2026 có gì đáng chú ý? Bộ GD-ĐT hé lộ định hướng ra đề -
Vụ bé gái ngã từ cầu trượt ở Hà Nội: Đã xác định được gia đình bé trai liên quan, diễn biến mới được cập nhật -
Thảm kịch phóng hỏa tiệm văn phòng phẩm ở Vĩnh Long: Cha tử vong, nghi vấn còn nạn nhân mắc kẹt trong đống đổ nát -
Hiện tượng hiếm sau 12 năm: Không khí lạnh tràn về giữa tháng 6, El Nino quay lại và những kịch bản khó lường -
Học phí lên tới 88 triệu đồng/năm, chương trình nào tại Đại học Ngoại thương đang gây chú ý? -
Phát hiện hầm đất chứa hài cốt liệt sĩ và nhiều di vật đặc biệt gần sông Thạch Hãn, Quảng Trị -
Phó giám đốc bệnh viện quỳ giữa đường ép tim, giành giật sự sống cho người bị nạn -
Thu nhập 60 triệu đồng mỗi tháng vẫn chưa dám cưới: Vì sao nhiều người trẻ ngại kết hôn?
Pháp luật
06/12/2024 18:02Hiệu trưởng lập khống hồ sơ tăng giờ, tự ý bán cây xanh
Ngày 6-12, nguồn tin Báo Người Lao Động cho biết UBND huyện Chư Pah, tỉnh Gia Lai đã có kết quả kiểm tra việc Trường TH-THCS Ia Mơ Nông có nhiều sai phạm. Trong đó, có việc hiệu trưởng này lập khống hồ sơ, thanh toán sai tiền tăng giờ, tăng tiết; tự ý bán cây xanh trong trường.
Qua kiểm tra, xác định năm học 2021-2022, ông Trần Văn Tĩnh, Hiệu trưởng nhà trường, đã tự lập hồ sơ kê khai tăng giờ, tăng tiết 2 giáo viên là ông V.Đ.T và N.H.K, chênh lệch trên 150 tiết với thực tế. Sau khi được thanh toán tiền tăng giờ, tăng tiết với số tiền 30 triệu đồng, ông Tĩnh đã yêu cầu 2 giáo viên gửi lại đơn vị số tiền trên.
Trong đó, ông Tĩnh đã đưa số tài khoản của ông Trần Quốc Toản (trú TP Pleiku) để ông V.Đ.T chuyển vào 12 triệu đồng. Ông V.Đ.T không biết ông Toản, không biết số tiền đó làm việc gì. Ông Toản cũng trình bày khi ông T. chuyển tiền thì không biết là tiền gì, sau đó ông Tĩnh gọi điện nói là do giáo viên chuyển nhầm, đề nghị chuyển lại số tiền trên cho ông Tĩnh.
Còn ông N.H.K sau khi nhận tiền đã đưa lại 12 triệu đồng cho một giáo viên trong trường, còn lại 6 triệu đồng đã mua cây cảnh trồng trong khuôn viên trường.
Làm việc với đoàn kiểm tra, ông Tĩnh trình bày đã vận dụng các quy định về tính tăng giờ, tăng tiết của đơn vị giáo dục có nhiều cấp học để tính tăng giờ cho ông V.Đ.T và ông N.H.K.
Sau khi được 2 giáo viên trên đưa lại tiền chênh lệch, ông Tĩnh đã dùng 12 triệu đồng để trả tiền công cho người làm chân bồn nước cho trường, việc ông cung cấp tài khoản của ông Nguyễn Quốc Toản cho giáo viên V.Đ.T là nhầm lẫn (?). Còn số tiền 12 triệu ông N.H.K đưa lại là để chi trả cho một giáo viên hợp đồng, số tiền còn lại đi mua cây cảnh, vật dụng vẽ trang trí.
Đoàn kiểm tra nhận thấy việc ông Tĩnh tự ý chấm tăng giờ, tăng tiết cho 2 giáo viên để thanh toán kinh phí ngân sách nhà nước sử dụng vào mục đích khác là sai quy định, cần thu hồi nộp ngân sách nhà nước. Ông Tĩnh với tư cách là thủ trưởng đơn vị nhưng lại lập hồ sơ để thanh toán tiền tăng giờ, tăng tiết cho 2 giáo viên, sử dụng vào mục đích khác là sai phạm, cần bị kiểm điểm trách nhiệm.
Ngoài ra, tháng 8-2022, ông Trần Văn Tĩnh đã bán cây xanh trong khuôn viên trường cho ông Vũ Đình Hiệp (trú TP Pleiku, tỉnh Gia Lai) với số tiền là 15 triệu đồng. Việc bán 2 cây trên, ông Tĩnh không thông báo cho toàn thể giáo viên toàn trường biết. Số tiền bán 2 cây xanh không chỉ đạo kế toán làm thủ tục nhập quỹ của trường mà để mua cây cảnh, hoa, phân bón trồng tại trường THCS với lý do trường không có thủ quỹ.
Làm việc với đoàn kiểm tra, ông Tĩnh trình bày do 2 cây xanh ở trưởng rậm rạp, um tùm, phát triển nhanh... Do đó, ông có tham khảo ý kiến một số thầy cô giáo về việc đề xuất bán 2 cây để mua các loại cây khác về trồng cho phù hợp với môi trường sư phạm. Khi bán cây, chỉ một số giáo viên biết, còn lại được biết sau khi bán xong. Sau khi bán cây, nhà trường đã mua một số cây cảnh, hoa để trồng tại khu vực trường.
Vừa nhận 1 triệu tiền lễ, giáo viên bị thu lại 800.000 đồng
Ngoài ra, Trường TH-THCS xã Ia Mơ Nông bị phản ánh đã tự ý thu lại tiền lễ của các giáo viên. Cụ thể dịp kỉ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11-2023, nhà trường hỗ trợ cho mỗi giáo viên 1 triệu đồng/người. Sau khi giáo viên được nhận tiền, nhà trường và công đoàn đã thông báo cho toàn bộ giáo viên việc thu lại 800 ngàn đồng/người để thanh toán tiền ăn khai giảng, tổng kết năm học.
Tuy nhiên qua kiểm tra, việc thu lại tiền được sự thống nhất, đồng thuận, các giáo viên đã tự nguyện nộp cho công đoàn nhà trường. Sau khi chi trả tiền ăn, số tiền còn lại đã trả cho các giáo viên. Giáo viên không có kiến nghị, thắc mắc gì thêm.
Theo Hoàng Thanh (Nld.com.vn)
- Bé gái 13 tuổi chăm mẹ bại liệt suốt 7 năm được vinh danh (2 giờ trước)
- Giá vàng SJC lao dốc, giảm đến 4,4 triệu đồng/lượng trong sáng nay (2 giờ trước)
- Động thái lạ của Nam Cường và mối liên hệ kéo dài hơn một thập kỷ với Miu Lê (2 giờ trước)
- 4 trạm dừng nghỉ cao tốc Bắc - Nam chậm tiến độ, cơ quan quản lý tính phương án xử lý nhà đầu tư (2 giờ trước)
- Clip xe chở hàng cồng kềnh gây tai nạn liên hoàn trên đường Nguyễn Trãi, Hà Nội: 1 người bất tỉnh (2 giờ trước)
- Quốc hội Mỹ duyệt chi 70 tỷ USD, tạo đòn bẩy cho chiến dịch siết nhập cư của ông Trump (2 giờ trước)
- Góc khuất sau những "hợp đồng kỳ nghỉ": Khi người già trở thành đích ngắm của sự vô cảm (2 giờ trước)
- Bỏ 20 triệu đồng vào ô tô tổ công tác, hai người đàn ông bị khởi tố vì đưa hối lộ (2 giờ trước)
- Phim Tây Du Ký bản Thái Lan gây thất vọng lớn, chỉ bán được 30 vé một ngày tại rạp Việt (2 giờ trước)
- Đề thi tốt nghiệp THPT 2026 có gì đáng chú ý? Bộ GD-ĐT hé lộ định hướng ra đề (2 giờ trước)