Pháp luật

Hiệu trưởng một trường THCS-THPT giao cấu với trẻ em

Hiệu trưởng Trường THCS-THPT L.B vừa bị Công an TP Bảo Lộc, Lâm Đồng ra quyết định khởi tố để điều tra về hành vi giao cấu với trẻ em dưới 16 tuổi.

Ngày 12/10, Công an TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Trần Sỹ Huỳnh (42 tuổi, hiệu trưởng một trường THCS-THPT ở TP Bảo Lộc) đề điều tra hành vi "Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi".

Quyết định khởi tố này đã được chuyển đến Viện Kiểm sát Nhân dân cùng cấp để phê chuẩn.

Hiệu trưởng một trường THCS-THPT giao cấu với trẻ em
Hiệu trưởng T.S.H bị Công an TP Bảo Lộc ra quyết định khởi tố

Như báo Tiền Phong đã thông tin, ngày 3/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Bảo Lộc tiếp nhận tin báo tố giác của cháu H.N.T.M (15 tuổi, ngụ tại TP Bảo Lộc) về việc bị người khác xâm hại tình dục vào 1 ngày trước.

Vào cuộc điều tra, cơ quan chức năng bước đầu xác định, từ tháng 8 năm nay, ông T.S.H quen với cháu H.N.T.M làm việc ở một quán ăn.

Sau đó, ông H. xin số điện thoại rồi kết bạn zalo, nhắn tin qua lại với cháu M. Đến khoảng 10 giờ ngày 2/10, ông H. nhắn tin hẹn cháu M. đến một khách sạn trên địa bàn phường B’Lao (TP Bảo Lộc). Tại đây, ông H. và cháu M. đã quan hệ tình dục.

Khi cháu M. về nhà, người thân phát hiện có biểu hiện bất thường nên đã kiểm tra tin nhắn trao đổi giữa cháu và ông T.S.H rồi cấp báo vụ việc với cơ quan công an.

Công an địa phương đã mời ông T.S.H đến làm việc, đồng thời thu thập chứng cứ, lấy mẫu gửi đi giám định để củng cố hồ sơ vụ việc.

Hiện các chứng cứ đã đầy đủ nên Cơ quan điều tra Công an TP. Bảo Lộc thực hiện việc khởi tố ông T.S.H để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trao đổi với phóng viên sáng 12/10, một lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng cho biết đang chờ kết luận của cơ quan điều tra để có hướng xử lý đối với ông Huỳnh. Trước đó, khi có thông tin về vụ việc trên, sở đã chuẩn bị nhân sự phòng trường hợp ông Huỳnh có thể bị đình chỉ công tác.

Minh Ngọc (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/khoi-to-hieu-truong-giao-cau-voi-tre-em-d188117.html