-
Camera ghi lại khoảnh khắc nam shipper bị xe container đầu kéo cán tử vong khi tránh ô tô 7 chỗ: Hiện trường ám ảnh! -
Vụ chú rể sinh năm 2002 nghi nhảy cầu trong ngày đón dâu ở Ninh Bình: Nạn nhân hiền lành, vợ sắp cưới đang có bầu? -
Hà Nội: Một số tuyến đường áp dụng đèn tín hiệu giao thông đếm lùi 8 giây -
Khánh Hòa: Hai người phụ nữ tử vong trong tư thế không tưởng -
Hà Tĩnh: Tình tiết đau lòng vụ nam sinh lớp 7 hành hung khiến bạn nữ cùng lớp phải nhập viện -
Tài sản tăng mạnh, tỉ phú Phạm Nhật Vượng lọt top 128 người giàu nhất hành tinh -
Quốc hội khóa XVI có 500 đại biểu, dự kiến gồm 80-90 Ủy viên Trung ương -
Tìm ra nguyên nhân 3 người tử vong trong căn phòng trọ ở Đồng Tháp, chủ vựa dừa tiết lộ cuộc gọi cuối -
Sốc: Khoảnh khắc bé trai 2 tuổi rơi thẳng xuống hố thang máy ngay trước mắt cha mẹ -
Cái kết đắng cho Chủ tịch HĐQT trường THPT lộ clip thân mật với nhiều phụ nữ trong phòng làm việc ở Ninh Bình
Pháp luật
07/09/2025 06:27Sau phiên livestream bán kẹo Kera thu về 400 triệu, Hoa hậu Thuỳ Tiên đòi tăng cổ phần
Trong vụ án Nguyễn Thị Thái Hằng (tức Hằng Du Mục), Phạm Quang Linh (còn gọi là Quang Linh Vlogs), và Nguyễn Thúc Thùy Tiên (Hoa hậu Hòa bình quốc tế năm 2021), Cơ quan điều tra xác định các bị can đã lừa dối 56.385 khách hàng với tổng số tiền hơn 17,5 tỉ đồng.

Theo kết luận điều tra, Tập đoàn Chị Em Rọt thành lập tại TP HCM. Trong đó, có 6 cổ đông sáng lập, trong đó Lê Tuấn Linh đăng ký góp 2,25 tỉ đồng (thực góp 1,5 tỉ đồng), Hằng Du Mục đăng ký góp 3,75 tỉ đồng (thực góp 2,5 tỉ đồng), Quang Linh Vlogs đăng ký góp hơn 2 tỉ đồng (thực góp 1,367 tỉ đồng), Lê Thành Công đăng ký góp 2,85 tỉ đồng (thực góp 1,9 tỉ đồng), trợ lý của Quang Linh Vlogs Trần Chí Tâm đăng ký góp và thực góp bằng Quang Linh Vlogs, Phạm Thị Nhật Lệ (chị ruột Quang Linh Vlogs) đăng ký góp 2,49 tỉ đồng (thực góp 1,366 tỉ đồng).
Thực phẩm kẹo bổ sung SuperGreens Gummies (kẹo Kera) là sản phẩm của Hoa hậu Thùy Tiên cùng các cổ đông của Tập đoàn Chị Em Rọt cùng lên ý tưởng hợp tác. Theo đó, nhóm này thống nhất sẽ làm thủ tục thành lập Công ty cổ phần Kera Việt Nam, để Thùy Tiên góp 25% cổ phần.Tuy nhiên, do không kịp làm thủ tục nên từ tháng 11-2024, nhóm sử dụng pháp nhân của Tập đoàn Chị Em Rọt thuê Công ty Asia sản xuất với giá 32.452 đồng một hộp để kịp ra mắt sản phẩm.

Theo thỏa thuận, doanh thu từ việc kinh doanh kẹo Kera vẫn dựa trên tỉ lệ thỏa thuận góp vốn, Thuỷ Tiên sẽ được 25% lợi nhuận, 6 cổ đông Tập đoàn Chị Em Rọt sẽ được chia 75%.
Để bán được nhiều sản phẩm, Tập đoàn Chị Em Rọt giới thiệu, quảng bá kẹo và bán hàng trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, TikTok. Hoa hậu Thùy Tiên cùng Hằng Du Mục, Quang Linh Vlogs đến các vùng nguyên liệu, quay video về quy trình sản xuất kẹo. Các video quảng cáo được đăng tải lên TikTok có tích xanh của cá nhân Thùy Tiên, Hằng Du Mục, Quang Linh Vlogs.
Trong phiên livestream đầu tiên hôm 12-12-2024, nhóm chưa có sản phẩm nên khách phải đợi 7-14 ngày. Dù vậy, kết thúc buổi phát sóng đã bán được 2.836 đơn hàng, tổng cộng 3.109 hộp kẹo (trung bình giá 129.000 đồng một hộp, phiên livestream đã thu về 400 triệu đồng).
Nhận thấy có lợi nhuận cao, Hoa hậu Thùy Tiên đề nghị nâng % lợi nhuận từ việc bán kẹo lên từ 5-10 %, tương ứng việc Tiên sẽ sở hữu 30-35% cổ phần. Sau đó, nhóm Tập đoàn Chị Em Rọt để Tiên sở hữu 30% (nâng 5% so với thỏa thuận ban đầu).
Theo kết luận điều tra, các bị can đều biết trên phiếu kết quả kiểm nghiệm kèm theo hồ sơ công bố thì hàm lượng chất xơ rất thấp chỉ chiếm 0,935%, không có nhiều tác dụng bổ sung chất xơ cho người kén ăn rau, người bận rộn; không biết cụ thể Công ty Asia sử dụng loại nguyên liệu nào để sản xuất kẹo, có phải từ 10 loại rau củ quả tự nhiên thu mua từ vùng nguyên liệu chuẩn VietGap hay là mua sẵn bột của các nhà cung cấp để phối trộn.
Tuy nhiên, vẫn tiếp tục chia sẻ thông tin, giới thiệu công dụng của kẹo Kera đến người tiêu dùng trong 5 phiên phát sóng trực tiếp (Livestream) tiếp theo trên nền tảng mạng xã hội quảng bá giới thiệu sai sự thật về công dụng Kẹo Kera như: kẹo không sử dụng đường mà vẫn có độ ngọt tự nhiên từ cây cỏ ngọt, sử dụng công nghệ sấy thăng hoa để giữ được tối đa hàm lượng dinh dưỡng của các loại rau củ quả, có công dụng bổ sung chất xơ, tốt cho tiêu hóa, trong đó Phạm Quang Linh phát ngôn "1 viên tương ứng 1 đĩa rau luộc" để thu hút sự quan tâm của người tiêu dùng. Do tin tưởng thông tin giới thiệu và quảng bá nên có nhiều người tiêu dùng đặt mua kẹo Kera.
Trong khi thực tế, Công ty Asia không có vùng trồng nguyên liệu, trong quá trình sản xuất, để đảm bảo tiến độ giao hàng với số lượng lớn theo yêu cầu của Công ty Chị Em Rọt thì Nguyễn Phong đã chỉ đạo các cá nhân tại Công ty Asia mua sẵn nguyên liệu là các loại bột, chất phụ gia để sản xuất kẹo Kera, trong đó hàm lượng bột rau củ quả chỉ chiếm tỉ lệ từ 0,61% đến 0,75%, thấp hơn rất nhiều lần so với hàm lượng bột rau củ quả theo nội dung tự công bố (28,13%); ngoài ra còn sử dụng chất Sorbitol 70% (chiếm tỉ lệ 35%), đường cát Sacharose (chiếm tỷ lệ 12%) để thay thế thành phần "Stevia (chiết xuất từ lá cỏ ngọt)"…
- Gần 300 người nghi ngộ độc sau khi ăn “bánh mì cóc cô Bích”, phát hiện thêm vi khuẩn gây bệnh (20:52)
- Vụ khách sạn từ chối khách lúc 2h: Công an làm việc với chủ Royal Hotel, lộ ra hàng loạt vi phạm (20:36)
- Thanh niên “bốc đầu” xe máy trên phố Trần Nhân Tông gặp ngay 141 (20:15)
- Nữ sinh Hà Nội dũng cảm tóm gọn "yêu râu xanh" tại bến xe Mỹ Đình (1 giờ trước)
- Đánh bom liều chết tại thủ đô Pakistan, ít nhất 12 người thiệt mạng (1 giờ trước)
- Vụ Chủ tịch HĐQT trường THPT ở Ninh Bình lộ clip nhạy cảm: Người phát tán clip bị xử lý thế nào? (1 giờ trước)
- TP.HCM: Người cao tuổi được đi xe buýt miễn phí (2 giờ trước)
- Thủ tướng yêu cầu chấn chỉnh chính sách nhà ở xã hội, xử lý nghiêm "cò mồi", "chạy suất" (2 giờ trước)
- Thi hành án vụ Vạn Thịnh Phát: Một nút nhấn trả 8.000 tỷ cho 40.000 người (2 giờ trước)
- Công ty Trung Quốc thưởng phím vàng ròng, thỏi vàng cho nhân viên (3 giờ trước)