Sáng ngày 26/12, TAND khu vực 2 thành phố Hà Nội đã quyết định dời lịch xét xử vụ án "Gây rối trật tự công cộng" đối với bị cáo Đặng Chí Thành (31 tuổi, trú tại phường Bạch Mai).
26-1766721226-hoan-phien-toa-xet-xu-nguoi-dan-ong-danh-hang-xom-tai-sanh-chung-cu-o-ha-noi.jpg
Bị cáo Đặng Chí Thành tại phiên xét xử.

Nguyên nhân dẫn đến việc trì hoãn là do cả ba luật sư bào chữa cho bị cáo đều vắng mặt với lý do bận tham gia một vụ án khác, đồng thời có đơn xin lùi thời gian xét xử để đảm bảo quyền lợi pháp lý cho thân chủ.

Vụ án từng gây xôn xao dư luận sau khi một đoạn video ghi lại cảnh bạo lực tại sảnh chung cư được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội. Theo cáo trạng, nguồn cơn sự việc bắt đầu từ mâu thuẫn giữa vợ của Thành và một người phụ nữ là hàng xóm cùng tòa nhà vào tối ngày 4/8. Hai bên đã xảy ra tranh cãi nảy lửa xuất phát từ việc con của hai gia đình chơi đùa và dẫn đến va chạm. Sau khi nghe vợ kể lại việc bị xúc phạm và con mình bị nói xấu, Thành nảy sinh bức xúc và muốn tìm người hàng xóm để "nói chuyện".

Đến ngày 9/8, khi bắt gặp người phụ nữ này tại sảnh chung cư, Thành đã tiến tới yêu cầu một lời xin lỗi nhưng bị từ chối. Cơ quan tố tụng xác định, vì cho rằng bản thân bị coi thường, Thành đã không kiềm chế được cơn giận, chạy theo tát và liên tiếp dùng tay chân đấm đá vào vùng đầu, bụng của nạn nhân ngay tại khu vực thang máy. Không dừng lại ở hành vi bạo lực, Thành còn dùng những lời lẽ côn đồ để chửi bới và đe dọa tước đoạt mạng sống của cả hai mẹ con người hàng xóm trước sự chứng kiến của nhiều người xung quanh.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Đặng Chí Thành đã bị bắt khẩn cấp và hiện đang bị tạm giam. Tại cơ quan điều tra, bị cáo thừa nhận hành vi sai trái nhưng khẳng định việc đe dọa chỉ là do bức xúc nhất thời, không có mục đích giết người thực sự. Phía Viện kiểm sát nhận định Thành phạm tội lần đầu, thuộc trường hợp ít nghiêm trọng và đã có thái độ thành khẩn, ăn năn hối cải. Về phía nạn nhân, dù kết quả giám định thương tích là 0% nhưng chị đã phải điều trị 5 ngày tại bệnh viện và đang yêu cầu bị cáo bồi thường chi phí y tế cùng các khoản bồi thường dân sự khác với tổng số tiền khoảng 44 triệu đồng.

Tại phiên tòa hôm nay, đại diện Viện kiểm sát đã đề nghị HĐXX chấp nhận đơn hoãn để đảm bảo quyền bào chữa của bị cáo. Dù gia đình bị hại mong muốn vụ án sớm được giải quyết nhưng cũng bày tỏ sự tôn trọng đối với quyết định của tòa án. Sau khi hội ý, HĐXX đã chính thức ấn định lại ngày mở phiên tòa vào sáng 7/1/2026.

PTH (SHTT)