-
Thủ tướng Phạm Minh Chính ăn sáng làm việc với Thủ tướng Campuchia và Thủ tướng Lào -
Đề xuất phạm nhân được hiến mô, bộ phận cơ thể, lưu trữ trứng, tinh trùng -
Nữ thực tập sinh người Việt nghi sát hại đồng hương tại Nhật: Hé lộ chi tiết bất ngờ về nguyên nhân gây án -
Đề xuất cấm yêu cầu người dân cung cấp phiếu lý lịch tư pháp số 2 -
Góc khuất "công nghệ" thẩm mỹ: Giật mình với quy trình lọc máu, thuốc tiêm giảm cân -
4 mẫu áo blazer đi đâu cũng gặp trong mùa đông này -
Mùa Đông năm nay khả năng có đợt rét đậm, rét hại kèm sương muối, băng giá -
Nữ tiếp viên hàng không 29 tuổi qua đời vì HIV, nguồn lây nhiễm là một chi tiết quan trọng bị bỏ sót -
Bé trai bại não có thể tự bước đi sau ca phẫu thuật chưa từng có ở Việt Nam -
Quốc hội bàn cách xử lý những vấn đề phát sinh trong sắp xếp tổ chức bộ máy
Pháp luật
15/08/2025 10:56Hoãn phiên tòa xét xử nhóm "ác mẫu" Mái ấm Hoa Hồng
Các bảo mẫu Giáp Thị Sông Hương (SN 1974, chủ cơ sở), Nguyễn Thị Ngọc Cẩm (SN 1978), Diệp Ngọc Tuyền (SN 1977), Trang Mỹ Nhanh (SN 1952) bị truy tố về tội "Hành hạ người khác".
Theo cáo trạng, Mái ấm Hoa Hồng là cơ sở bảo trợ, nhận nuôi dưỡng trẻ em cơ nhỡ, bị bỏ rơi, mồ côi, sống lang thang, trong đó có nhiều trẻ sơ sinh do bị cáo Giáp Thị Sông Hương làm chủ.

Quá trình chăm sóc trẻ, nhóm này đã nhiều lần ngược đãi, bạo hành những đứa trẻ được nuôi dưỡng tại đây. Cơ quan điều tra xác định, bảo mẫu Nhanh trực tiếp đe dọa, đánh đập trẻ bằng lược, chổi, khay nhựa, thậm chí cho dầu gió vào miệng một số cháu. Cẩm và Tuyền đánh đập, xách tay chân, ném, bóp đầu, bóp miệng, tát, đấm liên tiếp các bé sơ sinh hoặc vài tháng tuổi… Là chủ cơ sở, nhiều lần chứng kiến hành vi bạo hành của bảo mẫu khác, thay vì ngăn chặn, Hương lại tự tay nắm áo, xách, kéo hoặc ném trẻ. Tất cả hành vi này đều bị camera ghi lại.

Ngoài ra, bị cáo Hương tuyển bảo mẫu không có chứng chỉ, không tập huấn pháp luật và không bảo đảm tỉ lệ người chăm sóc theo quy định.
Vụ việc bị phát hiện tháng 9/2024. Trước đó, Mái ấm Hoa Hồng khá nổi tiếng, nhận được nhiều sự quan tâm của các nhà hảo tâm.
Cơ sở bảo trợ xã hội Mái ấm Hoa Hồng được Phòng Lao động, Thương binh và xã hội quận 12 (cũ) cấp phép hoạt động từ tháng 7/2023. Cơ sở này đăng ký nuôi 39 trẻ có hoàn cảnh đặc biệt nhưng thực tế nuôi tới 86 trẻ, nhiều em không giấy tờ tùy thân. Sau khi vụ việc bị phanh phui, toàn bộ số trẻ được đưa về cơ sở bảo trợ công lập để chăm sóc, giấy phép hoạt động bị thu hồi.
Hiện các trẻ của Mái ấm Hoa Hồng đã được chuyển về các cơ sở bảo trợ xã hội trực thuộc Sở Lao động, thương binh và xã hội TP Hồ Chí Minh để chăm sóc, nuôi dưỡng.
Tuy nhiên, sau phần thủ tục, HĐXX quyết định hoãn phiên tòa do sức khỏe của bị cáo Trần Mỹ Nhanh không đảm bảo.
- H'Hen Niê phản hồi tin "biến dạng ngoại hình" sau sinh (1 giờ trước)
- Thủ tướng Phạm Minh Chính ăn sáng làm việc với Thủ tướng Campuchia và Thủ tướng Lào (1 giờ trước)
- Nữ thực tập sinh người Việt nghi sát hại đồng hương tại Nhật: Hé lộ chi tiết bất ngờ về nguyên nhân gây án (1 giờ trước)
- Đề xuất phạm nhân được hiến mô, bộ phận cơ thể, lưu trữ trứng, tinh trùng (1 giờ trước)
- Đề xuất cấm yêu cầu người dân cung cấp phiếu lý lịch tư pháp số 2 (1 giờ trước)
- Tạm giữ hình sự đối tượng đánh tài xế taxi tới tấp giữa đường phố Nha Trang (1 giờ trước)
- HLV Hansi Flick nhận tin dữ sau trận thua Real Madrid (1 giờ trước)
- Dùng chảo sắt, nồi cơm điện để đổi điện thoại (1 giờ trước)
- Bộ trưởng Tài chính Mỹ hé lộ thông tin về khung thỏa thuận với Trung Quốc (1 giờ trước)
- Góc khuất "công nghệ" thẩm mỹ: Giật mình với quy trình lọc máu, thuốc tiêm giảm cân (1 giờ trước)