Không có chuyên môn y tế, Nguyễn Văn Mạnh vẫn tự tổ chức khám, chữa bệnh, chế thuốc bán cho người bệnh và bị cáo buộc cùng đồng phạm chiếm khoảng 1 tỷ đồng.

Ngày 21/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đã khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Mạnh (sinh năm 1977, trú phường Đồng Nguyên, Bắc Ninh) và Ma Văn Tân (sinh năm 1991, trú tỉnh Tuyên Quang) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vụ việc được phát hiện khi Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp các đơn vị chức năng kiểm tra hoạt động khám, chữa bệnh và bán thuốc tại cơ sở “Điện Đại Thành - Thiên Y Thánh Mẫu” ở tổ dân phố Lễ Xuyên, phường Đồng Nguyên, do Mạnh làm chủ.

Ngày 18/8, công an làm việc với những người liên quan đến hoạt động tại cơ sở này. Một ngày sau, lực lượng chức năng khám xét nơi ở của Mạnh, thu giữ nhiều tài liệu, thuốc và nguyên liệu dùng để chế thuốc.

 - Ảnh 1.
Đối tượng Nguyễn Văn Mạnh và Ma Văn Tân tại cơ quan công an.

Học hết lớp 7, tự tổ chức khám chữa bệnh

Theo điều tra ban đầu, hoạt động khám, chữa bệnh của Mạnh mang tính tự phát và không được cơ quan chức năng cấp phép. Người này không được đào tạo chuyên môn, không có bằng cấp, chứng chỉ hoặc giấy phép hành nghề để thực hiện việc khám, chữa bệnh và bán thuốc.

Mạnh chỉ học hết lớp 7, từng làm nhiều nghề như cai thầu xây dựng, đắp hoa văn, phù điêu và buôn bán cây cảnh. Từ năm 2007 đến 2010, người này tự lập điện thờ Phật, Thánh tại nhà và hoạt động tâm linh.

Đến năm 2010, Mạnh bắt đầu tự tổ chức khám, chữa một số bệnh. Khoảng cuối tháng 6/2026, người này tập trung tiếp nhận các trường hợp câm điếc bẩm sinh, tự kỷ và tăng động tại cơ sở nói trên.

Theo cơ quan điều tra, Mạnh sử dụng những phương pháp điều trị do mình tự nghĩ ra, chưa có cơ sở khoa học chứng minh hiệu quả. Người bệnh không phải trả tiền khi đến khám nhưng sau đó được định hướng điều trị trong thời gian dài và sử dụng thuốc do Mạnh bán.

Các loại thuốc được Mạnh tự chế từ thảo dược mua tại chợ và một số cửa hàng thuốc. Những sản phẩm này không đăng ký, không có giấy phép lưu hành và không có căn cứ khoa học chứng minh công dụng, tác dụng.

Vợ Mạnh được xác định là người trực tiếp nấu thuốc, bán thuốc và thu tiền. Theo lời khai của Mạnh, các loại thuốc chủ yếu có tác dụng an thần.

 - Ảnh 2.
Các loại thuốc do vợ chồng Mạnh tự chế bị Cơ quan Công an thu giữ.

Quay video đưa lên Facebook để tìm người bệnh

Để quảng bá cơ sở, Mạnh trao đổi với Ma Văn Tân và thống nhất quay các video ghi lại quá trình khám, chữa bệnh rồi đăng tải lên Facebook.

Tân còn trực tiếp hỗ trợ Mạnh trong quá trình khám, chữa bệnh và tư vấn bán thuốc cho người bệnh.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh bước đầu xác định Mạnh và Tân đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm người bệnh, người nhà bệnh nhân ở nhiều tỉnh, thành trên cả nước, với tổng số tiền khoảng 1 tỷ đồng.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ vai trò của những người liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.

Vụ việc cũng cho thấy rủi ro từ những cơ sở tự quảng bá khả năng chữa bệnh nhưng không được cấp phép. Người dân cần kiểm tra giấy phép hoạt động của cơ sở và điều kiện hành nghề của người trực tiếp khám, chữa bệnh trước khi sử dụng dịch vụ, đặc biệt với các bệnh cần điều trị chuyên môn.

HL (SHTT)