Pháp luật

Hỗn chiến kinh hoàng nghi do tranh giành 'địa bàn'

Nhiều người thương vong sau khi hai nhóm thanh niên hỗn chiến nhằm tranh giành địa bàn khai thác khoáng sản.

Ngày 27/4, Công an tỉnh Bình Thuận đang điều tra vụ hỗn chiến giữa 2 nhóm thanh niên tại xã Tân Đức (Hàm Tân) khiến Nguyễn Viết Thanh Hải (31, tuổi ngụ tại thị trấn Tân Minh, Hàm Tân) tử vong.

Hỗn chiến kinh hoàng nghi do tranh giành 'địa bàn'
Cơ quan chức năng phong toả hiện trường, điều tra làm rõ vụ hỗn chiến. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, vào chiều hôm qua (26/4), tại một lán trại gần khu vực Suối Giêng, thuộc thôn 4, xã Tân Đức, huyện Hàm Tân xảy ra cuộc tranh cãi giữa nhóm thanh niên là người địa phương với nhóm thanh niên là người xã Tân Phúc kế bên.

Do có mâu thuẫn từ trước liên quan đến địa bàn khai thác khoáng sản ở huyện Hàm Tân nên sau hồi nói chuyện, hai nhóm đã lao vào hỗn chiến. Ông K., một người trong nhóm xã Tân Phúc, bị nhóm thanh niên xã Tân Đức chém bị thương.

Do bị đâm trúng người, K. đã huy động lực lượng đuổi theo đối phương để trả thù. Hai bên đã lao vào nhau hỗn chiến khiến Nguyễn Viết Thanh Hải tử vong trên đường đi cấp cứu. Vụ hỗn chiến cũng khiến 5 người khác bị thương.

Ông Lý Quang Cần, Chủ tịch UBND xã Tân Đức, xác nhận vụ việc xảy ra do mâu thuẫn trong việc làm đường vào nội đồng. "Mâu thuẫn xảy ra từ trước đã được công an giải quyết. Tuy nhiên sau đó hai nhóm này vẫn tiếp tục xảy ra mâu thuẫn dẫn đến vụ việc", ông Cần cho hay.

Vụ việc đang được các cơ quan chức năng tỉnh Bình Thuận tiếp tục điều tra, làm rõ.

PTH (Nguoiduatin.vn)