Pháp luật

Hỗn chiến tại quán trà sữa khiến 6 người thương vong

Mâu thuẫn trên MXH, hai nhóm thanh niên lao vào đánh nhau khiến một thiếu niên 17 tuổi tử vong, 5 người khác bị thương.

Ngày 27/2, theo thông tin từ Công an tỉnh Hậu Giang cho biết, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang điều tra, làm rõ vụ đánh nhau của nhóm thanh niên làm 6 người thương vong.

Trước đó, giữa 2 đối tượng Nguyễn Văn Luân (SN 2006, trú xã Tân Bình, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang) và Trần Trung Nhân (SN 2006, trú xã Hòa Mỹ, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang) có mâu thuẫn trên mạng xã hội nên hẹn gặp nhau giải quyết.

Hỗn chiến tại quán trà sữa khiến 6 người thương vong
Nguyễn Văn Luân và Trần Trung Nhân tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp.

Đến khoảng 18h30 ngày 25/2, Luân rủ thêm 6 đối tượng gặp nhóm của Nhân (gồm Nhân cùng 16 đối tượng khác) tại một quán trà sữa trên địa bàn thị trấn Kinh Cùng, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang.

Tại đây, hai nhóm thanh niên xảy ra đánh nhau, có sử dụng hung khí. Trong lúc đánh nhau, 2 người trong nhóm của Luân dùng dao đâm làm cho L.H.Đ. (SN 2007, ngụ ấp Tân Long, xã Hòa Mỹ, huyện Phụng Hiệp) tử vong tại chỗ và 5 người khác bị thương.

Sau khi gây án xong, nhóm thanh niên đã nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Nhận được tin báo, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hậu Giang chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an huyện Phụng Hiệp và các đơn vị nghiệp vụ có liên quan khẩn trương xác minh, điều tra và truy bắt nhóm thanh niên.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngay trong đêm 25/2, Công an tỉnh Hậu Giang đã bắt giữ được tất cả 2 nhóm thanh niên xảy ra mâu thuẫn để phục vụ công tác điều tra.

Ngoài ra, công an còn bắt giữ thêm một đối tượng khác về hành vi giúp sức cất giấu hung khí.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

PTH (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/hon-chien-tai-quan-tra-sua-khien-6-nguoi-thuong-vong-d209216.html