-
Cây cổ thụ cao 20m đổ chắn đường, trung tâm TPHCM kẹt xe kéo dài -
WHO lên tiếng về ca tử vong nghi mắc dịch hạch ở Nga, đánh giá nguy cơ lây lan thấp -
Chàng trai bất ngờ bị dân mạng “truy tìm” sau lần xuất hiện ở Văn Miếu, danh tính gây chú ý -
Nhật Bản tổ chức cuộc khi ngủ với giải nhất trị giá hơn 300 triệu đồng -
3 nữ sinh cùng lớp THPT trở thành bác sĩ nội trú Đại học Y Hà Nội -
Hai cựu sếp ngân hàng tiếp tay "bầu" Đoan phạm tội là ai? -
Cậu bé 13 tuổi có 'IQ thiên tài', vượt qua ung thư, chuẩn bị học thạc sĩ -
GDP của Việt Nam tăng cao gấp 3 lần thế giới, tín hiệu tăng tốc cuối năm -
Ronaldo lên tiếng về mâu thuẫn với HLV Bồ Đào Nha, khẳng định chưa từ giã đội tuyển -
Tử tù Mỹ tỉnh lại sau hai lần tiêm thuốc độc bất thành
Pháp luật
24/11/2023 16:47Huấn 'Hoa Hồng' nói gì khi Công an phát thông báo truy tìm nạn nhân bị lừa đảo bởi tài khoản trùng tên?
Tối 23/11, trên kênh TikTok cá nhân, Huấn "Hoa Hồng" (tên thật Bùi Xuân Huấn) đã livestream chia sẻ về việc Công an TP Hà Nội phát thông báo truy tìm nạn nhân bị lừa đảo liên quan tới tài khoản Facebook và Zalo có tên "Huấn Hoa Hồng".
"Hôm nay, sinh nhật con mình nhưng mình rất buồn vì đã đăng tải 100, 200 video để thông báo trên các nền tảng rằng mình không liên quan đến bất kể trang nào, hay tài khoản nào cho vay tín chấp trên mạng xã hội", Huấn Hoa Hồng nói.
Huấn Hoa Hồng khẳng định: "Tất cả những tài khoản được các cơ quan báo chí, các kênh truyền thông đăng tải, 100% không liên quan tới mình và mình cũng không dùng những tài khoản ngân hàng này. Và nếu Huấn Hoa hồng mà liên quan đến vấn đề cho vay thì Huấn Hoa Hồng hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật".
Bên cạnh đó, người này cũng bày tỏ, quá khứ của bản thân không có gì là tốt đẹp, nhưng hiện tại cũng đã thay đổi, hoàn thiện hơn nên mong mọi người ủng hộ và thông cảm.
Cùng ngày, Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội cho biết, đang điều tra hành vi của các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức sử dụng các tài khoản mạng xã hội Facebook và Zalo giả có liên quan đến "Huấn Hoa Hồng".
Cụ thể, tài khoản trên đăng các bài viết với nội dung cung cấp dịch vụ cho vay tín chấp, không cần tài sản cầm cố, sau đó lừa các bị hại chuyển tiền phí đặt cọc, phí bảo hiểm hoặc phí giải ngân khoản vay để chiếm đoạt tài sản.
Qua vụ việc trên, đề nghị các cá nhân đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức nêu trên hoặc đã từng bị các đối tượng sử dụng các tài khoản nêu trên chiếm đoạt tiền liên hệ đến cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội làm việc và cung cấp các thông tin cần thiết.
Cũng liên quan đến vụ việc trên, Công an TP Hà Nội đã công bố các số tài khoản các đối tượng sử dụng để cung cấp cho các bị hại chuyển tiền.
Tổng hợp
PTH (SHTT)
- Vụ nam sinh lớp 11 bị đánh hội đồng ở Khánh Hòa: Nhóm thiếu niên uống rượu bia trước khi vây đánh bạn (09:52)
- Yamaha Mio 2027 chuẩn bị tái xuất: Lột xác thiết kế, quyết tâm so kè Honda Vision (09:44)
- Chồng bỏ vợ bị ung thư giai đoạn cuối đi theo tình nhân và cái kết phũ phàng... (09:44)
- Uống cà phê vào thời điểm nào để có lợi cho tim mạch và gan? (09:32)
- Cây cổ thụ cao 20m đổ chắn đường, trung tâm TPHCM kẹt xe kéo dài (09:28)
- Jun Phạm cùng dàn cast áp lực khi đứng bếp phục vụ hàng chục thực khách ở Quán nhà Haha (09:26)
- Hàn Quốc cho rằng Ukraine xin lỗi chưa đáp ứng kỳ vọng vụ hai binh sĩ Triều Tiên (09:19)
- 5 nữ doanh nhân Việt Nam cùng góp mặt trong danh sách 100 phụ nữ quyền lực nhất châu Á (09:10)
- Biến căn hộ chung cư thành điểm "bay lắc": Ca sĩ Long Nhật bị đề nghị truy tố 2 tội danh về ma túy (09:09)
- Vừa lên kệ chưa đầy ba tuần, iPhone 18 Pro và 18 Pro Max đã dính sự cố phai màu, bong tróc sơn (09:04)