Pháp luật
28/06/2021 14:59'Huy La Hán' chuyên đột nhập trộm đồ thờ sa lưới
Hiện công an huyện Chợ Mới (tỉnh An Giang) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam Trần Văn Huy (Huy La Hán, 35 tuổi), cư trú huyện Chợ Mới để tiếp tục điều tra về tội "trộm cắp tài sản".
Do không có tiền tiêu xài nên Huy nảy sinh ý định trộm tài sản ở các cơ sở thờ tự. Khoảng 20 giờ ngày 28/5, Huy đến khu vực Thánh thất Cao Đài TT.Mỹ Luông giả vờ ngủ, với ý định quan sát và nắm tình hình để lựa thời cơ ra tay.
Đến khoảng 22 giờ cùng ngày, thấy mọi người đã ngủ, Huy lấy cây chọc camera an ninh trong Thánh thất để vô hiệu hóa, sau đó đột nhập vào bên trong lấy 8 bộ chân đèn bằng đồng bỏ vào bao đem đi bán cho một điểm thu mua phế liệu ở ấp Mỹ Hòa, TT.Mỹ Luông.

Không dừng lại ở đó, đến khoảng 3h sáng ngày 29/5, Huy tiếp tục đột nhập vào Thánh thất lấy trộm 2 dĩa chò chân rồng bằng đồng, rồi mang qua thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp tiêu thụ. Số tiền có được do bán tài sản lấy trộm, Huy tiêu xài cá nhân cho đến hết.
Sau khi tiếp nhận tin báo về vụ trộm, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an huyện Chợ Mới đã nhanh chóng xác minh, điều tra và sàng lọc các đối tượng, qua trích xuất camera ở gần khu vực Thánh thất.
Lực lượng công an nhận định Trần Huy Văn là đối tượng nghi vấn, nên đã cho mời Huy lên trụ sở công an để làm việc. Qua làm việc, Huy đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.
Được biết, Trần Văn Huy là đối tượng từng có một tiền án về tội "Trộm cắp tài sản", vừa mới ra tù lại tiếp tục phạm tội.
Trước đó công an cũng bắt giữ nhiều trường hợp trộm cắp đồ thờ, cổ vật quý tại các khu di tích.
Trong khoảng thời gian từ cuối năm 2019 đến đầu năm 2020 trên địa bàn Hà Nội liên tiếp xảy ra các vụ trộm cắp cổ vật, đồ thờ cúng tại Đình, Đền, Chùa.
Đến ngày 7/8/2020, công an đã xác định đủ điều kiện để phá án và ra lệnh khám xét khẩn cấp, tạm giữ hình sự đối với 3 đối tượng gồm: Nguyễn Văn Toàn (56 tuổi), Nguyễn Văn Huy (39 tuổi) đều ở Hà Nội và Nguyễn Văn Hậu (31 tuổi), trú tỉnh Hà Nam.
Theo điều tra ban đầu, nhóm này thường tìm hiểu thông tin các đình, chùa có giá trị hiện vật quý, sau đó về tận nơi dò la, khảo sát tình hình và ra tay trộm cắp cổ vật, đồ thờ cúng trong các nơi thờ tự. Một trong những vụ nổi cộm nhất là trộm cắp tại chùa Cầu Bầu, xã Quảng Phú Cầu, huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội.
Tại đây, nhiều phi tượng, chuông bằng đồng là cổ vật với trị giá hàng tỷ đồng đã bị các đối tượng lấy cắp. Các đối tượng trên đều có tiền án, tiền sự về tội trộm cắp tài sản.
Theo Thu Thanh (Đất Việt)
Tin cùng chuyên mục








-
Chứng khoán áp sát đỉnh lịch sử, cổ phiếu "họ Vin" bay phấp phới (17/07)
-
Hơn 140 công dân Việt Nam bị tạm giữ tại Campuchia vì liên quan lừa đảo trực tuyến (17/07)
-
Phương Mỹ Chi và “nữ hoàng melody” sẽ diễn siêu hit 280 triệu view của Sơn Tùng tại Chung kết Sing! Asia? (17/07)
-
Thực hư bức ảnh Thủ khoa khối C19 đạt 29,75 điểm nhưng trượt tốt nghiệp vì 0,25 Toán (17/07)
-
Đại tướng Nguyễn Tân Cương "bật mí" những điểm đặc biệt trong lễ diễu binh 2/9 (17/07)
-
Lời nói của nữ bác sĩ khiến bé gái đứng trên nóc nhà BV Bạch Mai từ bỏ ý định tự tử (17/07)
-
Bộ Y tế yêu cầu thu hồi trên toàn quốc 2 loại kem chống nắng giả (17/07)
-
Nhân viên chuỗi cửa hàng đồ ăn nhanh nhổ nước bọt vào burger để phục vụ khách, nguyên nhân gây phẫn nộ (17/07)
-
Nghiên cứu chính xác đến giật mình: Hôn nhân không tan vì ngoại tình mà vì duy nhất 1 lý do (17/07)
-
Người phát ngôn bình luận vụ 2 nữ du khách Hàn Quốc hành hung 2 người Việt Nam (17/07)
Bài đọc nhiều




