Hơn một tuần sau khi TAND tỉnh Bình Phước mở phiên tòa xét xử vụ thảm sát rúng động Bình Phước và tuyên hai án tử hình, bị cáo Vũ Văn Tiến và Trần Đình Thoại đã có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, riêng kẻ chủ mưu Nguyễn Hải Dương vẫn chưa có động tĩnh gì.
Sáng 25/12, luật sư Hoàng Kim Vinh (chủ nhiệm đoàn luật sư tỉnh Bình Phước) người được chỉ định bào chữa cho bị cáo Nguyễn Hải Dương (24 tuổi, quê An Giang), kẻ chủ mưu vụ giết 6 người trong gia đình ông Lê Văn Mỹ tại xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước cho biết, đến thời điểm hiện tại Dương chưa làm đơn kháng cáo. Nguyễn Hải Dương bị HĐXX tuyên phạt tử hình về tội “Giết người”, 8 năm tù tội “Cướp tài sản”, tổng hợp hình phạt 2 tội là tử hình.
|
Đến thời điểm hiện tại, Nguyễn Hải Dương chấp nhận án tử hình. |
Trong khi đó, sau khi bị tuyên án tử hình vì tội giết người và 7 năm tù vì tội cướp tài sản, ngày 17/12, bị cáo Vũ Văn Tiến (24 tuổi, tạm trú TPHCM) đã có đơn kháng cáo xin giảm án.
Bị cáo Trần Đình Thoại (27 tuổi, quê Vĩnh Long) bị xử phạt 13 năm tù tội “Giết người”, 3 năm tù tội “Cướp tài sản”, tổng hợp hình phạt là 16 năm tù cũng đã làm đơn kháng cáo gửi TAND cấp cao tại TPHCM.
Theo nội dung đơn kháng cáo, Tiến cho rằng TAND tỉnh Bình Phước tuyên phạt mình tội tử hình là quá nặng. Tiến cũng viết rằng mình bị lôi kéo mới dẫn đến hành vi phạm tội, Tiến cũng không trực tiếp ra tay sát hại các nạn nhân và có ý định bỏ cuộc, ngăn Dương dừng lại.
|
Ba bị cáo tại phiên xử ngày 17/12. |
Cũng trong buổi xét xử của TAND tỉnh Bình Phước vào ngày 17/12, luật sư Lê Văn Nam, người được chỉ định bào chữa cho bị cáo Tiến đã đưa ra các tình tiết giảm nhẹ đề nghị HĐXX xem xét nhưng bị đại diện VKS bác bỏ.
Còn luật sư Nguyễn Quốc Anh, người bào chữa, bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho bị cáo Trần Đình Thoại cũng đề nghị HĐXX xem xét một số tình tiết đối với bị cáo Thoại, trong đó cần làm rõ vai trò đồng phạm, giúp sức cho Dương.
Theo Ngô Bình (Tiền Phong)