Pháp luật

Kẻ thảm sát 4 người ở Nghệ An kháng cáo xin… tù chung thân

Kẻ thảm sát giết bốn người trong một gia đình là Vi Văn Hai (20 tuổi) – bị tuyên phạt tử hình về tội giết người, đã kháng cáo lên cấp sơ thẩm xin giảm nhẹ hình phạt xuống tù chung thân. Phía gia đình bị hại không có đơn kháng cáo.

Kẻ thảm sát giết bốn người trong một gia đình là Vi Văn Hai (20 tuổi) – bị tuyên phạt tử hình về tội giết người, đã kháng cáo lên cấp sơ thẩm xin giảm nhẹ hình phạt xuống tù chung thân. Phía gia đình bị hại không có đơn kháng cáo.

Trong 15 ngày qua, sau khi kết thúc phiên tòa sơ thẩm, hai gia đình bị hại trong vụ án thảm sát đều không có đơn kháng cáo lên cấp phúc thẩm. Ông Sơn là chủ tọa phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án trên.
 

Bị cáo Hai bị áp giải ra xe sau phiên xử sơ thẩm ngày 30-9

Như đã đưa tin, sáng 30-9, TAND tỉnh Nghệ An xử lưu động tại hội trường Trung tâm Văn hóa-Thông tin huyện miền núi Tương Dương (Nghệ An), tuyên phạt tử hình đối với Hai về tội giết người.

Đồng thời, Tòa buộc Hai phải bồi thường cho hai gia đình bị hại hơn 180 triệu đồng và trợ cấp cho ông Lô Văn Bình (là chồng của nạn nhân là bà Viêng Thị Dương và là bố của nạn nhân Lo Văn Thọ) mỗi tháng 1 triệu cho đến khi ông mất; trợ cấp nuôi cháu Lê Thị Tâm Như (con gái riêng của chị Yến) một triệu đồng/tháng đến 18 tuổi.

Theo cáo trạng, gia đình Hai và gia đình anh Thọ cùng hộ nghèo, cùng rời nhà ở bản vào dựng lán trồng lúa, khoa, chăn nuôi ở khu vực C5 khe Kèn Tạ và Khe Hạ (bản Phồng). Vào ngày 2-7, chỉ vì mâu thuẫn nhỏ, phát sinh bộc phát trong cuộc sống hàng ngày giữa Hai và anh Thọ (27 tuổi), Hai đã dùng dao chém chết anh Thọ rồi chém chết bà Dương (60 tuổi), chém và cắt cổ chị Yến (25 tuổi, vợ anh Thọ) cùng bé Chung (8 tháng tuổi, con của anh Thọ và chị Yến).
 
>> Kẻ gây thảm án ở Nghệ An bị tuyên phạt tử hình
>> Chủ tọa phiên tòa vụ thảm sát ở Nghệ An: “Chưa bị cáo nào lạnh lùng thế!”
>> Vụ thảm sát ở Nghệ An và nỗi đau người ở lại

Theo Đắc Lam (Pháp Luật TPHCM)