-
Đắk Lắk chính thức công bố tình huống khẩn cấp thiên tai khi có đến 25 người tử vong và mất tích -
Đề nghị khẩn cấp cứu 40 công nhân mắc kẹt tại công trường cao tốc, mất liên lạc và thiếu lương thực -
Thiếu tướng Nguyễn Tiến Trung làm Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh -
Nhà ở xã hội tăng giá "chóng mặt": Có dự án cán mốc 80 triệu đồng/m², áp sát phân khúc cao cấp -
Giận con gái vì lấy trai nông thôn nghèo, bố mẹ chỉ cho đúng 2 con lợn rừng làm của hồi môn, 5 năm sau... -
Vợ mở két lấy 300 triệu rời nhà ra đi... đúng ngày chồng sang sống với bồ -
Loạt clip AI giả mạo người dân miền Trung khóc kêu cứu thương tâm: Cơ quan chức năng xử lý ra sao? -
Khoảnh khắc Mercedes Maybach lao vào xe khách đỗ ven đường: Danh tính người tử vong trên ghế sau đã được xác định -
Dùng drone giải cứu người bị lật thuyền giữa lũ dữ -
Đỉnh Fansipan lạnh -3 độ C, xuất hiện lớp băng giá trắng xóa!
Pháp luật
12/05/2021 02:29Kẻ tung clip khiêu dâm giả mạo quán bar Sunny, người chia sẻ trên mạng xã hội phải có thể chịu hình phạt nào?
Mức án lên tới 15 năm tù
Trưa 11/5, Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ lan truyền clip giả mạo liên quan đến quán bar Sunny.
Trước đó, nhiều clip lan truyền trên mạng xã hội với nội dung nhạy cảm khi các nữ nhân viên thoát y, nhảy nhót trong phòng hát được đồn thổi quay tại quán bar - karaoke Sunny (tại TP. Phúc Yên, Vĩnh Phúc).
Qua điều tra, bước đầu cơ quan công an xác định, những clip không phải từ quán bar - karaoke Sunny. Những clip đó có nguồn gốc từ các máy chủ đặt tại nước ngoài.
Những clip "đồi trụy" được tung lên mạng xã hội đã ảnh hưởng đến thuần phong mĩ tục, gây mất an ninh trật tự nên cơ quan điều tra Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã quyết khởi tố vụ án theo Điều 326 Bộ Luật Hình sự 2015 quy định tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy.
Trao đổi với phóng viên về tình huống pháp lý liên quan đến vụ việc, Luật sư Đặng Văn Cường (Văn phòng Luật sư Chính Pháp - Đoàn luật sư TP. Hà Nội) nhận định, Công an tỉnh Vĩnh Phúc sẽ vào cuộc xác minh làm rõ nguồn gốc của những clip được ghi hình ở đâu và do ai phát tán.
Trong trường hợp có căn cứ xác định người đã phát tán clip này lên mạng xã hội khiến từ 10 người tiếp cận trở lên hoặc dung lượng clip từ 1GB trở lên thì người phát tán clip này sẽ bị xử lý hình sự về tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy bất kể clip có phải là ghi tại quán karaoke này hay không.
Những hoạt động kinh doanh thiếu lành mạnh rất có thể xảy ra các hành vi vi phạm pháp luật, trong đó có những hành vi có thể xử lý hình sự như: Sử dụng người dưới 16 tuổi vào mục đích khiêu dâm; môi giới mại dâm; tổ chức sử dụng sẽ khác chất ma tuý; truyền bá văn hoá phẩm đồi trụy; tội làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm...
Cơ quan chức năng sẽ làm rõ ai là người phát tán các clip đó, clip đó đã được ghi hình từ bao giờ, ở đâu, nội dung cụ thể của mỗi clip, tính chất dung tục, thiếu văn hóa, thuần phong mỹ tục và đánh giá mức độ ảnh hưởng cho xã hội đối với những hành vi này.
Theo Điều 326, Tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy đối với người làm ra, sao chép, lưu hành, vận chuyển, mua bán, tàng trữ nhằm phổ biến sách, báo, tranh, ảnh, phim, nhạc hoặc những vật phẩm khác có nội dung khiêu dâm, đồi trụy hoặc hành vi khác truyền bá vật phẩm đồi trụy thì bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.
Cụ thể các tình tiết định khung như: Dữ liệu được số hóa có dung lượng từ 1 gigabyte (GB) đến dưới 5 GB; ảnh có số lượng từ 100 ảnh đến dưới 200 ảnh; phổ biến cho từ 10 người đến 20 người...
"Hành vi của các đối tượng là phát tán lên mạng xã hội nên lượng người tiếp cận clip này là rất lớn. Trường hợp có căn cứ cho thấy số lượng người tiếp cận đến clip đồi trụy đó từ 101 người trở lên thì các đối tượng vi phạm sẽ phải đối mặt với khung hình phạt có mức hình phạt cao nhất là 15 năm tù", vị Luật sư nhận định.
Người chia sẻ trên mạng hoặc cho người khác thì sao?
Luật sư Đặng Văn Cường cho biết thêm, với những người đã biết clip là đồi trụy nhưng vẫn chia sẻ lên mạng xã hội hoặc chia sẻ cho người khác thì đây cũng là hành vi phát tán, truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy.
Trường hợp hành vi truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy khiến từ 10 người tiếp cận trở lên thì người chia sẻ cũng sẽ bị xử lý hình sự về tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy.
Một clip được phát tán có thể có rất nhiều người chia sẻ. Bởi vậy cơ quan chức năng sẽ đánh giá tính chất mức độ hành vi, đánh giá nhận thức của từng người để xem xét xử lý cho phù hợp.
Ngoài ra, cơ quan chức năng sẽ làm rõ các cô gái thoát y, thực hiện các động tác khiêu dâm ở cơ sở giải trí có độ tuổi như thế nào. Nếu có người dưới 16 tuổi thì người tổ chức cho người dưới 16 tuổi thực hiện hành vi khiêu dâm sẽ bị xử lý hình sự theo Điều 147 Bộ luật hình sự năm 2015, cụ thể tội danh và hình phạt được quy định như sau:
- Người lôi kéo, dụ dỗ, ép buộc người dưới 16 tuổi trình diễn khiêu dâm hoặc trực tiếp chứng kiến việc trình diễn khiêu dâm dưới mọi hình thức, thì bị phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.
- Trong khi đó, với các tình tiết định khung tăng nặng như: Phạm tội có tổ chức; phạm tội 2 lần trở lên; có mục đích thương mại… thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm.
Theo Đặng Thùy (Doanh Nghiệp & Tiếp Thị)
- Apple sắp ra ốp lưng cảm ứng cho iPhone không nút bấm (16:13)
- Vụ chuyển nhượng kỳ lạ có thời hạn 7 ngày của CLB Anh (16:00)
- Nhật Bản phản đối video nhà ngoại giao cúi đầu trước quan chức Trung Quốc (28 phút trước)
- Đắk Lắk chính thức công bố tình huống khẩn cấp thiên tai khi có đến 25 người tử vong và mất tích (31 phút trước)
- Thu hồi sữa công thức nghi nhiễm độc tố gây liệt cơ ở trẻ sơ sinh (34 phút trước)
- "Mợ Ngố" Song Ji Hyo bất ngờ bị gửi thư đe dọa tới tận công ty (45 phút trước)
- Đề nghị khẩn cấp cứu 40 công nhân mắc kẹt tại công trường cao tốc, mất liên lạc và thiếu lương thực (1 giờ trước)
- Chân dung tân Miss Universe 2025 đến từ Mexico: Tài sắc vẹn toàn nhưng đăng quang giữa "bão" tranh cãi (1 giờ trước)
- Âm mưu gian xảo của đối tượng trộm 200 triệu tại căn biệt thự ở Hà Nội: Đã từng có 6 tiền án (1 giờ trước)
- Thiếu tướng Nguyễn Tiến Trung làm Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh (1 giờ trước)