-
Đang trú mưa trong lều, 4 người trong một gia đình ở Sơn La bị sét đánh -
Một ngày khác thường của Elon Musk: Ngủ 6 tiếng, bỏ bữa trưa và làm việc xuyên đêm -
Vì sao thể thao Việt Nam đứng đầu SEA Games nhưng hụt hơi ở Asiad? -
Hà Nội bãi bỏ quyết định quy hoạch sông Hồng, tiếp tục lập phương án mới -
“Wander In Reverie”: Bản giao hưởng của những giấc mơ -
10 học sinh Việt Nam dự Olympic Thiên văn quốc tế đều giành huy chương, có 6 Huy chương Vàng -
Son Ye Jin gây tranh cãi từ video ăn uống đến chuyện khoe con trai -
5 thay đổi trong thói quen ăn uống cảnh báo sa sút trí tuệ ở người già -
Ô tô bốc cháy tại khu vực đình làng ở Hà Nội, nghi bị phóng hỏa -
Thanh Hóa: Triệu tập 17 thiếu niên mang theo đinh ba, tháo biển số xe lạng lách tìm cảm giác mạnh
Pháp luật
02/04/2024 13:15Kết cục nào với tài xế 19 tuổi hất công an lên nắp capo?
Chiều 1/4, Công an huyện Thanh Trì (Hà Nội) bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Việt Cường (19 tuổi, trú tại Thường Tín, Hà Nội) để điều tra về hành vi Chống người thi hành công vụ.
Theo tài liệu của cơ quan điều tra, khoảng 13h cùng ngày, tổ tuần tra kiểm soát của Công an huyện Thanh Trì làm nhiệm vụ trên đường Ngũ Hiệp (thôn Tương Chúc, xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì) thì phát hiện ô tô mang biển kiểm soát 29A-450.00 có biểu hiện nghi vấn nên dừng xe kiểm tra nồng độ cồn.
Khi Thượng úy Ngô Việt Anh yêu cầu tài xế hạ kính để kiểm tra nồng độ cồn, bất ngờ lái xe tăng ga lao vào tổ công tác và hất Đại úy Đình Văn Ngọc lên nắp capo rồi tiếp tục bỏ chạy.
Quá trình lái xe bỏ chạy, tài xế điều khiển xe lạng lách, đánh võng. Di chuyển được khoảng 200m thì Đại úy Đình Văn Ngọc bị văng ngã xuống đất, còn tài xế Cường tiếp tục điều khiển xe bỏ chạy.
Theo thông tin ban đầu, cú đâm đã làm Đại úy Đình Văn Ngọc bị thương ở khuỷu tay trái, đầu gối phải, chấn thương phần mềm.
Đến 17h30 cùng ngày, Công an huyện Thanh Trì (Hà Nội) đã bắt được đối tượng Nguyễn Việt Cường. Đáng nói, cơ quan chức năng xác định Nguyễn Việt Cường có kết quả dương tính với ma túy. Chưa hết, Cường đã có một tiền án về tội Gây rối trật tự công cộng vào năm 2022 và bị xử 20 tháng tù treo, 48 tháng thử thách.
Khai báo tại cơ quan Công an, Cường cho biết, do lo sợ sẽ bị xử lý vì chưa có giấy phép lái xe và đang trong thời gian chấp hành án nên đã tăng ga lao vào tổ công tác.
Thực tế, đây không phải lần đầu tiên xảy ra những vụ việc tài xế bất tuân hiệu lệnh, hất công an lên nắp capo để bỏ chạy.
Trước đó, vào ngày 10/3/2023, Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) cũng đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Đức Trung (32 tuổi, trú tại quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) để điều tra tội Chống người thi hành công vụ. Trước đó, tài xế Trung điều khiển ô tô mang BKS 30E- 112.57 hất một chiến sĩ CSGT thuộc Đội CSGT đường bộ số 1 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) lên nắp capo để trốn kiểm tra nồng độ cồn.
Sau đó, lực lượng Công an xác định, tài xế Nguyễn Đức Trung vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,126 mg/L khí thở.
Bản án tội giết người trong vụ hất công an lên nắp capo
Mới đây, ngày 30/1/2024, TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt Trịnh Hồng Đăng (43 tuổi, trú quận Cầu Giấy, Hà Nội) mức án 14 năm 6 tháng tù về tội Giết người.
Theo hồ sơ vụ án, khoảng 8h ngày 5/4/2023, Đăng điều khiển xe ô tô vào đường ven hồ Hạ Đình (quận Thanh Xuân) dù đây là đoạn đường có gắn biển báo cấm ô tô.
Phát hiện xe vi phạm, Tổ công tác Công an phường Hạ Đình, trong đó có anh Trần Việt Tú ra hiệu dừng dừng xe để kiểm tra. Đăng bất tuân theo hiệu lệnh của cảnh sát, cho xe lùi lại tìm cách bỏ chạy.
Lúc này, anh Tú và một cán bộ khác đi vòng ra phía sau xe của Đăng chặn lại nên tài xế nhấn ga chạy về phía trước.
Sau khi Đăng bỏ chạy được một đoạn, anh Tú đuổi kịp và chặn phía trước đầu ô tô, đồng thời yêu tài xế xuống xe. Ngay lập tức, Đăng nhấn ga đâm thẳng xe về phía nam cảnh sát, buộc nạn nhân phải nhảy lên nắp capo.
Quá trình di chuyển trên đường, tài xế Trịnh Hồng Đăng phóng xe với tốc độ cao nên anh Tú phải bám vào cần gạt kính trên nắp capo.
Tuy nhiên, Đăng điều khiển ô tô chạy khoảng 200m thì đánh lái, hất anh Tú văng xuống đường làm người này bất tỉnh. Theo kết luận giám định, nạn nhân bị tổn hại sức khỏe với tỷ lệ 38%.
Gây án xong, Trịnh Hồng Đăng điều khiển ô tô đến một gara ở khu đô thị Nam Trung Yên, để lại phương tiện và bỏ trốn. Ngày 21/8/2023, Đăng bị bắt theo quyết định truy nã của Công an quận Thanh Xuân.
Theo hồ sơ, Trịnh Hồng Đăng từng bị TAND các cấp tuyên phạt nhiều bản án về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, Trộm cắp tài sản và Cướp tài sản.
Thống kê của Cục CSGT (Bộ Công an), trong quý I/2024, toàn quốc đã xảy ra 39 vụ chống người thi hành công vụ, làm 12 cán bộ, chiến sĩ bị thương. Cơ quan chức năng đã bắt giữ 34 đối tượng.
Theo Đình Hiếu (VietNamNet)
- Đánh bại Thái Lan trên loạt luân lưu, Indonesia vô địch FIFA ASEAN Cup 2026 (23:11)
- Nữ Đại sứ Du lịch bị tung tin "chơi pickleball lây bệnh hiểm nghèo cho 22 người" (23:01)
- Cơ phó Flydubai đối mặt án tử hình (1 giờ trước)
- Từ giữa năm 2027, trạm sạc công cộng phải dùng chung cho xe điện tương thích (1 giờ trước)
- Phá đường dây đưa hơn 10.000 tấn heo nhiễm chất cấm ra thị trường, có cán bộ kiểm dịch tiếp tay (1 giờ trước)
- Sở Tài chính Hà Nội lên tiếng về quy mô 200 ha của dự án Safari Ba Vì (2 giờ trước)
- Hoài Lâm khoe không gian nhà riêng trước ngày cưới Ngọc Trinh (2 giờ trước)
- Hà Nội tạm dừng nhận tuyến xe khách mới tại Giáp Bát, Nước Ngầm (2 giờ trước)
- Thông tin về mẫu iPhone hoàn toàn mới, thiết kế gây ấn tượng với màn hình cực lớn (3 giờ trước)
- HLV Kim Sang-sik nói gì sau thất bại của ĐT Việt Nam ở FIFA ASEAN Cup? (4 giờ trước)