Cơ quan công an khi khám xét căn hộ chung cư cao cấp dùng làm nơi nuôi gái bán dâm đã bất ngờ lật tẩy thêm một đường dây mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.
Gái mại dâm ra nước ngoài
Ảnh minh hoạ.

Ngày 16/9, Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội đã chính thức ban hành cáo trạng truy tố các bị can liên quan. Cụ thể, bị can Bùi Bách Nghĩa (sinh năm 1992, trú tại xã Lai Khê, TP Hải Phòng) và Lưu Văn Tiến (sinh năm 2002, trú tại xã Tân Yên, tỉnh Bắc Ninh) cùng bị truy tố về tội "Môi giới mại dâm". Cùng trong vụ án, bị can Nguyễn Bảo Khánh (sinh năm 1992, trú tại phường Văn Miếu Quốc Tử Giám) bị truy tố về tội "Mua bán trái phép chất ma túy", còn bị can Dương Minh Tâm (sinh năm 2002, trú tại phường Vĩnh Hưng) bị truy tố về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy".

Trước đó, vào khoảng 18h30 ngày 11/3/2026, Tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Nội tiến hành kiểm tra hành chính tại Khách sạn Mỹ Lan nằm trên phố Bà Triệu, bắt quả tang 3 đôi nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm. Quá trình đấu tranh ban đầu xác định hai đối tượng đứng ra môi giới cho vụ việc là Bùi Bách Nghĩa và Lưu Văn Tiến.

Kết quả điều tra xác định, Nghĩa đã tạo lập tài khoản Telegram mang tên "Khầy đây" để trực tiếp quản trị hai nhóm kín chuyên hoạt động môi giới mại dâm. Song song đó, bị can còn trà trộn tham gia các hội nhóm trên ứng dụng Zalo nhằm săn tìm khách mua dâm và chiêu mộ các cô gái bán dâm. Nghĩa đăng tải thông tin tuyển người, yêu cầu các cô gái gửi ảnh khêu gợi, sau đó dùng các hình ảnh này chào mời những người đàn ông có nhu cầu để ngã giá. Mỗi phi vụ môi giới thành công, Nghĩa đút túi từ 2 đến 3 triệu đồng tiền hoa hồng.

Chỉ tính riêng trong khoảng thời gian từ ngày 7/3 đến 11/3/2026, Nghĩa đã thực hiện trót lọt 4 lần môi giới mại dâm, thu lời bất chính 11 triệu đồng. Tham gia trong hội nhóm của Nghĩa, Lưu Văn Tiến cũng thực hiện một lần môi giới và hưởng lợi 1 triệu đồng. Khách mua dâm thường được các đối tượng bố trí đưa đến Khách sạn Mỹ Lan để mua bán dâm với mức giá từ 8 đến 9 triệu đồng cho mỗi lượt.

Căn hộ chung cư cao cấp và mắt xích ma túy lộ diện

Đáng chú ý, để tiện bề quản lý và vận hành đường dây, Nghĩa đã chi tiền thuê một căn hộ chung cư cao cấp làm nơi cho 3 cô gái bán dâm ăn ở, sinh hoạt tập trung, túc trực sẵn sàng chờ "tú ông" kiếm mối để điều động đi phục vụ khách hàng.

Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng tiến hành khám xét khẩn cấp căn hộ này, sự việc đã rẽ sang một hướng hoàn toàn khác. Tại hiện trường, cơ quan điều tra phát hiện và thu giữ nhiều đồ vật có chứa chất ma túy. Quá trình truy xét nguồn gốc số tang vật đã vạch trần đường dây ma túy có sự tham gia của Dương Minh Tâm, Nguyễn Bảo Khánh và đối tượng Đào Xuân Hòa (sinh năm 1992, trú tại Hà Nội).

Theo cáo buộc của cơ quan truy tố, từ khoảng tháng 8/2025, Đào Xuân Hòa đứng ra thuê một căn nhà tại phố Đội Cấn (Hà Nội) làm "đại bản doanh" buôn bán ma túy. Hòa trực tiếp liên hệ các nguồn cung để mua hàng, sau đó trao đổi và chốt giá với người mua. Trong khi đó, Nguyễn Bảo Khánh nhận lệnh từ Hòa làm nhiệm vụ cân đo, chia nhỏ ma túy thành các gói lẻ cho khách, cất giấu vào các thùng nhỏ để đóng gói rồi đặt dịch vụ giao hàng qua ứng dụng hoặc đích thân mang đi giao tận tay người mua. Đổi lại công việc này, Khánh được Hòa trả công bằng cách cho sử dụng ma túy miễn phí hoặc nhận số tiền 1 triệu đồng sau mỗi 2 đến 3 ngày làm việc.

Mối liên hệ giữa hai đường dây được làm rõ khi xác định một cô gái bán dâm tên T. trong đường dây của Nghĩa chính là khách quen mua ma túy của Hòa. Vào ngày 9/3/2026, cô gái này đã bỏ ra số tiền 3,7 triệu đồng để mua 1 chỉ Ketamine đem về căn hộ chung cư nhằm sử dụng chung với một đồng nghiệp cùng làm nghề bán dâm.

Hiện tại, "ông trùm" Đào Xuân Hòa đã nhanh chân bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Cơ quan chức năng cho biết sẽ tiếp tục truy bắt và xử lý nghiêm đối tượng này theo quy định của pháp luật ngay khi bắt giữ được.

PV (SHTT)