Liên quan vụ dựng hình tượng anh hùng để kêu gọi từ thiện, sáng 1/10, Cơ quan công an đã khám xét khẩn cấp nơi ở của facebooker Nguyễn Mạnh Tuân.
Khám xét khẩn cấp nhà riêng của facebooker chuyên kêu gọi từ thiện tại Điện Biên
Lực lượng chức năng có mặt tại nhà Nguyễn Mạnh Tuân tại bản Tân Lập, xã Quài Tở, tỉnh Điện Biên

Sáng 1/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên đã tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Mạnh Tuân (SN 1986, trú tại bản Tân Lập, xã Quài Tở, huyện Tuần Giáo, Điện Biên). Việc khám xét diễn ra trước sự chứng kiến của chính quyền địa phương.

Trước đó, chiều 30/9, Nguyễn Mạnh Tuân đã đến xin đầu thú tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên, theo báo Lao Động.

Theo hồ sơ, Tuân nguyên là giáo viên hạng 3, từng công tác tại một trường THPT trên địa bàn. Tuân tốt nghiệp Đại học Sư phạm Địa lý, có bằng thạc sĩ chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học môn Địa lý.

Ngày 22/9, Tuân nộp đơn xin nghỉ tự túc rồi tiếp tục xin thôi việc. Đến 29/9, bà Hoàng Tuyết Ban – Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên – đã ký quyết định chấm dứt hợp đồng theo nguyện vọng cá nhân.

Trong gần 10 năm qua, Tuân nổi tiếng trên mạng xã hội với danh xưng “thầy Nguyễn Tuân”, thường xuyên kêu gọi hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn. Ngoài tài khoản Facebook chính (có tích xanh), đối tượng còn dùng nhiều tài khoản khác như Nguyễn Tuân, Lãng Tử Tây Bắc, Kẻ Lãng Du… để đăng bài kêu gọi.

Khám xét khẩn cấp nhà chủ tài khoản
Lực lượng chức năng khám xét nhà Nguyễn Mạnh Tuân.

Thông tin trên báo Người Lao Động, ngày 23/9, Công an tỉnh Điện Biên tiếp nhận đơn tố giác của chị H.T.G. (trú tại phường Điện Biên Phủ). Theo chị G., chị nhiều lần chuyển tiền ủng hộ khi thấy Tuân đăng bài kêu gọi từ thiện. Tuy nhiên, số tiền này không được công khai minh bạch, khiến chị cùng nhiều nhà hảo tâm nghi ngờ về việc liệu tiền có thực sự đến tay người cần giúp đỡ hay không.

Được biết, Tuân bắt đầu có các hoạt động kêu gọi từ thiện khoảng gần 10 năm trước. Năm 2017, Nguyễn Mạnh Tuân đã bị xử phạt vi phạm hành chính liên quan đến việc đăng tải thông tin sai sự thật về em bé mồ côi chui trong ống cống để kêu gọi từ thiện.

Đáng chú ý, năm 2017, Tuân từng bị xử phạt hành chính do đăng tải thông tin sai sự thật về một em bé mồ côi để kêu gọi từ thiện. Trong suốt gần một thập kỷ, đối tượng đã phát động hàng trăm vụ kêu gọi ủng hộ bằng nhiều số tài khoản ngân hàng khác nhau, nhưng hầu hết không minh bạch trong việc công bố tài chính.

Không chỉ dừng lại ở hoạt động từ thiện thiếu minh bạch, đầu năm 2025, loạt tài khoản Facebook trong đó có Nguyễn Mạnh Tuân còn bị phát hiện tham gia dựng hình tượng anh hùng nhằm lôi kéo sự ủng hộ.

Theo tìm hiểu của báo Lao Động, nhóm này đã khai thác trường hợp ông Quàng Văn Nhọt (SN 1943, trú tại xã Mường Phăng, Điện Biên), thêu dệt thông tin ông là người có công lớn với cách mạng, là người lính từng vào sinh ra tử cùng rất nhiều chiến công hiển hách.

Thậm chí, các đối tượng còn tự mua quân phục, cầu vai, biển tên và huân huy chương cho ông Nhọt để tạo dựng hình ảnh giống như một vị anh hùng. Sau đó, họ quay clip để tung lên mạng xã hội tranh thủ thêm sự ủng hộ của các nhà hảo tâm.

Hành vi dựng hình ảnh anh hùng đánh giặc cùng các thông tin bịa đặt, sai sự thật không chỉ gây hoang mang dư luận mà còn ảnh hưởng lớn đến uy tín của Đảng và Nhà nước trong công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo cho gia đình chính sách và người có công.

HL (SHTT)