Ngày mai (31/12), Tòa án nhân dân TP Hà Nội sẽ đồng loạt mở hai phiên tòa sơ thẩm để xét xử các bị cáo Lê Trung Khoa và Nguyễn Văn Đài cùng đồng phạm.

Cả hai bị cáo chủ mưu đều đang bị Bộ Công an truy nã và hiện cư trú tại Cộng hòa Liên bang Đức, do đó phiên tòa sẽ được tiến hành xét xử vắng mặt theo quy định của pháp luật. Hai bị cáo này cùng bị truy tố về tội "Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" theo khoản 2 Điều 117 Bộ luật Hình sự.

30-1767080741-khep-lai-2025-voi-2-phien-toa-xet-xu-vang-mat-le-trung-khoa-va-nguyen-van-dai.jpg
Nguyễn Văn Đài và Lê Trung Khoa bị xét xử vắng mặt trong hai phiên tòa riêng biệt.

Trong vụ án thứ nhất, bị cáo Lê Trung Khoa (54 tuổi, quê Thanh Hóa) bị cáo buộc sử dụng trang mạng thoibao.de do mình thành lập tại Berlin để đăng tải hàng nghìn bài viết và video có nội dung xuyên tạc, công kích lãnh đạo Đảng và Nhà nước. Đáng chú ý, cơ quan tố tụng xác định Khoa đã áp dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) và Deepfake để giả mạo âm thanh, hình ảnh của các nhà lãnh đạo, từ đó cắt ghép và giật tít gây sốc nhằm lừa dối dư luận và hạ uy tín tổ chức. Không chỉ dừng lại ở việc phát tán thông tin bịa đặt gây hoang mang, Khoa còn lợi dụng danh nghĩa "đấu tranh" để kêu gọi quyên góp nhằm trục lợi cá nhân.

Hầu tòa cùng với Lê Trung Khoa trong vụ án này còn có ba đồng phạm đang bị tạm giam gồm: Đỗ Văn Ngà, Huỳnh Bảo Đức và Phạm Quang Thiện (nguyên Giám đốc Trung tâm Công nghệ và Truyền thông đa phương tiện thuộc Cổng thông tin điện tử Chính phủ). Trong quá trình điều tra, bị cáo Đỗ Văn Ngà đã thừa nhận hành vi phạm tội và viết đơn tố cáo các hoạt động chống phá của Lê Trung Khoa.

30-1767080741-khep-lai-2025-voi-2-phien-toa-xet-xu-vang-mat-le-trung-khoa-va-nguyen-van-dai.jpg
Phạm Quang Thiện (nguyên Giám đốc Trung tâm Công nghệ và Truyền thông đa phương tiện thuộc Cổng thông tin điện tử Chính phủ).

Ở vụ án thứ hai diễn ra cùng ngày, bị cáo Nguyễn Văn Đài (56 tuổi, quê Hưng Yên) cũng đối mặt với những cáo buộc tương tự. Từng là bị án được tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù để sang Đức chữa bệnh vào năm 2018, Nguyễn Văn Đài đã không tận dụng sự nhân đạo của pháp luật mà tiếp tục lún sâu vào con đường sai trái. Chỉ tính riêng từ đầu năm 2025 đến tháng 11/2025, Đài đã sử dụng hệ thống 9 tài khoản, kênh mạng xã hội như Facebook, YouTube, X (Twitter) để làm và phát tán hàng loạt nội dung bịa đặt. Tương tự như thủ đoạn của Lê Trung Khoa, Đài cũng bị cáo buộc sử dụng công nghệ AI để sản xuất các video clip có nội dung bôi nhọ lãnh đạo cấp cao, gây ảnh hưởng xấu đến uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

Về nhân thân, Nguyễn Văn Đài là đối tượng có tiền án dày đặc khi từng bị kết án 4 năm tù vào năm 2007 và 15 năm tù vào năm 2018 cho các tội danh xâm phạm an ninh quốc gia và hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Cáo trạng nhấn mạnh hành vi của Đài là đặc biệt nghiêm trọng, trực tiếp xâm phạm đến an ninh quốc gia và cần phải bị xử lý nghiêm minh trước pháp luật.

Việc đưa hai vụ án này ra xét xử vào ngày cuối cùng của năm 2025 thể hiện sự kiên quyết của các cơ quan chức năng trong việc đấu tranh với tội phạm mạng và các hành vi lợi dụng công nghệ cao để chống phá Nhà nước. Tòa án nhân dân TP Hà Nội cũng đưa ra lời kêu gọi Lê Trung Khoa và Nguyễn Văn Đài ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng và thực hiện quyền tự bào chữa tại phiên tòa.

PTH (SHTT)