-
CLIP: Những màn khoe của "gây choáng" của Hoàng Hường
-
Tiết lộ ghế ngồi giúp tăng cơ hội sống sót khi máy bay gặp nạn
-
Vì sao cựu Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận và Giám đốc CDC Bình Thuận bị bắt?
-
Tú "cơ" buôn ma túy, nhưng thủ sẵn trong người giấy "đi giao nộp cho công an"
-
Phân định pháp lý vụ người phụ nữ lái xe chạy tốc độ cao tông chủ tịch xã tử vong
-
Bóc hộp bánh Trung thu bạn trai tặng bố mẹ, cô gái kiên quyết chia tay
-
Ngã úp mặt vào xô nước, bé gái ở Tây Ninh nguy kịch
-
Hà Nội yêu cầu "đặc biệt rút kinh nghiệm" công tác chống ngập trước bão số 11
-
Ô tô biển số Hà Nội mất lái, tông gãy rào chắn rồi lao xuống sông
-
Nghẹt thở giải cứu 2 công nhân bị hàng chục tấm kính cường lực đè lên người ở Tây Ninh
Pháp luật
13/09/2024 01:00Khởi tố 1.198 vụ, 1.419 bị can liên quan xâm hại và bạo hành trẻ em
Chiều 12-9, tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) cho ý kiến về công tác dân nguyện của Quốc hội trong tháng 8 năm 2024, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng cho biết trong 8 tháng đầu năm 2024 trên toàn quốc đã điều tra và khởi tố 1.198 vụ, với 1.419 bị can liên quan đến các hành vi xâm hại và bạo hành trẻ em.
Theo Thứ trưởng Lê Quốc Hùng, cơ quan chức năng đã xử lý hành chính 48 vụ, 125 đối tượng, trong đó nhóm hành vi bạo hành trẻ em chiếm hơn 92%, còn lại xâm hại trẻ em.
Dùng mạng xã hội để làm quen với trẻ em
Đáng lo ngại, trong các vụ bạo hành và xâm hại trẻ em có thực trạng báo động hiện nay có 60% các vụ bạo hành xâm hại trẻ em do chính người thân, người quen, người trong gia đình hoặc có các mối quan hệ mâu thuẫn cá nhân gây ra.
Trong đó có 188 vụ dùng mạng xã hội để làm quen với trẻ em, kết bạn với trẻ em để xâm hại trẻ em.
Ông Lê Quốc Hùng phân tích thêm các vụ bạo hành xâm hại trẻ em xảy ra có xu hướng gia tăng ở các gia đình có bố mẹ ly hôn, ly thân, tái hôn, hoặc gia đình có thời gian dài gửi trẻ em về người thân, người quen để chăm sóc các em thì xảy ra tình trạng bạo hành xâm hại.
Các địa phương có nhiều vụ xảy ra xâm hại, bạo hành trẻ em là Hà Nội, Thái Bình, Hòa Bình, Bình Thuận, TP HCM, Đồng Nai, Cần Thơ, Lâm Đồng.
"Vụ bạo hành trẻ em ở Mái ấm Hoa Hồng sau khi nhận được tin, Bộ Công an đã chỉ đạo Công an TP HCM, trực tiếp là Công an Quận 12 và công an địa phương kịp thời vào cuộc. Hiện nay Công an Quận 12 đang thụ lý giải quyết tin báo tố giác tội phạm theo thẩm quyền. Sau khi có kết quả sẽ thông tin với dư luận" - Thứ trưởng Lê Quốc Hùng nói.
Số cơ sở nuôi dưỡng trẻ em không phép rất nhiều
Cũng theo Thứ trưởng Lê Quốc Hùng, ngay sau sự việc tại Mái ấm Hoa Hồng, Bộ Công an có Công điện chỉ đạo 63 Công an địa phương phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐ-TB-XH) khẩn trương rà soát, nắm tình hình hoạt động các cơ sở trợ giúp xã hội, nuôi dưỡng chăm sóc trẻ em cả công lập và ngoài công lập. Đặc biệt là các cơ sở trông giữ trẻ em từ thiện, tự phát trên địa bàn.
Thực hiện nghiêm việc xử lý giải quyết tin báo tố giác tội phạm liên quan đến các vụ bạo hành xâm hại trẻ em. Chú trọng mở rộng các nguồn tin báo tố giác tội phạm từ các cơ quan báo chí, người dân, cơ quan, tổ chức để xác minh, điều tra kịp thời. Đồng thời, truyền thông tại cơ sở về các thủ đoạn mới của loại tội phạm này để nâng cao phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm bạo hành và xâm hại trẻ em.
Lãnh đạo Bộ Công an nêu số cơ sở trợ giúp xã hội công lập và ngoài công lập đã được cấp phép trên toàn quốc là 425 cơ sở và cho rằng "con số này còn rất ít so với thực tế".
"Các cơ sở tự phát, cơ sở từ thiện tôn giáo, thờ tự nhận nuôi dưỡng trẻ em theo dạng từ thiện đang rất nhiều và chưa được cấp phép số lượng rất lớn. Các địa phương chưa nắm được và chưa có cơ chế kiểm soát, kiểm tra đối với các cơ sở này. Đề nghị Bộ LĐ-TB-XH chủ trì với các bộ, ngành địa phương để tổng điều tra rà soát các cơ sở này để nắm, tổ chức kiểm tra, kiểm soát, phòng ngừa hành vi bạo hành và xâm hại trẻ em"- Thứ trưởng Lê Quốc Hùng kiến nghị.
Kiến nghị giám sát tình hình xâm hại trẻ em để báo cáo với Quốc hội
Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga cho rằng qua vụ bạo hành trẻ em ở Mái ấm Hoa Hồng và một số địa phương khác cho thấy tình hình xâm hại trẻ em vẫn diễn biến phức tạp.
Theo bà Lê Thị Nga, trong khóa XIV, Quốc hội đã có cuộc giám sát tối cao về xâm hại trẻ em và có nghị quyết rất chi tiết.
"Nhưng cho đến nay vẫn tiếp tục xảy ra các vụ bạo hành trẻ em. Tôi kiến nghị UBTVQH giao cho Ủy ban Văn hoá, Giáo dục của Quốc hội giám sát lại nghị quyết của Quốc hội về giám sát tình hình xâm hại trẻ em để báo cáo với Quốc hội" - bà Lê Thị Nga nói.
Theo Bảo Trân (Nld.com.vn)








- Anh trai "say hi" quá dài dòng, gây mệt mỏi (10:47)
- Lằn ranh đỏ mới trong cuộc chiến Ukraine? (10:39)
- Nước ép gừng cốt chanh có tốt không? (10:38)
- Maguire sang Saudi Arabia? (10:25)
- Làm bánh Trung thu gửi biếu, con dâu sững sờ khi biết nhà chồng đem vứt không ăn (10:21)
- Hoa hậu Yến Nhi phát ngôn gây sốc khi không để ý có người livestream (10:13)
- Độ mâm ô tô sai quy cách có thể rủi ro an toàn và trượt đăng kiểm (10:10)
- Toàn cảnh bến xe khách hiện đại ở Hà Nội hoạt động vào quý II/2026 (10:03)
- Ba không của cụ bà sống thọ 100 tuổi vẫn minh mẫn, hoạt bát (10:00)
- Gây rối tại karaoke Dubai ở Đà Nẵng: Bắt "Xĩn Nghiêm" cùng đồng bọn (59 phút trước)




