Pháp luật

Khởi tố 15 thanh niên hỗn chiến trong đêm ở Quảng Nam

Mâu thuẫn phát sinh ở quán nhậu, Duy rủ thêm hơn 20 thanh niên mang theo dao, tuýp sắt đi đánh đối thủ để trả thù.

Ngày 14/1, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Điện Bàn (tỉnh Quảng Nam) cho biết đã ra lệnh khởi tố và bắt thêm 4 bị can gồm Võ Như Đông (SN 2001), Võ Văn Hạnh (SN 2000), Nguyễn Hữu Duy (SN 2002), Nguyễn Trung Hiếu (SN 2000, cùng trú phường Điện Ngọc) về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Trước đó, Công an thị xã Điện Bàn đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 11 đối tượng.

Khởi tố 15 thanh niên hỗn chiến trong đêm ở Quảng Nam
Các đối tượng mới bị CQĐT khởi tố bổ sung.

Vụ việc xảy ra vào ngày 4/10/2020, tại quán nhậu ở phường Điện Dương, nhóm của Võ Ngọc Tuấn (SN 1999, trú phường Điện Ngọc) xảy ra mâu thuẫn với nhóm của Ngô Đức Lợi (SN 1997, trú phường Điện Dương). Đỉnh điểm, nhóm của Tuấn bị nhóm của Lợi đuổi đánh.

Tối 5/10, trong lúc ngồi nhậu, nhóm Tuấn gọi điện cho nhóm Lợi khiêu khích, hẹn nhau “nói chuyện”. Tuấn sau đó cùng đồng bọn gọi thêm hơn 20 đối tượng rồi chuẩn bị hung đi 3 ôtô taxi 7 chỗ, 2 ôtô 4 chỗ ngồi mang theo hung khí tập trung tại ngã tư Điện Ngọc trước và đứng chờ.

Bên kia, nhóm của Phùng Tấn Thanh (thuộc nhóm của Lợi, SN 1992, trú phường Điện Dương) cũng đi trên 5 taxi mang theo “hàng nóng” đến điểm hẹn đứng chờ.

Khoảng 20h30 cùng ngày, cuộc hỗn chiến xảy ra. Hai bên sử dụng dao, tuýp sắt, vỏ chai bia… đuổi đánh, ném nhau gây ách tắc giao thông.

Chỉ đến khi lực lượng công an có mặt triển khai trấn áp thì các đối tượng mới lên xe tẩu thoát. Sau đó, công an tạm giữ hàng chục đối tượng. Trong đó, Phùng Tấn Thanh bị đa chấn thương, gần đứt lìa ngón tay út và nhiều đối tượng khác bị thương.

Hiện, vụ việc đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra mở rộng.

PTH (Nguoiduatin.vn)