Pháp luật

Khởi tố 2 thanh niên vụ điều khiển xe mô tô phân khối lớn phóng gần 300k/h, bốc đầu, lạng lách

Các thanh niên điều khiển xe mô tô phân khối lớn chạy với tốc độ cao, ôm cua, bốc đầu rồi đăng tải video lên mạng xã hội, vừa gây nguy hiểm cho người khác, vừa lan truyền nội dung độc hại lên không gian mạng.

Ngày 31/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cát Hải (TP Hải Phòng) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Tuấn (SN 1994, trú tại xã Tráng Việt, huyện Mê Linh, Hà Nội) và Đinh Văn Anh (SN 1997, trú tại xã Quang Lãng, huyện Phú Xuyên, Hà Nội) để điều tra về hành vi "Gây rối trật tự công cộng".

Khởi tố 2 thanh niên vụ điều khiển xe mô tô phân khối lớn phóng gần 300k/h, bốc đầu, lạng lách
Các đối tượng bị khởi tố. Ảnh: Công an cung cấp.

Trước đó, ngày 9/10, trên các tuyến đường Tân Vũ - Lạch Huyện (đảo Cát Hải), đường 356 (đảo Cát Bà) thuộc huyện Cát Hải, TP Hải Phòng, 1 nhóm thanh niên điều khiển xe mô tô phân khối lớn chạy với tốc độ cao, ôm cua, bốc đầu rồi đăng tải video lên mạng xã hội; gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông, ảnh hưởng tiêu cực đến xã hội.

Nhóm này đi với tốc độ nhanh, tiếng nổ xe phân khối lớn, “bốc đầu”, ôm cua, chạy tốc độ cao...khiến người tham gia giao thông sợ hãi. Trong clip thể hiện rõ, có những đoạn đường, người điều khiển xe máy đi với tốc độ lên tới gần 300 km/h.

Khởi tố 2 thanh niên vụ điều khiển xe mô tô phân khối lớn phóng gần 300k/h, bốc đầu, lạng lách - 1
Hành vi bốc đầu của một đối tượng. Ảnh: Cắt từ clip.

Vụ việc gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông, ảnh hưởng tiêu cực đến xã hội, khiến người dân địa phương và dư luận rất bức xúc. Vào cuộc điều tra, cơ quan công an đã triệu tập làm việc đối với những người có liên quan. Quá trình điều tra, cơ quan Công an đã có đủ căn cứ để khởi tố bị can.

Hiện, Công an huyện Cát Hải đang củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định pháp luật.

PTH (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/khoi-to-2-thanh-nien-vu-dieu-khien-xe-mo-to-phan-khoi-lon-phong-gan-300k-h-boc-dau-lang-lach-d191685.html