Cơ quan điều tra nhận định đây là vụ án có tính chất nghiêm trọng, có yếu tố nước ngoài, lợi dụng hình thức môi giới hôn nhân để trục lợi.

Công an Phường 1 Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng) vừa bắt Hồ Hải Đăng là đối tượng dùng cùng thủ đoạn “mượn xe đi lấy đồ” để chiếm đoạt hai xe máy liên tiếp.

Nhờ sự cảnh giác của cán bộ ngân hàng và phản ứng nhanh của Công an xã Hoàn Lão (Quảng Trị), một vụ lừa đảo qua mạng đã được ngăn chặn.

Chuyên gia pháp lý cho rằng, pháp luật Việt Nam hiện chưa hoàn thiện khung pháp lý tiền ảo dẫn đến nhiều đối tượng lợi dụng khoảng trống để lừa đảo.

Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Công an tỉnh Lào Cai cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với 3 đối tượng trong đường dây lừa đảo xuyên quốc gia qua hình thức hôn nhân giả. Các đối tượng bị khởi tố, tạm giam bao gồm: Lê Đức Dũng, SN 1982, trú tại: Tổ Minh Tân 5, phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai; Tô Thị Bình, SN 1993, trú tại: khối phố Tân Hợp, xã Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn và Lý Thị Mai Hương, SN 1999, trú tại: xã Tiến Thắng, tỉnh Bắc Ninh.

cd4d6f0c1045f91ba054jpg.jpg
Từ trái qua các đối tượng Bình, Dũng, Hương.

Theo tài liệu của Cơ quan ANĐT, các đối tượng Lê Đức Dũng, Tô Thị Bình và Lý Thị Mai Hương đã cấu kết, dàn dựng kịch bản để Lý Thị Mai Hương xuất cảnh sang Trung Quốc, giả vờ kết hôn với một người đàn ông tên Từ Kiến Cương (Xu Jiangang). Mục đích chính là chiếm đoạt số tiền "sính lễ" 400 triệu đồng mà ông Cương phải chi trả.

Sau khi Hương sang Trung Quốc và sinh sống khoảng 1 tuần, Lê Đức Dũng xác nhận đã nhận đủ 400 triệu đồng. Lập tức, Hương bỏ trốn về Việt Nam với sự giúp sức của Tô Thị Bình. Số tiền chiếm đoạt sau đó được các đối tượng chia nhau: Dũng hưởng lợi 250 triệu đồng, Hương 80 triệu đồng, và Bình 70 triệu đồng.

Cơ quan điều tra nhận định đây là vụ án có tính chất nghiêm trọng, có yếu tố nước ngoài, lợi dụng hình thức môi giới hôn nhân để trục lợi. Ngày 17/10, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Lào Cai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam các đối tượng để tiếp tục điều tra, xử lý theo pháp luật.

Theo Gia Đạt (Tri thức và cuộc sống)