Lợi dụng nhu cầu cao về nhà ở xã hội, một nhóm đối tượng tại Bắc Ninh đã cấu kết làm giả hàng loạt bộ hồ sơ, thu tiền trái phép của khách hàng nhằm hợp thức hóa thủ tục mua nhà tại hai dự án lớn trên địa bàn.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can về hành vi làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức nhằm trục lợi từ chính sách nhà ở xã hội tại hai dự án trên địa bàn.

Qua công tác nắm tình hình, Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Bắc Ninh đã phát hiện dấu hiệu làm giả hồ sơ của khách hàng đăng ký mua nhà ở xã hội tại Dự án Ecohome Sông Thương và Dự án Vegahome Quang Châu.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, từ tháng 10/2025, Phạm Văn Hưng (sinh năm 1979, phường Tân An) đã cấu kết với Nguyễn Thị Bình (sinh năm 1983, phường Tiền Phong) và Nguyễn Bá Toản (sinh năm 1983) – Giám đốc Công ty TNHH Thương mại dịch vụ và xây lắp Gia Phát – để làm giả 6 bộ hồ sơ cho khách hàng mua nhà ở xã hội tại Dự án Ecohome Sông Thương. Đối với mỗi bộ hồ sơ được hợp thức hóa trái phép, Hưng thu lợi từ 1 đến 5 triệu đồng.

Bên cạnh đó, đối tượng Phùng Đức Quyền (sinh năm 1991, phường Bắc Giang) còn trực tiếp làm giả 11 bộ hồ sơ. Không dừng lại ở đó, Quyền tiếp tục cấu kết với Nguyễn Thị Lan Hương (sinh năm 1991, phường Bắc Giang) để làm giả thêm 3 bộ hồ sơ có xác nhận của doanh nghiệp, nhằm hoàn thiện thủ tục cho khách hàng mua nhà ở xã hội tại cả hai dự án nêu trên.

Giả hồ sơ mua nhà ở xã hội, 5 đối tượng bị khởi tố - Ảnh 1.
Cơ quan Công an tống đạt các quyết định khởi tố đối với đối tượng.

Từ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 2/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Văn Hưng, Nguyễn Thị Bình, Nguyễn Bá Toản, Phùng Đức Quyền và Nguyễn Thị Lan Hương về tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Đến ngày 4/6, cơ quan điều tra đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Phạm Văn Hưng, Nguyễn Thị Bình, Nguyễn Bá Toản và Phùng Đức Quyền. Riêng Nguyễn Thị Lan Hương, do đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi, được áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan cũng như toàn bộ quy trình làm giả hồ sơ.

PV (SHTT)