Một vụ việc nghiêm trọng xảy ra tại Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà (Quảng Ninh) khiến một học viên tử vong chỉ sau hai ngày nhập học đã dẫn tới việc Giám đốc trung tâm cùng nhiều cá nhân liên quan bị khởi tố để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Tối 5/1, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhiều cá nhân liên quan đến vụ việc xảy ra tại Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà.

05-1767625766-khoi-to-bat-giam-giam-doc-trung-tam-cong-tac-xa-hoi-hai-ha-sau-vu-hoc-vien-tu-vong.webp
Nguyễn Văn Hải, Giám đốc Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà, bị khởi tố về tội Cố ý gây thương tích.

Theo đó, Nguyễn Văn Hải, Giám đốc Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà, cùng các bị can Phạm Hồng Thái, Nguyễn Ngọc Lương, Nguyễn Huy Hoàng, Nguyễn Duy Công, Lê Quang Khoa, Phạm Đức Hiền, Ngô Trần Hữu Thắng và Nguyễn Hữu Anh Đức bị khởi tố về tội Cố ý gây thương tích theo khoản 4, Điều 134 Bộ luật Hình sự. Riêng bị can Nguyễn Xuân Khải bị khởi tố về cùng tội danh nhưng theo khoản 1, Điều 134 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan điều tra đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối với các bị can Nguyễn Văn Hải, Phạm Hồng Thái, Nguyễn Ngọc Lương, Nguyễn Huy Hoàng, Nguyễn Duy Công và Lê Quang Khoa. Đối với Phạm Đức Hiền, Ngô Trần Hữu Thắng, Nguyễn Hữu Anh Đức và Nguyễn Xuân Khải, công an áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú và tạm hoãn xuất cảnh.

Hiện Công an tỉnh Quảng Ninh đang khẩn trương thu thập tài liệu, củng cố hồ sơ chứng cứ nhằm làm rõ toàn bộ nội dung vụ án, xử lý nghiêm các đối tượng liên quan cũng như xem xét trách nhiệm, sai phạm của Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà.

Ghi nhận thực tế cho thấy, sau khi xảy ra vụ việc học viên tử vong bất thường, Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà tại phường An Sinh đã tạm dừng hoạt động. Các biển hiệu của trung tâm được tháo dỡ, cổng chính phủ bạt kín, hạn chế tầm nhìn vào bên trong khuôn viên.

Cơ sở này gồm nhiều dãy nhà cấp 4 được chia thành các phòng chức năng, bao quanh là tường cao hơn 2m, phía trên gắn đinh sắt và dây thép gai, tạo nên khu vực khép kín.

Theo kết quả điều tra ban đầu, ngày 23/12/2025, tại Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà đã xảy ra vụ việc khiến học viên Phạm Hải Nam (sinh năm 2008, trú phường Hà Lầm, tỉnh Quảng Ninh) tử vong. Trước đó hai ngày, gia đình đưa Nam đến trung tâm để tham gia chương trình giáo dục kỷ luật và kỹ năng sống.

Sáng 23/12/2025, trong quá trình sinh hoạt và lao động tại khu vực đồi Trại Lốc, học viên này xảy ra mâu thuẫn với một số người tại trung tâm, dẫn đến xô xát. Sau đó, Nam có dấu hiệu sức khỏe suy giảm và được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Đông Triều. Chiều cùng ngày, gia đình đưa học viên về nhà và nạn nhân đã tử vong.

05-1767625766-khoi-to-bat-giam-giam-doc-trung-tam-cong-tac-xa-hoi-hai-ha-sau-vu-hoc-vien-tu-vong.webp
Nam học viên tử vong sau 2 ngày nhập học tại Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà với nhiều vết thương trên cơ thể.

Sau sự việc, Sở Y tế Quảng Ninh đã thành lập hai đoàn kiểm tra đột xuất, tiến hành rà soát toàn diện hoạt động của 19 Trung tâm công tác xã hội trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, cơ quan chức năng quyết định đình chỉ hoạt động đối với Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà cơ sở 1 tại Hạ Long và cơ sở 2 tại phường An Sinh.

Ngoài ra, bốn trung tâm khác cũng bị yêu cầu tạm dừng hoạt động gồm Trung tâm Công tác xã hội Ánh Dương, Trung tâm Công tác xã hội Hạnh Phúc, Trung tâm Công tác xã hội Hoa Nụ Cười (cơ sở 1) và Trung tâm Công tác xã hội Ngôi Nhà Nhỏ do thay đổi địa điểm hoạt động nhưng chưa thực hiện điều chỉnh giấy phép theo quy định.

Liên quan vụ việc, UBND tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân có liên quan theo đúng quy định pháp luật. Trong đó, Sở Y tế được giao làm rõ trách nhiệm của lãnh đạo, cán bộ và nhân viên được phân công quản lý, theo dõi hoạt động của Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà.

UBND các xã, phường và đặc khu cũng được yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoạt động của các trung tâm công tác xã hội trên địa bàn, kịp thời kiến nghị và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm.

Biên Thùy (SHTT)