Pháp luật

Khởi tố bị can đối tượng sát hại mẹ ở Mê Linh: Có thể đối diện án tử hình

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Mê Linh, Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Văn Cảnh về hành vi “Giết người". Với tội danh này, đối tượng có thể phải chịu mức án cao nhất là Tử hình.

Ngày 10/2, tin từ cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Mê Linh, Hà Nội, cơ quan này đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Văn Cảnh (SN 1993, trú tại thôn Liễu Trì, xã Mê Linh, huyện Mê Linh) về hành vi Giết người.

Trước đó, khoảng 14h30 ngày 6/2, tại thôn Liễu Trì, xã Mê Linh, huyện Mê Linh, Hà Nội xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng khi Cảnh đã ra tay sát hại mẹ ruột và khiến bố ruột cùng hai người khác phải nhập viện.

Vào thời gian trên, Cảnh và anh trai Nguyễn Văn Sinh (23 tuổi) xảy ra xô xát, thấy vậy ông Nguyễn Văn Thanh (53 tuổi) và vợ là bà Nguyễn Thị B. (50 tuổi), bố mẹ ruột của Cảnh, cùng một người hàng xóm lao vào can ngăn.

Trong lúc ngăn các con đánh nhau thì bà B. đã bị Cảnh dùng dao sát hại, ông Thanh bị thương rất nặng, Sinh và một người hàng xóm bị thương nhẹ hơn.

Khởi tố bị can đối tượng sát hại mẹ ở Mê Linh: Có thể đối diện án tử hình
Đối tượng Cảnh có thể phải chịu mức án Tử hình cho hành vi Giết người. 

Sau khi gây án, Cảnh bỏ trốn khỏi hiện trường. Cảnh từng là đối tượng nghiện ma tuý trong diện quản lý của địa phương. Tới 13h30 chiều 7/2, Cảnh bị công an bắt giữ khi đối tượng này đang lẩn trốn ở xã Mê Linh.

Nhận định về vụ án trên, Luật sư Diệp Năng Bình, Văn Phòng Tinh thông luật, đoàn luật sư TP. HCM cho biết, phận làm con thì phải có trách nhiệm báo hiếu, phụng dưỡng cha mẹ. Nhưng những con người này lại khác, họ sẵn sàng tước đoạt mạng sống đấng sinh thành chỉ vì những mâu thuẫn nhỏ trong đời sống.

Đây là bi kịch khi những đứa con hư trong cơn nóng nảy, ngáo đá hoặc say rượu đã nhẫn tâm sát hại cha mẹ, ông bà mình. Những vụ án xảy ra thời gian gần đây đã khiến dư luận bàng hoàng, người người đau xót…

Hành vi của hung thủ đã xâm phạm quan hệ nhân thân mà nội dung của nó là quyền được tôn trọng và bảo vệ tính mạng của con người. Trong số các quyền nhân thân, quyền sống, quyền được tôn trọng và bảo vệ tính mạng của con người là quyền tự nhiên, thiêng liêng và cao quý nhất, không một quyền nào có thể so sánh được. Giết người là hành vi cố ý tước đoạt tính mạng của người khác một cách trái pháp luật.

Căn cứ theo quy định tại Điểm đ Khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 quy định về Tội giết người thì: Người nào giết người thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình: đ) Giết ông, bà, cha, mẹ, người nuôi dưỡng, thầy giáo, cô giáo của mình.

Bộ luật hình sự coi trường hợp giết ông, bà, cha, mẹ, người nuôi dưỡng, thầy giáo, cô giáo của mình là trường hợp tăng nặng trách nhiệm hình sự (tình tiết định khung tăng nặng) là xuất phát từ truyền thống đạo đức của dân tộc Việt Nam, truyền thống tôn sư trọng đạo. Giết cha, mẹ được hiểu là cha, mẹ đẻ (là người đã sinh ra người phạm tội) hoặc cha, mẹ nuôi (là người nhận người phạm tội làm con nuôi được pháp luật thừa nhận).

Do đó Cảnh có thể phải đối diện với mức án cao nhất là tử hình.

Theo Đặng Thủy (Nguoiduatin.vn)




https://www.nguoiduatin.vn/khoi-to-bi-can-doi-tuong-sat-hai-me-o-me-linh-co-the-doi-dien-an-tu-hinh-a465313.html