Pháp luật

Khởi tố bị can giết cô gái ở Sài Gòn, đưa xác lên Tây Ninh phi tang

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Hiếu để điều tra vụ cô gái bị sát hại ở quận Gò Vấp, TP.HCM.

Ngày 13/6, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Vũ Ngọc Hiếu (29 tuổi, quê Gia Lai), để điều tra về hành vi Giết người.

Theo cơ quan điều tra, từ lời khai của bị can cũng như quá trình khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ, cảnh sát xác định Hiếu gây án một mình. Công an cũng đang làm rõ một số tình tiết để xử lý Hiếu thêm về hành vi Cướp tài sản.

Khởi tố bị can giết cô gái ở Sài Gòn, đưa xác lên Tây Ninh phi tang
Vũ Ngọc Hiếu tại cơ quan điều tra. Ảnh: Sơn Lâm.

Hiếu và chị Trang (27 tuổi, nạn nhân) có quan hệ tình cảm, nhưng sau đó chia tay. Trước khi xảy ra vụ việc, bị can biết chị Trang sắp cưới chồng nên ghen tuông, đón xe từ Gia Lai xuống TP.HCM và thuê phòng trọ ở quận Gò Vấp.

Tối 31/5, Hiếu rủ chị Trang và một số người bạn khác đi ăn uống. Sau đó, chị Trang chở bị can về phòng trọ và nói với Hiếu là gặp nhau lần cuối. Gã thanh niên nhiều lần níu kéo tình cảm nhưng không thành, nên quyết định sát hại cô gái.

Sau khi siết cổ làm nạn nhân tử vong, Hiếu để thi thể nạn nhân trong phòng trọ. Đến trưa 2/6, bị can này phân xác nạn nhân. Tối cùng ngày, Hiếu dùng xe gắn máy của chị Trang, chở các bao nylon, balô chứa thi thể nạn nhân lên Tây Ninh.

Đến Tây Ninh, Hiếu liên hệ gửi xe, balô tại nhà một người bạn. Trong lúc Hiếu chở một số phần thi thể của chị Trang đi phi tang, người bạn trên nghi ngờ nên báo công an.

Công an tỉnh Tây Ninh đến kiểm tra, phát hiện nhiều bộ phận thi thể người nên bắt Hiếu và phối hợp cùng Công an TP.HCM điều tra, di lý Hiếu về lại địa phương.

Theo Lê Trai (Tri Thức Trực Tuyến)