-
Nhìn bát canh nguội lạnh trên bàn ăn, người phụ nữ quyết định trút bỏ gánh nặng chịu đựng suốt nhiều năm -
Xôn xao thông tin quá khứ của cô gái cầm guốc trong vụ hành hung tài xế taxi ở Quảng Ninh -
Kịp thời cứu 4 ngư dân trên tàu cá bị chìm ở vùng biển Đắk Lắk -
Cảnh báo nguy cơ nhiễm độc thủy ngân từ cá biển -
Ca sĩ Mạnh Quỳnh chống nạng, ngồi xe lăn về Việt Nam biểu diễn, xúc động xin lỗi khán giả -
Bức tâm thư xúc động của vợ cầu thủ Duy Mạnh trước giờ cùng chồng sang Mỹ phẫu thuật -
Hành trình ngọt ngào và khối "tài sản" đặc biệt của Việt Anh - Quỳnh Nga trước khi về chung nhà -
Từng tự hào vì lấy được chồng hiếu thảo, người phụ nữ chua chát nhận ra cái giá phải trả sau 3 năm kết hôn -
5 phim Hàn đáng xem dịp lễ 2/9: Đủ hài hước, lãng mạn để xem một mạch không chán -
Vì sao kính cường lực điện thoại vẫn nứt dù chỉ va chạm nhẹ?
Pháp luật
11/04/2025 02:34Khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú với 'hot girl lừa đảo' Nguyễn Nhật Thảo Xuân Vy
Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng ngày 10/4 cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Nhật Thảo Xuân Vy (28 tuổi) thường trú tại huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Do đang nuôi con nhỏ nên Vy được áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú trong quá trình điều tra.
Sau khi tiếp nhận nguồn tin về tội phạm, Ban Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo Văn phòng Cơ quan CSĐT tổ chức ngay các hoạt động điều tra, thu thập tài liệu chứng cứ, làm rõ vụ việc, bảo vệ quyền lợi của người bị hại.
Tại cơ quan Công an, Vy khai nhận: Vy có quen biết với chị N.T.B.T (thường trú huyện Đơn Dương) thông qua việc chị T. tham gia các dây huê (chơi hụi) online do Vy mở, đồng thời, chị T. cũng mở các dây huê online và mời Vy tham gia.
Khi biết chị T. bị giật huê và đang cần một số tiền lớn để trả nợ Vy đã nói chị T. mở thêm các dây huê online, Vy sẽ hỗ trợ để chị T. mở huê lấy tiền trả nợ.
Sau khi chị T. mở thêm các dây huê, Vy đã tạo tài khoản Facebook giả với tên “Thanh Thảo” để tham gia chơi huê với ý định hốt huê lấy tiền tiêu xài cá nhân. Vy sử dụng tài khoản Facebook giả này liên hệ với chị T. đề nghị được hốt đầu tất cả các dây huê, do nghi ngờ nên chị T. đã gọi cho tài khoản Facebook trên nhưng không liên lạc được.
Sau đó Vy đã trấn an chị T. rằng có thể tài khoản trên không muốn tiết lộ thân phận nên không nghe điện thoại, động viên chị T. cứ cho tài khoản trên tham gia vào dây huê để kiếm tiền trả nợ. Vì tin tưởng Vy nên chị T. đã để cho tài khoản "Thanh Thảo" chơi và hốt huê trong kỳ đầu tiên của các dây huê mà tài khoản "Thanh Thảo" tham gia.
Ngoài ra, Vy còn sử dụng tài khoản "Thanh Thảo" đưa ra thông tin gian dối về việc cô của "Thanh Thảo" có mở dây huê có thể hốt huê được số tiền từ 02-03 tỷ đồng và mời chị T. tham gia, hứa hẹn sẽ tạo điều kiện để chị T. hốt huê sớm. Do tâm lý muốn có một số tiền lớn để trả nợ nên chị T. đồng ý nhờ Thảo đứng ra chơi giúp dây huê này.
Để không bị lộ việc lập tài khoản giả tham gia chơi huê, Vy còn mượn tài khoản ngân hàng của người quen có tên Thanh Thảo để nhận tiền hốt huê và nhận tiền do chị T. nhờ chơi huê giúp. Với thủ đoạn như trên, từ tháng 01/2024 đến tháng 4/2024, Vy đã chiếm đoạt của chị T. số tiền lên đến 1,7 tỷ đồng.
Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án.
Công an tỉnh Lâm Đồng khuyến cáo:
Người dân cần tìm hiểu kỹ các quy định của pháp luật liên quan đến chơi huê/hụi, như tiền lãi không được vượt quá 20%/năm (tức khoảng 1,6%/tháng).
Bên cạnh đó, người dân nên tìm hiểu kỹ về nhân thân của chủ huê/hụi; tìm hiểu kỹ về hoạt động của dây huê/hụi định tham gia, có thể yêu cầu chủ huê/hụi cho xem hoặc sao chụp, kiểm tra về số lượng người tham gia, sổ ghi, số tiền góp huê/hụi; tìm hiểu điều kiện kinh tế của chủ huê/hụi, các thành viên góp huê/hụi để đánh giá mức độ rủi ro và để phục vụ giải quyết tranh chấp về sau nếu có.
Đồng thời, người dân nên lập văn bản và yêu cầu công chứng các thỏa thuận về huê/hụi. Nếu chủ huê/hụi điều hành từ 2 dây huê/hụi trở lên hoặc số tiền góp huê/hụi từ 100 triệu trở lên thì phải báo cho UBND cấp xã biết để rà soát, quản lý, theo dõi và phòng ngừa.
Người dân khi phát hiện các thông tin như nhiều dây huê/hụi của chủ huê/hụi bị vỡ hoặc nhiều thành viên bỏ huê/hụi thì cần báo cho chính quyền địa phương để giải quyết kịp thời.
Theo Chi Chi (Nguoiduatin.vn)
- Ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 2/9: Hơn 14.500 trường hợp vi phạm giao thông (58 phút trước)
- Tôi phải cảm ơn cả họ nhà anh… Ngày đi làm thủ tục nhận nhà, bố mẹ chồng nằng nặc... (1 giờ trước)
- Thêm 1 nạn nhân tử vong trong vụ nổ tại Phú Thọ (1 giờ trước)
- Danh tính những người bị triệu tập trong vụ nhóm "hotgirl" đánh đập tài xế taxi (1 giờ trước)
- 25 người thoát chết trong lũ quét ở Nepal nhờ quyết định của tài xế (2 giờ trước)
- 3 dấu hiệu xuất hiện buổi tối cho thấy lá gan đang lâm nguy, cần hết sức thận trọng (2 giờ trước)
- CLB Công an Hà Nội đoạt Siêu Cúp Quốc gia 2025/26 sau trận thắng thuyết phục trên sân Hàng Đẫy (2 giờ trước)
- Gặp giông lốc lớn gần cảng Cửa Lò, 2 tàu cá Nghệ An bị chìm trên biển (3 giờ trước)
- Bắt và bàn giao 3 đối tượng người Hàn Quốc bị Interpol truy nã đỏ tại TP.HCM (4 giờ trước)
- Viện KSND hoàn tất điều tra, đề nghị truy tố 6 cựu cán bộ công an và kiểm sát viên vụ nữ sinh tử vong ở Vĩnh Long (5 giờ trước)