Số chất thải thu gom từ chất thải sau sự cố cháy nhà xưởng sau đó bị đưa về đổ, san lấp trái phép trên đất nông nghiệp, gây nguy cơ ô nhiễm nghiêm trọng.

Ngày 29/8, Công an tỉnh Phú Thọ chính thức thông tin về việc khởi tố vụ án hình sự gây ô nhiễm môi trường xảy ra tại khu vực thôn Lỗ Quynh, xã Tề Lỗ, tỉnh Phú Thọ.

Cơ quan điều tra đã khởi tố 3 bị can liên quan gồm: Lê Văn Tâm (sinh năm 1999) — Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Tâm Oanh, Nguyễn Văn Khang (sinh năm 1975) — nhân viên công ty Tâm Oanh, và Hoàng Văn Trung (sinh năm 1985). Cả 3 đối tượng này đều cư trú tại địa bàn xã Tề Lỗ.

300 tấn chất thải, thương mại Tâm Oanh, Công ty Tâm Oanh, Doanh nghiệp Tâm Oanh, Giám đốc Tâm Oanh ảnh 1
Khởi tố, bắt tạm giam Lê Văn Tâm — Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Tâm Oanh. Ảnh: Công an cung cấp.

Theo kết quả điều tra ban đầu, sau khi xảy ra sự cố cháy nhà xưởng của một doanh nghiệp nằm trong Khu công nghiệp Bình Xuyên (xã Bình Nguyên, tỉnh Phú Thọ), Công ty TNHH Thương mại Tâm Oanh được giao trách nhiệm thu gom, tháo dỡ và xử lý lượng chất thải rắn thông thường phát sinh từ hiện trường.

Tuy nhiên, thay vì xử lý theo đúng quy định, Lê Văn Tâm đã lợi dụng nhiệm vụ được giao để chỉ đạo cấp dưới là Nguyễn Văn Khang bán toàn bộ số chất thải này ra bên ngoài nhằm thu lợi bất chính. Nhận lệnh từ giám đốc, Khang chủ động thuê xe vận chuyển và chuyển giao toàn bộ lượng chất thải thu gom được cho Hoàng Văn Trung.

Sau khi tiếp nhận số chất thải từ vụ cháy, Hoàng Văn Trung đã cho vận chuyển đến khu vực các thửa đất ruộng thuộc thôn Lỗ Quynh, xã Tề Lỗ. Tại đây, đối tượng tổ chức san lấp, đổ chất thải trái phép trực tiếp lên đất nông nghiệp.

Lực lượng chức năng xác định tổng khối lượng chất thải rắn thông thường bị nhóm đối tượng này xả thải trái pháp luật ra môi trường lên tới gần 300 tấn. Hành vi cố ý làm trái này không chỉ vi phạm nghiêm trọng các quy định pháp luật về quản lý và xử lý chất thải, mà còn đe dọa trực tiếp đến môi trường sống, chất lượng đất sản xuất cũng như đời sống sinh hoạt của người dân địa phương.

Hiện Công an tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra để làm rõ vai trò, trách nhiệm của từng cá nhân liên quan, quyết tâm xử lý nghiêm minh các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.

PV (SHTT)