Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa vừa chính thức tống đạt quyết định khởi tố đối với 5 bị can liên quan đến vụ tai nạn điện nghiêm trọng khiến anh Nguyễn Xuân V. tử vong trên trụ điện trung thế.

Vụ việc xảy ra vào tối 7/12/2025 tại phường Vĩnh Ngọc (khu vực Xuân Lạc, Tây Nha Trang) đã gây chấn động dư luận bởi những uẩn khúc trong quy trình vận hành và quản lý an toàn lưới điện.

Trong số các đối tượng bị khởi tố, có 3 cá nhân bị cáo buộc về hành vi "Vi phạm quy định về vận hành công trình điện lực" gồm: bà Hoàng Thu Hồng (Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Xây lắp điện Nha Trang), ông Nguyễn Thanh Bình (Phó Giám đốc đơn vị này) và ông Trần Anh Vũ (chuyên viên Đội Quản lý điện Vĩnh Hải thuộc Điện lực Khánh Hòa). Bên cạnh đó, hai công nhân của Đội Quản lý điện Vĩnh Hải là Phan Ngọc Thành và Nguyễn Như Khôi cũng bị khởi tố về hành vi "Vi phạm quy định về an toàn lao động". Ngoại trừ bà Hồng, cả 4 bị can còn lại đều đã bị bắt tạm giam để phục vụ công tác điều tra.

22-1766387680-khoi-to-loat-can-bo-va-cong-nhan-sau-tham-kich-tu-vong-tren-duong-day-trung-the-tai-khanh-hoa.jpg
Các bị can liên quan đến vụ người đàn ông tử vong trên đường điên trung thế. Ảnh: CACC.

Kết quả điều tra ban đầu chỉ ra rằng, nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cái chết thương tâm của nạn nhân xuất phát từ việc các cá nhân thuộc Công ty Xây lắp điện Nha Trang và Đội Quản lý điện Vĩnh Hải đã không tuân thủ đầy đủ các quy định ngặt nghèo về an toàn lao động và vận hành lưới điện. Theo diễn biến sự việc, Điện lực Khánh Hòa đã có kế hoạch cắt điện để Công ty Đồng Nguyên thi công cột và sang dây. Sau khi phía thi công ký biên bản bàn giao hiện trường và rút quân vào lúc 18 giờ 48 phút, đường dây được đóng điện trở lại vào lúc 19 giờ 17 phút. Tuy nhiên, chỉ 3 phút sau, hệ thống ghi nhận sự cố và thi thể anh Nguyễn Xuân V. được phát hiện trên trụ điện trung thế số 17.

Vụ tai nạn này đã phơi bày nhiều lỗ hổng đáng ngại trong công tác giám sát tại hiện trường. Câu hỏi lớn nhất được đặt ra là tại sao một lao động công nhật như anh V. lại có mặt trên trụ điện trung thế vào thời điểm hiện trường đã được bàn giao và đóng điện. Các cơ quan chức năng xác định anh V. không tự ý xuất hiện mà có mối quan hệ thuê mướn lao động tại công trình. Điều này đồng nghĩa với việc trách nhiệm đảm bảo an toàn tính mạng cho người lao động phải thuộc về đơn vị quản lý, thay vì đổ lỗi cho yếu tố "lao động tự do".

Hiện tại, Công an tỉnh Khánh Hòa đang tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ ai là người đã trực tiếp giao việc cho nạn nhân và trách nhiệm của các tổ chức liên quan trong việc để xảy ra sai phạm quy trình nghiêm trọng này. Vụ án là lời cảnh báo đanh thép về việc xem nhẹ an toàn lao động trong ngành điện, đồng thời đòi hỏi một sự minh bạch tuyệt đối để trả lại công bằng cho người quá cố.

PTH (SHTT)