Công an tỉnh Lào Cai vừa bắt tạm giam một Phó Chủ tịch xã và một Giám đốc doanh nghiệp do liên quan đến sai phạm khiến lan can đá bị đổ sau bão Yagi.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đang tiếp tục đẩy mạnh mở rộng điều tra vụ án hình sự xảy ra tại công trình thay thế lan can kè sông Hồng trên tuyến đường An Dương Vương, đoạn nối từ cầu Cốc Lếu đến cầu Phố Mới. 

Vụ án này cũng bao gồm sai phạm tại hạng mục điều chỉnh lan can kè thuộc công trình kè chống sạt lở bờ hữu sông Hồng, đoạn chạy từ cầu Phố Mới đến cửa suối Ngòi Đum. Sau trận bão số 3 (Yagi) năm 2024, hệ thống lan can đá tại các khu vực này đã bị gãy đổ và hư hỏng nghiêm trọng, phơi bày nhiều dấu hiệu bất thường về chất lượng công trình.

05-1780664357-khoi-to-them-mot-pho-chu-tich-xa-va-giam-doc-doanh-nghiep-trong-vu-gay-do-lan-can-da-bo-song-hong
Nhiều cấu kiện đá thuộc lan can kè bờ sông Hồng đoạn từ cầu Phố Mới đến cửa suối Ngòi Đum bị đứt gãy. Ảnh: Đinh Đại.

Theo kết quả xác minh từ cơ quan chức năng, toàn bộ hệ thống lan can đá nói trên đã được thi công hoàn toàn không bảo đảm các yêu cầu nghiêm ngặt về mặt kỹ thuật. Quá trình kiểm tra phát hiện nhiều cấu kiện bằng đá hoàn toàn không có đủ tiết diện mộng theo quy chuẩn, trong khi các mối liên kết cốt lõi chỉ được gắn kết một cách hời hợt, sơ sài bằng vật liệu kết dính thông thường. 

Không dừng lại ở đó, một số lượng lớn cột đá và tấm bưng bị phát hiện có dấu hiệu bị hà, phong hóa rõ rệt, dẫn đến việc không thể đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng. Những chuỗi sai phạm nghiêm trọng này được cơ quan điều tra kết luận là nguyên nhân trực tiếp gây ra thiệt hại tài chính lên tới hơn 13 tỷ đồng cho ngân sách Nhà nước.

Dựa trên các chứng cứ đã thu thập được, ngày 2/6, cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ông Đào Minh Khánh, sinh năm 1976. Ông Khánh hiện đang giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND xã Cốc San, đồng thời là nguyên Trưởng phòng Quản lý đô thị thành phố Lào Cai trước thời điểm sáp nhập. Cựu trưởng phòng này bị điều tra về tội danh "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" theo quy định tại khoản 3, Điều 360 Bộ luật Hình sự.

05-1780664357-khoi-to-them-mot-pho-chu-tich-xa-va-giam-doc-doanh-nghiep-trong-vu-gay-do-lan-can-da-bo-song-hong
05-1780664357-khoi-to-them-mot-pho-chu-tich-xa-va-giam-doc-doanh-nghiep-trong-vu-gay-do-lan-can-da-bo-song-hong
Đối tượng Đào Minh Khánh (áo trắng) và đối tượng Nguyễn Đức Giang. Ảnh: CACC.

Cùng thời điểm, cơ quan cảnh sát điều tra cũng tiến hành khởi tố, bắt tạm giam đối với Nguyễn Đức Giang, sinh năm 1987, trú tại tỉnh Phú Thọ, hiện là Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Uy Long. Ông Giang bị cáo buộc tội danh "Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng" theo khoản 3, Điều 298 Bộ luật Hình sự. Tất cả các quyết định tố tụng và lệnh bắt giữ nêu trên đều đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lào Cai chính thức phê chuẩn và thi hành nghiêm túc theo đúng trình tự pháp luật.

Sự kiện bắt giữ hai cá nhân này là bước tiến mới nhất của tiến trình tố tụng, sau khi Công an tỉnh Lào Cai đã khởi tố 4 bị can trước đó vào tháng 11/2025. Nhóm đối tượng bị xử lý ở giai đoạn trước bao gồm ông Phạm Khắc Phương, nguyên Phó Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Lào Cai; ông Vũ Tuấn Anh, cán bộ thuộc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Lào Cai - Cốc San; ông Cao Kim Cương, Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Hùng Mạnh và bà Nguyễn Thu Hà. 

05-1780664357-khoi-to-them-mot-pho-chu-tich-xa-va-giam-doc-doanh-nghiep-trong-vu-gay-do-lan-can-da-bo-song-hong
Năm 2025, cơ quan chức năng đã khởi tố 4 đối tượng liên quan đến vụ lan can đá ở đường An Dương Vương bị gãy đổ. Ảnh: CACC.

Trong đó, các ông Phương, Tuấn Anh và Cương bị điều tra về hành vi vi phạm quy định về xây dựng, còn bà Hà bị điều tra về hành vi thiếu trách nhiệm dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Hiện tại, lực lượng công an đang khẩn trương làm rõ toàn bộ trách nhiệm của các tổ chức và cá nhân liên quan khác để xử lý dứt điểm theo đúng quy định pháp luật.

QT (SHTT)