Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai vừa chính thức ra thông báo khởi tố vụ án hình sự "Làm nhục người khác", căn cứ theo quy định tại khoản 2 Điều 155 Bộ luật Hình sự.

Quyết định được đưa ra sau quá trình cơ quan điều tra tiến hành xác minh đơn tố giác của bà Vũ Phương Thanh (38 tuổi, được biết đến rộng rãi với bút danh nhà văn Gào) và xác định có dấu hiệu tội phạm trong việc bà liên tục bị bôi nhọ danh dự suốt nhiều năm qua trên các nền tảng trực tuyến.

29-1790649825-khoi-to-vu-an-hinh-su-sau-don-to-giac-cua-nha-van-gao-ve-hanh-vi-boi-nho-tren-mang-xa-hoi
Tác giả Vũ Phương Thanh (Bút danh Gào).

Theo thông báo kết quả giải quyết nguồn tin về tội phạm công bố ngày 21/9, bà Vũ Phương Thanh phản ánh từ năm 2018 đến nay, bà liên tục trở thành mục tiêu công kích của một số cá nhân trong các hội nhóm "antifan" hoạt động trên Facebook, Messenger và Zalo. Những người này liên tục chia sẻ, phát tán các thông tin, hình ảnh có nội dung xúc phạm nghiêm trọng đến danh dự, nhân phẩm, gây ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống cá nhân cũng như các hoạt động kinh doanh của gia đình bà. Mặc dù quyết định khởi tố vụ án đã được ban hành, thông báo kết quả giải quyết nguồn tin tội phạm hiện chưa đề cập đến việc khởi tố bị can.

Tâm điểm trong đơn tố giác của bà Thanh là một người phụ nữ 37 tuổi, chủ sở hữu tài khoản Facebook mang tên "Tường KN" (tài khoản này hiện đã bị đóng). Người này bị cáo buộc tích cực tham gia các hội nhóm "antifan", liên tục đăng tải bài viết và bình luận mang tính chất lăng mạ nữ nhà văn. Để củng cố nội dung tố giác, bà Thanh đã cung cấp cho cơ quan điều tra hàng loạt vi bằng ghi nhận các bài viết từ năm 2019 đến năm 2022 của tài khoản "Tường KN". Nội dung các bài đăng này chủ yếu nhắm vào việc soi mói, công kích ngoại hình, đời tư, quan hệ tình cảm, các vấn đề gia đình và công việc kinh doanh của bà.

Không chỉ dừng lại ở các bài viết công khai, người phụ nữ trên còn bị tố giác tham gia quản trị nhiều nhóm trò chuyện kín trên ứng dụng Messenger. Tại đây, tài khoản của bà Thanh bị đưa vào nhóm và liên tục bị gắn thẻ (tag) trong hàng loạt tin nhắn thô tục, mang tính chất xúc phạm sâu sắc đến hình thể, cuộc sống cá nhân của nữ nhà văn, thậm chí nhắm đến cả những đứa con nhỏ của bà.

Đáng chú ý, trong các tài liệu bổ sung nộp cho cơ quan công an, bà Thanh cho biết ngay cả khi bà đã chính thức gửi đơn tố giác tới cơ quan chức năng, đối tượng vẫn không dừng lại mà tiếp tục nhắn tin, đăng bài đả kích trên Facebook và Zalo. Người này còn cố tình công khai hình ảnh, số điện thoại cá nhân cùng nhiều thông tin nhạy cảm về đời tư của bà lên mạng xã hội.

Bên cạnh hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm, tác giả cuốn sách còn tố cáo người phụ nữ 37 tuổi này đã lan truyền nhiều thông tin bịa đặt, sai sự thật liên quan đến vấn đề tiền bạc và hoạt động kinh doanh gia đình. Trước mức độ vi phạm mang tính hệ thống và kéo dài, bà Thanh đã đề nghị cơ quan điều tra xem xét, mở rộng làm rõ dấu hiệu của các tội "Vu khống" cùng tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

Bà Vũ Phương Thanh sinh năm 1988, từng tạo dựng tên tuổi trên văn đàn với bút danh Gào qua nhiều tác phẩm văn học xuất bản, đồng thời có nhiều năm hoạt động và viết bài sôi nổi trên các diễn đàn mạng xã hội.

PV (SHTT)