-
Dứa có thực sự giúp giảm mỡ máu? Chuyên gia chỉ ra sự thật nhiều người chưa biết -
Tranh cãi người ở "khu nhà giàu" mua nhà ở xã hội: Chủ đầu tư lý giải nơi ở hiện tại không đồng nghĩa với sở hữu nhà ở -
Tình hình sức khỏe Trung tá Công an bị 2 thanh niên ở Phú Thọ đâm nhập viện trong lúc làm nhiệm vụ -
Hiện trường hai mẹ con tử vong trong tư thế treo cổ ở Lào Cai, làm rõ nguyên nhân? -
Bộ Chính trị: Tiếp tục tinh giản biên chế từ 5 - 10% -
Áp thấp xuất hiện trên Biển Đông với gió giật cấp 8, 15 tỉnh thành nhận công điện khẩn -
Cái kết cuối vụ xịt nước vào thợ xây nhà hàng xóm ở Hà Nội, 2 gia đình thống nhất gì? -
Thị trường vàng sau cú lao dốc kỷ lục: Cơ hội gom hàng giá rẻ hay "cạm bẫy" chờ đón nhà đầu tư? -
Vì sao cùng là xăng E10 nhưng có tới 3 mức giá khác nhau? -
Ngủ đủ giờ vẫn đột quỵ 2 lần trong 3 năm, người đàn ông 45 tuổi nhận cái giá quá đắt vì một thói quen nhiều người mắc phải
Pháp luật
25/05/2023 00:00Không chấp nhận Công ty AIC bồi thường hơn 103 tỉ đồng thay Nguyễn Thị Thanh Nhàn
Theo bản án phúc thẩm, Nguyễn Thị Thanh Nhàn, cựu chủ tịch AIC, muốn trúng thầu cung cấp trang thiết bị y tế tại Bệnh viện Đồng Nai nên gặp, nhờ bị cáo Trần Đình Thành, lúc đó là Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai, giúp đỡ. Thông qua ông Thành, bị cáo Nhàn và người trong AIC tiếp xúc với các lãnh đạo khác của tỉnh Đồng Nai như cựu chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quốc Thái, cựu giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai Phan Huy Anh Vũ…
Được nhóm trên tạo điều kiện, Nguyễn Thị Thanh Nhàn chỉ đạo nhân viên thuộc các phòng ban trong Công ty AIC móc ngoặc với chủ đầu tư, phân công một số công ty làm "quân xanh, quân đỏ" trong quá trình đấu thầu. Qua đó, Công ty AIC đã trúng 16 gói thầu tại Bệnh viện Đồng Nai với giá cao hơn thị trường, gây thiệt hại 152 tỉ đồng. Sau đó, nhóm AIC hối lộ ông Trần Đình Thành, Đinh Quốc Thái mỗi người 14,5 tỉ đồng; Vũ 14,8 tỉ đồng.
Đối với bị cáo Hoàng Thị Thúy Nga, Tòa án cấp sơ thẩm đã nhận định có vai trò giúp sức tích cực cho bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn.
Tại cấp phúc thẩm, bị cáo chưa thể hiện thái độ tích cực trong việc khắc phục hậu quả xảy ra, đồng thời bị cáo cũng không xuất trình thêm tài liệu mới để xem xét. Qua đó, không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nga, giữ nguyên bản án hình sự sơ thẩm, xử phạt bị cáo Hoàng Thị Thúy Nga 12 năm tù về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng".
Bị cáo Phan Huy Anh Vũ với vai trò là Giám đốc Bệnh viện Đồng Nai, đại diện Chủ đầu tư, được giao trách nhiệm quản lý Dự án theo quy định của pháp luật, nhưng tiếp nhận sự chỉ đạo của Trần Đình Thành, Đinh Quốc Thái bàn bạc, thống nhất tạo điều kiện cho Công ty AIC trúng 16 gói thầu Tại dự án xây dựng Bệnh viện đa khoa tỉnh Đồng Nai. Bị cáo còn trực tiếp thực hiện và chỉ đạo cấp dưới thực hiện hành vi thông thầu giúp cho Công ty AIC trúng 16 gói thầu trái quy định của pháp luật, gây thiệt hại cho nhà nước và nhận tiền từ AIC.
Trước khi diễn ra phiên toà, bị cáo Vũ đã nộp lại toàn bộ 14,8 tỉ đồng nhận hối lộ của AIC và giai đoạn phúc thẩm đã khắc phục thêm 500 triệu đồng. Bị cáo được nhiều người dân, bác sĩ, bệnh nhân và cán bộ tỉnh Đồng Nai viết đơn xin giảm nhẹ vì những cống hiến cho y tế địa phương.
Do đó, Tòa chấp nhận một phần kháng cáo của các bị cáo Phan Huy Anh Vũ cùng một số bị cáo về phần hình phạt, sửa bản án hình sự sơ thẩm về phần hình phạt đối với các bị cáo.
TAND Cấp cao tại Hà Nội tuyên phạt bị cáo Phan Huy Anh Vũ 7 năm tù (án sơ thẩm 10 năm tù) về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" và 9 năm tù về tội "Nhận hối lộ". Tổng hợp hình phạt buộc bị cáo phải chấp hành chung cho 2 tội là 16 năm tù.
Bị cáo Vũ Quang Ngọc, cựu phó giám đốc Công ty Mediconsult, 3 năm tù (án sơ thẩm 3 năm 6 tháng tù) về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng". Cùng tội danh, bị cáo Lê Chí Tuân, nhân viên AIC, lĩnh 30 tháng tù (án sơ thẩm 3 năm tù); bị cáo Huỳnh Tuấn Anh, Giám đốc Công ty TNHH Tạ Thiên Ân, 30 tháng tù (án sơ thẩm 30 tháng tù) nhưng cho hưởng án treo; xử phạt bị cáo Lê Thị Hương, Phó ban kế toán AIC, 36 tháng tù (án sơ thẩm 30 tháng tù) tháng tù nhưng cho hưởng án treo.
Trong vụ án này, 8 người bỏ trốn, trong đó có cựu chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn, cựu phó tổng giám đốc AIC Trần Mạnh Hà được các luật sư kháng cáo thay. Tuy nhiên, ở phần thủ tục, Hội đồng xét xử đã bác toàn bộ kháng cáo của những người bào chữa.
Về dân sự, Hội đồng xét xử xác định sai phạm của các bị cáo gây thiệt hại cho nhà nước hơn 152 tỉ đồng. Trong vụ án, cựu chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn cùng 2 cựu phó tổng giám đốc Trần Mạnh Hà, Hoàng Thị Thúy Nga giữ vai trò cao nhất.
Do đó, tòa phúc thẩm thấy cấp sơ thẩm buộc bị cáo Nhàn bồi thường hơn 103 tỉ đồng, các bị cáo Nga, Hà và Công ty AIC bồi thường 15 tỉ đồng mỗi bên, là phù hợp. Do đó, tòa không chấp nhận đề nghị của Công ty AIC về việc sẽ thay các bị cáo bồi thường toàn bộ thiệt hại trong vụ án.
Theo Nguyễn Hưởng (Nld.com.vn)
- Phẫn nộ tài xế BMW húc văng người đi bộ rồi thản nhiên đi "soi" vết xước xe (16:03)
- Dứa có thực sự giúp giảm mỡ máu? Chuyên gia chỉ ra sự thật nhiều người chưa biết (37 phút trước)
- Chuỗi tiệm nail 116 triệu USD của vợ chồng gốc Việt hầu tòa vì trốn thuế (51 phút trước)
- Tưởng ngứa da kéo dài là dấu hiệu gan yếu, thận yếu, bác sĩ cảnh báo nhiều người đang hiểu sai (58 phút trước)
- Tình hình sức khỏe Trung tá Công an bị 2 thanh niên ở Phú Thọ đâm nhập viện trong lúc làm nhiệm vụ (1 giờ trước)
- Sơn Tùng M-TP sửa MV Come My Way, bỏ hình ảnh gây tranh cãi "mượn ý tưởng" (1 giờ trước)
- Tranh cãi người ở "khu nhà giàu" mua nhà ở xã hội: Chủ đầu tư lý giải nơi ở hiện tại không đồng nghĩa với sở hữu nhà ở (1 giờ trước)
- Triệt phá tập đoàn cờ bạc xuyên biên giới Việt - Lào với dòng tiền khủng hơn 4.000 tỷ đồng (1 giờ trước)
- Sao Arsenal chia tay World Cup vì chấn thương (1 giờ trước)
- Hiện trường hai mẹ con tử vong trong tư thế treo cổ ở Lào Cai, làm rõ nguyên nhân? (1 giờ trước)