-
Lời kể của bé 5 tuổi nghi bị bạo hành ở Tây Ninh: Bị cô giáo đánh đến chảy máu, vùi đầu vào xô nước? -
Thông tin về vụ đắm tàu cá chở 7 người ở Quảng Ninh, danh tính thuyền trưởng đang mất tích -
Vụ người phụ nữ “ngã vờ” ăn vạ tài xế tại Hải Tiến: Người trong cuộc lên tiếng nhận sai -
Công an xác minh gần 150 điểm 10 Toán ở THPT chuyên Tuyên Quang -
Bão Maysak tăng cấp bất ngờ, chuyển hướng áp sát vùng biển Quảng Ninh - Hưng Yên -
Trứng lòng đào có thực sự bổ hơn trứng chín? -
Từ 15/8, che biển số ô tô có thể bị phạt đến 26 triệu đồng -
Video: Khám xét khẩn cấp nhà Tăng Nhật Tuệ liên quan đến đường dây ma túy quy mô -
Những loại trái cây thơm ngon người tiểu đường có thể ăn "thả ga" không lo tăng đường huyết -
Va chạm kinh hoàng với xe khách rạng sáng, hai người nghi trộm chó tử vong tại chỗ
Pháp luật
04/12/2025 07:12Khung hình phạt Đoàn Văn Sáng có thể đối mặt: Nếu bị can bị tâm thần, nạn nhân muốn được chết thì sao?
Chiều 3/12, Bộ Công an xác nhận Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra quyết định khởi tố bị can và tạm giam Đoàn Văn Sáng (57 tuổi, trú tại TP Lạng Sơn) để điều tra hành vi Giết người, liên quan vụ án xảy ra trên địa bàn huyện Hữu Lũng trước đó.
Theo cơ quan chức năng, trong quá trình rà soát thông tin trên mạng xã hội, lực lượng công an phát hiện các hình ảnh, video lan truyền có dấu hiệu liên quan một vụ án mạng nghiêm trọng. Từ những tư liệu này, Công an tỉnh Lạng Sơn tiến hành xác minh và thu thập chứng cứ, qua đó xác định nạn nhân là anh Nguyễn Xuân Đạt (SN 1989, quê Hưng Yên). Người bị cáo buộc gây án là Đoàn Văn Sáng – nguyên Phó đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 4 của tỉnh.
Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, Sáng quen biết anh Đạt từ năm 2020 thông qua mạng xã hội. Đến ngày 25/1/2025, Sáng liên hệ, hẹn nạn nhân tới nơi làm việc của mình. Tại đây, đối tượng đã ra tay sát hại anh Đạt. Sau khi gây án, Sáng tìm cách xóa dấu vết và phi tang thi thể nhằm che giấu hành vi phạm tội.
Ngày 28/11/2025, Công an tỉnh Lạng Sơn khởi tố vụ án; một ngày sau, cơ quan CSĐT ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam Đoàn Văn Sáng.
Hiện vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra.

Trao đổi với Dân Việt, Tiến sĩ luật Đặng Văn Cường cho biết hành vi tước đoạt tính mạng người khác được xác định là tội “Giết người”. Kể cả trường hợp giết người theo “thỏa thuận”, pháp luật Việt Nam vẫn coi đây là hành vi phạm tội và xử lý nghiêm minh.
Cụ thể, hiến pháp và pháp luật Việt Nam chưa ghi nhận quyền được chết và không cho phép thỏa thuận về việc giết người nên mọi hành vi thoả thuận giết người kể cả trường hợp nạn nhân nhờ người khác giết mình, đây cũng là hành vi vi phạm pháp luật, người thực hiện hành vi sát hại trái pháp luật tính mạng của người khác sẽ bị xử lý về tội “Giết người” theo quy định tại khoản 1 Điều 123 Bộ luật hình sự.
Khoản 1 Điều 123 quy định hình phạt cho tội Giết người trong các trường hợp nghiêm trọng như: Để lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân; Thực hiện tội phạm một cách man rợ; Thuê giết người hoặc giết người thuê; Có tính chất côn đồ; Vì động cơ đê hèn… sẽ đối diện mức án từ 12 năm tù đến tù chung thân hoặc tử hình.
Theo hồ sơ vụ án, sau khi sát hại Nguyễn Xuân Đạt, Đoàn Văn Sáng đã tìm cách phi tang, che giấu lực lượng chức năng. Theo luật sư Cường, hành vi xâm phạm thi thể nạn nhân sau khi gây án có thể khiến Đoàn Văn Sáng bị xem xét thêm tội “Xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt” theo Điều 319 Bộ luật Hình sự, với khung hình phạt lên tới 7 năm tù. Pháp luật bảo vệ sự toàn vẹn của thi hài và mồ mả, do đó hành vi phi tang, hủy hoại thi thể bị xem là xâm phạm nghiêm trọng thuần phong mỹ tục và gây bức xúc dư luận.

Ông Cường cũng cho biết trong quá trình điều tra, nếu bị can có dấu hiệu bất thường về tâm thần, cơ quan chức năng sẽ trưng cầu giám định để xác định khả năng nhận thức và điều khiển hành vi của bị can.
Cùng với đó, cơ quan điều tra cũng sẽ làm rõ để xác định hiện trường vụ án, thu thập các vật chứng liên quan, đặc biệt là các dấu vết tại hiện trường, những phần thi thể còn lại của nạn nhân để điều tra, xử lý triệt để vụ án.
Chuyên gia pháp lý đồng thời khuyến cáo người dân không chia sẻ các thông tin chưa xác thực liên quan vụ án vì có thể gây hoang mang, làm phức tạp tình hình. Nếu cố tình lan truyền tin sai sự thật, tùy mức độ, người vi phạm có thể bị xử lý hành chính hoặc chịu trách nhiệm hình sự.
Trong buổi họp chiều 3/12, Thượng tá Vũ Thanh Tùng – Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn đã nhấn mạnh: “Mọi hành vi chia sẻ, đăng tải, truyền bá trái phép các hình ảnh, video nêu trên sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật”.
- Giải mã sức hút của "Hoàng hậu cuối cùng": Dự án điện ảnh dã sử được thai nghén suốt 6 năm có gì đáng chờ đợi? (14:27)
- Lời kể của bé 5 tuổi nghi bị bạo hành ở Tây Ninh: Bị cô giáo đánh đến chảy máu, vùi đầu vào xô nước? (14:24)
- Chuyện tình “cọc đi tìm trâu” gây sốt của tiểu thư ngành Y và bác sĩ điển trai ở TP.HCM: Sắp chào đón thành viên mới (14:17)
- Thông tin về vụ đắm tàu cá chở 7 người ở Quảng Ninh, danh tính thuyền trưởng đang mất tích (14:07)
- Lebanon khẳng định không nhượng "dù chỉ một tấc đất" cho Israel (14:07)
- Vì sao siêu concert của BTS bất ngờ đứng trước nguy cơ đổ vỡ? (14:02)
- Phía sau việc NSƯT Cát Tường liên tục rao bán loạt bất động sản chục tỷ (33 phút trước)
- Vụ người phụ nữ “ngã vờ” ăn vạ tài xế tại Hải Tiến: Người trong cuộc lên tiếng nhận sai (35 phút trước)
- Viện Kiểm sát đề nghị bác kháng cáo của Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn (36 phút trước)
- Ibrahimovic gây bão với cáo buộc trọng tài "tìm mọi cách để Ronaldo vô địch World Cup" (43 phút trước)