Pháp luật

Kiểm tra phản ánh có dấu hiệu đánh bạc trá hình ở Trung tâm Hội nghị quốc gia

Trước phản ánh Công ty cổ phần Giải trí VSOP tổ chức giải Bridge và Poker có dấu hiệu đánh bạc trá hình, quy trình chấp thuận tổ chức giải trái quy định của pháp luật, UBND TP Hà Nội yêu cầu Công an thành phố xác minh, làm rõ.

Báo Tiền Phong đưa tin, Văn phòng UBND TP Hà Nội vừa có văn bản gửi Công an TP Hà Nội đề nghị kiểm tra thông tin tổ chức giải Bridge và Poker tại Trung tâm Hội nghị quốc gia có dấu hiệu đánh bạc trá hình.

Theo đó, UBND TP Hà Nội nhận được đơn ghi ngày 6/12/2023 của công dân ở quận Đống Đa (TP Hà Nội) có nội dung phản ánh việc Công ty cổ phần Giải trí VSOP tổ chức giải Bridge và Poker tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội) có dấu hiệu đánh bạc trá hình, quy trình chấp thuận tổ chức giải nêu trên thực hiện trái quy định của pháp luật.

Về việc này, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Hồng Sơn giao Công an TP chủ trì kiểm tra vụ việc, xử lý nghiêm hành vi vi phạm (nếu có), báo cáo, kiến nghị UBND TP Hà Nội xem xét, chỉ đạo theo quy định trước ngày 10/12/2023.

Kiểm tra phản ánh có dấu hiệu đánh bạc trá hình ở Trung tâm Hội nghị quốc gia
UBND TP Hà Nội yêu cầu công an thành phố kiểm, làm rõ dấu hiệu đánh bạc bạc trá hình núp bóng thể thao quần chúng.

Trong đơn kiến nghị khẩn cấp về việc thực hiện thủ tục chấp thuận tổ chức giải thể thao quần chúng trái quy định của pháp luật, tổ chức giải đấu Poker tại Trung tâm Hội nghị quốc gia có dấu hiệu đánh bạc trá hình, công dân ở quận Đống Đa cho biết, ngày 13/11/2003, Sở Văn hóa - Thể thao Hà Nội có văn bản trả lời Công ty cổ phần Giải trí VSOP đồng ý chủ trương mở giải Bridge và Poker.

Tuy nhiên, theo Thông tư số 09 quy định về tổ chức giải thi đấu thể thao quần chúng do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành, Công ty VSOP không thuộc đối tượng tổ chức giải đấu Poker.

Có dấu hiệu đánh bạc trá hình

Báo Người Lao Động thông tin thêm, đơn kiến nghị cũng phản ánh việc công ty này cùng với nhóm người nước ngoài còn bán vé giá trị rất cao (lên tới 250 triệu đồng) mang tính sát phạt nhau của những người đến tham gia chơi.

Ngoài ra, công ty này và nhóm người tổ chức người nước ngoài còn ngang nhiên treo hình ảnh quảng cáo của nền tảng đánh bạc trực tuyến (NATURAL8) ở góc biển hiệu quảng cáo cũng như trên nhiều trang mạng xã hội khác có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Từ đó, công dân kiến nghị với Ban Tiếp công dân TP Hà Nội, UBND TP Hà Nội rà soát lại việc chấp thuận thủ tục tổ chức giải đấu thể thao quần chúng trái quy định của pháp luật. Cùng với đó, có biện pháp kiểm tra để ngăn chặn kịp thời việc bán vé, trả thưởng, kê khai thuế không đúng quy định pháp luật, có dấu hiệu đánh bạc trá hình dưới hình thức giải đấu Poker.

Biên Thùy (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/kiem-tra-phan-anh-co-dau-hieu-danh-bac-tra-hinh-o-trung-tam-hoi-nghi-quoc-gia-d198431.html