-
Ô tô tạo sóng làm đổ thanh chắn, nước cuồn cuộn tràn vào hầm chung cư -
Chuyên gia đề xuất bỏ cộng điểm IELTS, không nên xóa cơ chế ghi nhận học sinh giỏi -
Nếu liên tục gặp chuyện KHÔNG THUẬN, người xưa dạy bạn phương pháp tăng cường vận may trong 7 ngày – Đảm bảo hiệu nghiệm! -
Trường Giang vắng mặt ở chặng quay mới, show 2 Ngày 1 Đêm tiếp tục thế nào -
Đại học Mỏ - Địa chất tiễn biệt tân sinh viên qua đời sau sự cố nước cuốn -
12 cán bộ gồm 6 Uỷ viên, Uỷ viên dự khuyết TW Đảng được Bộ Chính trị, Ban Bí thư phân công nhiệm vụ mới -
Ba năm sau ngày mất chồng, người mẹ nghẹn ngào đón nam sinh Đại học Mỏ - Địa chất về sau 10 ngày xa nhà -
Giang hồ mạng "Đức Cộng" với hơn 115.000 người theo dõi bị bắt vì cáo buộc liên quan ma túy -
Phát hiện xương người trong ô tô dưới kênh: Hé lộ hành trình trước khi mất tích -
Vượt mưa ngập đón con, vợ sững người khi thấy chồng chở 2 đứa trẻ: Biết lý do, cô bật khóc
Pháp luật
18/02/2016 18:01Lái ôtô bêu tên cán bộ, bà chủ khách sạn vi phạm thế nào
Chủ khách sạn treo băng rôn trên ôtô bêu tên cán bộ là vi phạm pháp luật, song các chuyên gia pháp lý cho là khó xử lý hình sự bà này.
Liên quan đến việc bà Trinh bêu đích danh 2 cán bộ, nữ thẩm phán TAND quận 2 (TP HCM) cho rằng hành vi này đã vi phạm, bởi mọi quan hệ xã hội đều được điều chỉnh và giải quyết bởi các quy định của pháp luật. Nếu quyền lợi bị xâm hại, người dân có thể chọn cách này hay cách khác để giải quyết. Nhưng sử dụng một hành vi vi phạm pháp luật để giải quyết một hành vi vi phạm pháp luật khác thì không được cho phép.
Theo bà thẩm phán, chủ khách sạn nói rằng cán bộ địa phương có hành vi phá hoại gây thiệt hại đến tài sản của mình và muốn cơ quan chức năng xử lý thì trước hết bà phải có bằng chứng. Không được giải quyết thì có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện ra tòa yêu cầu bồi thường.
"Chưa biết sự thật thế nào nhưng hành vi bêu tên cán bộ địa phương của bà Trinh đã gây thiệt hại cho chính mình. Có thể bị xử lý hành chính về hành vi Vu khống hoặc Gây rối trật tự công cộng. Việc Chống người thi hành công vụ, tùy theo tính chất mức độ mà có thể bị xử lý hình sự, nếu đủ yếu tố cấu thành", nữ quan toà nói.
Ôtô của bà chủ khách sạn bị tạm giữ hành chính. Ảnh: Hồ Nam.

Trong khi đó, luật sư Võ Đan Mạch (Đoàn Luật sư TP HCM) cho rằng, bà Trinh căng băng rôn yêu cầu khởi tố cán bộ địa phương có thể hiểu là một kiểu tố cáo, khiếu nại hay tố giác tội phạm. Nhưng cách làm này là không đúng quy định của pháp luật, có dấu hiệu của tội Làm nhục người khác, Gây rối trật tự công cộng.
Tuy nhiên, để chứng minh hành vi của bà Trinh là xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác hay không phải xác định được có hậu quả xảy ra. Người phạm tội làm nhục người khác chỉ bị truy cứu trách nhiệm hình sự khi bị hại có đơn yêu cầu khởi tố. Trong trường hợp này, cán bộ bị bêu tên không phản ứng nên hành vi của chủ bà chủ khách sạn không bị xem xét khởi tố dù cơ quan chức năng chứng minh có đủ yếu tố cấu thành.
Theo luật sư Mạch, bà Trinh không lôi kéo gây ảnh hưởng nhiều người, không la ó, gây rối, đập phá tài sản, gây ách tắc giao thông... mà chỉ ngồi trong xe chạy bình thường, do vậy không đủ cơ sở xem xét tội Gây rối trật tự công cộng.
Luật sư Võ Đan Mạch.

Còn việc bà chủ khách sạn bị cho là có dấu hiệu Chống người thi hành công vụ, luật sư cho rằng, người được cho là phạm tội khi có hành vi dùng vũ lực, đe doạ dùng vũ lực hoặc dùng thủ đoạn khác cản trở người thi hành công vụ thực hiện công vụ của họ hoặc ép buộc họ thực hiện hành vi trái pháp luật.
"Dù có thông tin bà giật cầu vai của công an và lớn tiếng cự cãi nhưng đây chưa phải là hành vi đe dọa, vũ lực hay thủ đoạn để chống chế mà là phản ứng bình thường không gây khó khăn cản trở nào cho cơ quan chức năng vào thời điểm này", luật sư nêu quan điểm.
Từ những phân tích nêu trên, luật sư Mạch khẳng định bà Trinh không vi phạm pháp luật hình sự mà chỉ vi phạm hành chính. Cơ quan chức năng sau khi lập biên bản ghi nhận hành vi xử lý vụ việc thì bà Trinh có thể ra về. "Việc tạm giữ hành chính bà Trinh hay tạm giữ phương tiện của cơ quan chức năng là không cần thiết và nên thận trọng xem xét", ông Mạch nói.
Cùng quan điểm, một kiểm sát viên lưu ý, người dân nếu có khiếu nại, tố cáo thì cần thực hiện theo đúng các thủ tục hành chính nhằm đảm bảo quyền công dân của mình. Với các cơ quan chức năng, nên nhanh chóng giải thích cho người dân hiểu rõ quyền, nghĩa vụ, các hậu quả pháp lý và hướng dẫn họ thực hiện nghiêm túc, không nên hình sự hóa các mối quan hệ hành chính, dân sự.
Trước đó, sáng 16/2, người dân ở TP Mỹ Tho ngạc nhiên khi thấy bà Trinh lái ôtô màu đen, hai bên hông căng băng rôn yêu cầu khởi tố một cán bộ địa phương vì đã phá hoại đường dây cáp điện khách sạn của bà. Người này bà cho là anh trai của thiếu tá công an.
Cảnh sát đã chặn ôtô của bà Trinh trên đường Lộ Tập Đoàn. Lúc đầu, khi bị lực lượng chức năng mời về làm việc, bà Trinh được cho là chống đối, không hợp tác. Sau đó cảnh sát đã đưa ôtô có căng băng rôn về trụ sở.
Theo Bình Nguyên (VnExpress.net)
- Xoài Non thẳng thắn đáp trả bình luận "kém duyên" so sánh cuộc sống hiện tại với quá khứ bên chồng cũ (1 giờ trước)
- Khủng hoảng nhấn chìm Tottenham: Thua đau Aston Villa 2-3, rơi thẳng xuống nhóm cầm đèn đỏ (1 giờ trước)
- Vụ livestream chửi bới tại bệnh viện: Cả hai cặp thông gia cùng người thân bị khởi tố hình sự (2 giờ trước)
- Pakistan: Đánh bom liều chết và xả súng tại trụ sở cảnh sát khiến 31 người thiệt mạng, hơn 100 người bị thương (2 giờ trước)
- Ông Nguyễn Thế Mạnh được bầu làm tân Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2026-2031 (2 giờ trước)
- Tuyển Việt Nam biến động lực lượng trước thềm FIFA ASEAN Cup 2026: Sao trẻ Việt kiều Đăng Khoa được triệu tập bổ sung (2 giờ trước)
- Chuỗi kim cương Cashion tái xuất sau hai tháng "cửa đóng then cài", công bố chính sách thu mua mới (3 giờ trước)
- Gần 400 mm nước trút xuống chỉ trong 8 giờ, thành phố Vinh hứng trận mưa lịch sử phá kỷ lục hơn 40 năm qua (3 giờ trước)
- Cụ bà 78 tuổi đột nhiên bán hết đất đai, tuyên bố lên thành phố ở với cháu nào ngờ 1 tháng sau (3 giờ trước)
- ASIAD 2026 chính thức khai màn rực rỡ tại Nagoya giữa làn sóng phàn nàn về khâu hậu cần (3 giờ trước)