Pháp luật

Làm ăn thua lỗ, chủ gara mang 9 xe ô tô của khách đi bán

Do nợ nần chồng chất, cần tiền chi trả, một chủ gara ô tô ở Ninh Bình lừa khách hàng giao xe và giấy tờ để chiếm đoạt 9 chiếc xe của khách hàng mang đi bán.

Ngày 11/8, Công an tỉnh Ninh Bình thông tin, Công an thành phố Tam Điệp (Ninh Bình) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Huy Toán (SN 1999, trú địa phương) để xử lý về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Làm ăn thua lỗ, chủ gara mang 9 xe ô tô của khách đi bán
Nguyễn Huy Toán tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Toán là chủ xưởng sửa chữa ôtô "Auto 99" (Tổ 18, phường Bắc Sơn, thành phố Tam Điệp). Thời gian gần đây, do làm ăn thua lỗ, vay nợ nhiều người, không có khả năng thanh toán lại liên tục bị chủ nợ đòi tiền nên Toán đã nghĩ ra phương thức, thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản của khách hàng để lấy tiền trả nợ.

Toán bịa ra thông tin "Có gói đăng ký bảo hiểm thân vỏ miễn phí cho xe ôtô" nếu khách hàng mang xe đến xưởng của anh ta để làm bảo hiểm. Vì nhẹ dạ, cả tin, một số khách hàng đã tin tưởng giao xe ôtô và giấy tờ xe để nhờ Toán làm bảo hiểm thân vỏ miễn phí.

Ngay khi nhận xe và giấy tờ của khách, Toán mang xe đi bán cho một số gara ô tô khác trên địa bàn các huyện Hoa Lư và Yên Mô của tỉnh Ninh Bình và các tỉnh Hà Nam, Thái Bình... để lấy tiền trả nợ.

Tính từ tháng 7/2023 đến nay, Toán đã lừa đảo chiếm đoạt 9 xe ô tô của khách hàng.

Hiện, Công an thành phố Tam Điệp đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

PTH (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/lam-an-thua-lo-chu-gara-mang-9-xe-o-to-cua-khach-di-ban-d175608.html