-
Tử vi Chủ nhật ngày 15/3/2026 của 12 con giáp: Mão thành đạt, Thìn thuận lợi -
Choáng với mức cát sê "khủng" của nữ diễn viên sexy nhất thế giới -
Góc khuất ít ai ngờ về "đại gia kim cương" Chu Đăng Khoa vừa bị bắt: Đứng sau loạt dự án lớn -
Tang lễ Kasim Hoàng Vũ tại Mỹ: Mẹ già "khóc ngất" tiễn con, nắp quan tài khép kín vì một lý do -
Thanh niên đâm trúng ô tô tiền tỷ, vét sạch ví đền bù 3 triệu và câu trả lời bất ngờ của chủ xe -
Thu nhập khủng của ông Vũ Thế Phiệt, Nguyễn Hữu Tới trước khi bị bắt vì liên quan sân bay Long Thành -
Thực hư thông tin ông Thích Nhuận Đạt gửi đơn tố giác Tym, công an tỉnh Khánh Hòa lên tiếng -
7 ngày tới (16-22/3) ăn LỘC THÁNH cực to, 4 tuổi làm ăn thuận lợi, HỶ sự lâm môn -
Kinh hoàng hậu trường MV mới: Katy Perry bị "thiêu sống" như ngọn đuốc, ekip tá hỏa dập lửa giải cứu -
Đại sứ quán Mỹ tại Baghdad trúng đòn tập kích tên lửa
Pháp luật
01/07/2025 09:31Lập Fanpage chạy quảng cáo, lừa đảo hàng loạt người Việt ở Mỹ, Úc
Ngày 1/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Phước Vĩnh (SN 2000) và Trương Văn Thọ (SN 2001), đều thường trú tại TP Huế, về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng.
Theo điều tra ban đầu, khoảng tháng 5/2025, Vĩnh và Thọ tới phường Lâm Viên – Đà Lạt (Lâm Đồng) thuê nhà nguyên căn để ở. Tại đây, hai đối tượng đã lập nhiều tài khoản Facebook ảo, chỉnh sửa thông tin, hình ảnh, giả danh là nhân viên ngân hàng để đăng bài quảng cáo hỗ trợ vay vốn Ngân hàng TMCP Quân đội.

Các bài đăng được chạy quảng cáo hướng mục tiêu đến người Việt Nam dùng Facebook đang sinh sống, học tập tại Úc và Mỹ. Đối tượng nhắm tới là những người có nhu cầu vay vốn nhưng khó tiếp cận dịch vụ tài chính ở nước sở tại.
Vĩnh và Thọ đã tạo, vận hành ít nhất bốn fanpage gồm: “Tài chính tiêu dùng quốc tế 24/7”, “Hỗ trợ tài chính quốc tế”, “Vay tiêu dùng 24/7” và “Vay vốn quốc tế 24/7”. Khi người dùng có nhu cầu vay tiền để lại thông tin, các đối tượng đóng giả nhân viên ngân hàng, nhắn tin tư vấn và yêu cầu nạn nhân chuyển các khoản “phí bảo hiểm khoản vay”, “phí khai báo thuế” hoặc “gốc và lãi tháng đầu” vào các tài khoản ngân hàng trung gian, sau đó nhanh chóng chiếm đoạt số tiền và cắt liên lạc.
Theo Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Lâm Đồng, bằng thủ đoạn này, trong vòng một tháng hai đối tượng đã chiếm đoạt của các nạn nhân khoảng 1 tỷ đồng. Phần lớn bị hại đang sinh sống tại Úc và Mỹ, nhiều người đã trình báo thông qua các kênh lãnh sự và mạng xã hội.

Cơ quan điều tra xác định, Trần Phước Vĩnh từng có tiền án về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản năm 2021 tại Đắk Nông. Đối tượng chấp hành xong án phạt tù đầu năm 2025. Tháng 5/2025 Vĩnh tới phường Lâm Viên – Đà Lạt thuê nhà nguyên căn tiếp tục thực hiện hành vi lừa đảo.
Công an tỉnh Lâm Đồng đang phối hợp với Bộ Ngoại giao và Thương mại Úc (DFAT), Tổng Lãnh sự quán Úc tại TP Hồ Chí Minh và các cơ quan chức năng quốc tế liên quan, nhằm mở rộng điều tra, xác minh thêm danh sách nạn nhân, đặc biệt là trong cộng đồng người Việt tại hải ngoại, đồng thời truy vết dòng tiền.
Theo Khắc Lịch (CAND Online)
- Nghệ An: Trích xuất camera vụ tên cướp táo tợn xông vào phòng tập lúc rạng sáng để cướp dây chuyền (17:20)
- Lý do khiến nam nhân viên quán sườn trúng số 18 tỷ mua ô tô tặng em gái chủ quán (17:15)
- Ông Trump dọa tiếp tục không kích đảo Kharg của Iran "cho vui" (46 phút trước)
- Lọ thuốc giải độc giá 8.000 USD được WHO hỗ trợ khẩn cấp cho Việt Nam (57 phút trước)
- Gia đình 8 người phải bới 10 tấn rác để tìm túi vàng bị vứt nhầm (1 giờ trước)
- Cãi vã trong quán ăn, nam thanh niên bị chặn xe và hành hung giữa đường ở Hà Nội (1 giờ trước)
- Lý do khó ngờ khiến VFF chưa công bố danh sách ĐTQG Việt Nam (1 giờ trước)
- Mang thai đã tính chiếm phòng em chồng: Câu chuyện gây tranh cãi trên mạng xã hội (1 giờ trước)
- iPhone XR vẫn mượt như nhung với iOS 18 tại thời điểm tháng 3/2026, màn tai thỏ 60Hz như iPhone 17e (1 giờ trước)
- Chân dung “chủ tịch” 9X đứng sau đường dây tiền ảo lừa hơn 42.000 người (2 giờ trước)