-
Chiếc Maybach tháo bánh của bà Trương Mỹ Lan chốt giá gấp đôi, hai xe sang khác "ế ẩm" -
Việt Nam lên tiếng trước cáo buộc của Mỹ nhắm vào Đại tướng Raul Castro -
Nguyên Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình đón nhận Huân chương cao quý của Palestine -
Khởi tố hai nữ sinh quay clip đánh hội đồng bạn học dã man trong nhà vệ sinh -
Giữa ồn ào dư luận, Ngọc Sơn livestream tuyên bố tặng hết tài sản nếu xét nghiệm phát hiện chất cấm -
Cục Thuế: Người dân vẫn có thể nộp thuế sát giờ bay để được gỡ tạm hoãn xuất cảnh -
Xôn xao clip nhóm thanh niên lao vào đánh người giữa đường ở Hà Nội -
Bộ Công an đề xuất camera lưu dữ liệu "phạt nguội" giao thông đến 3 năm -
Thị trường rung lắc mạnh, tỷ phú Phạm Nhật Vượng vẫn vững ngôi giàu nhất Đông Nam Á -
Chị chồng mang cả nhà sang "ăn chực" ngày lễ, đứa cháu còn để lại tờ giấy khiến bố đẻ tôi tổn thương
Pháp luật
13/02/2026 20:33Leo mái nhà thoát thân bất thành, đối tượng chống trả công an quyết liệt rồi khống chế tại Đà Nẵng
Trước đó, thực hiện kế hoạch kiểm danh đối với người sau cai nghiện ma túy trên địa bàn, ngày 9/1, Công an phường An Hải mời Huy đến trụ sở làm việc. Qua kiểm tra, Huy dương tính với chất Methamphetamine (ma túy đá), sau đó Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng ra Quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam về tội “Sử dụng trái phép chất ma túy” vào ngày 2/2.
Khi lực lượng chức năng đến nhà vận động Huy chấp hành lệnh bắt, người này bất ngờ leo qua cửa thông gió lên mái nhà để tẩu thoát. Xác định đối tượng có biểu hiện chống đối và tiềm ẩn nguy hiểm, đơn vị truy bắt gắt gao và tăng cường trinh sát. Chiều 12/2, công an phát hiện Huy lẩn trốn tại một địa chỉ trên đường Nguyễn Thiện Kế (phường An Hải) nên tổ chức vây bắt. Trong quá trình truy bắt, Huy chống trả quyết liệt khiến một cán bộ công an bị thương. Nhờ sự phối hợp giữa lực lượng công an và quần chúng nhân dân, đối tượng cuối cùng bị khống chế, bắt giữ và đưa về trụ sở.

Về hình sự, hành vi chống người thi hành công vụ và trốn lệnh bắt có thể dẫn tới các khung pháp lý nghiêm khắc. Theo Bộ luật Hình sự Việt Nam, người chống người thi hành công vụ gây thương tích có thể bị điều tra, truy tố với khung phạt tù từ 2 đến 7 năm, thậm chí cao hơn tùy theo mức độ thương tích gây ra và tính chất hành vi. Ngoài ra, hành vi trốn lệnh bắt, cản trở hoạt động của cơ quan thực thi pháp luật sẽ làm tăng mức độ xử lý hình sự và dẫn đến các hình phạt bổ sung hoặc tăng nặng theo quy định hiện hành. (tham khảo quy định chung về các tội danh liên quan).
Công an phường An Hải đã biểu dương, khen thưởng Tổ Cảnh sát phòng chống tội phạm và Đại úy Phan Ngô Quốc Khánh vì có thành tích trong việc bắt giữ đối tượng nguy hiểm, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.
- Hỏa hoạn thiêu rụi xưởng mút xốp rộng 1.000m2 tại Đồng Nai (19:11)
- Pep Guardiola bật khóc tuyên bố rời Man City, khép lại một thập kỷ huy hoàng (29 phút trước)
- Chiếc Maybach tháo bánh của bà Trương Mỹ Lan chốt giá gấp đôi, hai xe sang khác "ế ẩm" (43 phút trước)
- Cái giá quá đắt của việc ép cân: Thiếu nữ suýt nát gan vì giảm béo siêu tốc (54 phút trước)
- Việt Nam lên tiếng trước cáo buộc của Mỹ nhắm vào Đại tướng Raul Castro (1 giờ trước)
- Hà Nội ra tối hậu thư giải phóng mặt bằng loạt cầu vượt sông Hồng (1 giờ trước)
- Nguyên Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình đón nhận Huân chương cao quý của Palestine (1 giờ trước)
- Khởi tố hai nữ sinh quay clip đánh hội đồng bạn học dã man trong nhà vệ sinh (1 giờ trước)
- Giữa ồn ào dư luận, Ngọc Sơn livestream tuyên bố tặng hết tài sản nếu xét nghiệm phát hiện chất cấm (2 giờ trước)
- Bộ Y tế lệnh khẩn ứng phó dịch Ebola: Biến chủng mới chưa có thuốc đặc hiệu (2 giờ trước)