Pháp luật

Leo rào hiếp dâm bất thành, bỏ chạy không kịp mặc quần

Ngày 19-8, TAND TP.HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt Nguyễn Đăng Khương bảy năm tù về tội hiếp dâm trẻ em.

Ngày 19-8, TAND TP.HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt Nguyễn Đăng Khương bảy năm tù về tội hiếp dâm trẻ em.


Bị cáo Khương tại phiên tòa. Ảnh: HY

Tối ngày 5-12-2014, sau khi nhậu say, Khương nảy sinh ý định giao cấu với bé gái nhà cạnh bên quán.

Khương đã vượt tường rào, lẻn vào nhà bé gái 11 tuổi này để giở trò đồi bại. Thấy bé gái đang ngủ, Khương đến cởi đồ em và lần sờ để “làm bậy”. Nhưng ngay lúc này nạn nhân giật mình thức giấc, la hét.

Hoảng sợ Khương không kịp mặc quần bỏ chạy, leo rào về lại quán. Đến bức tường rào, Khương cố sức vượt qua để trốn về chỗ làm nhưng do tường quá cao, Khương rất vất vả mới trèo qua được.

Ngay lúc này, quản lý quán thấy Khương không mặc quần và nghe tiếng tri hô của nhà hàng xóm nên đã bắt giữ lại chờ công an đến giải quyết.

>> Xâm hại bé gái, gã trai loã thể trèo tường 4m tẩu thoát

Theo Hoàng Yến (Pháp Luật TPHCM)