Trong 9 năm, Công ty CP Đầu tư Y tế Việt Mỹ tham gia 276 gói thầu và trúng tới 246 gói, với tổng giá trị bao gồm liên danh đạt 5.947 tỷ đồng. Doanh nghiệp này được xác định giữ vai trò trung tâm trong vụ án đang được C03 mở rộng điều tra.

Ngày 2/9, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03, Bộ Công an) cho biết đang điều tra vụ án Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Buôn lậu xảy ra tại Công ty CP Đầu tư Y tế Việt Mỹ (Y tế Việt Mỹ) cùng các đơn vị, địa phương liên quan.

Trong vụ án, Y tế Việt Mỹ được xác định là doanh nghiệp giữ vai trò trung tâm trong đường dây mua đi bán lại nhằm nâng khống thiết bị y tế.

03-1788408802-lien-quan-vu-thu-truong-bo-y-te-nhan-hoi-lo-y-te-viet-my-trung-246-goi-thau-tong-gia-tri-gan-6000-ty-dong
Ảnh do AI tạo.

Dữ liệu được dẫn trong nguồn cho thấy hoạt động đấu thầu của doanh nghiệp này diễn ra với quy mô lớn tại nhiều bệnh viện trên cả nước, tập trung vào cung cấp thiết bị y tế, sửa chữa và bảo trì.

Giai đoạn 2018-2026, Y tế Việt Mỹ tham gia tổng cộng 276 gói thầu và trúng 246 gói, tổng giá trị tính cả liên danh lên tới 5.947 tỷ đồng.

Đáng chú ý, tại phần lớn các gói thầu từng trúng, Y tế Việt Mỹ gần như không gặp cạnh tranh khi là nhà thầu duy nhất tham dự hoặc đối thủ không vượt qua bước đánh giá kỹ thuật.

Riêng năm 2026, doanh nghiệp tham dự 23 gói và trúng 21 gói. Phần lớn liên quan đến sửa chữa, cài đặt máy tính cho các hệ thống chuyên môn y tế, trong đó có những gói trị giá hàng trăm tỷ đồng.

Một trong số đó là gói cung cấp và lắp đặt Hệ thống Cyclotron và Hệ thống PET/CT tại Bệnh viện Trung ương Huế, trị giá 184 tỷ đồng, chỉ thấp hơn 1 tỷ đồng so với dự toán và được phê duyệt cuối tháng 1/2026.

Tại Bệnh viện Phổi trung ương, phần lô Hệ thống thiết bị xạ trị và các thiết bị phụ trợ trị giá 145 tỷ đồng, là phần có giá trị lớn nhất trong gói cung cấp, lắp đặt Hệ thống thiết bị y học hạt nhân và các thiết bị phụ trợ.

Đến giữa tháng 6/2026, Y tế Việt Mỹ tiếp tục được phê duyệt Gói thầu số 11 mua sắm hệ thống Cyclotron với giá trị 199,8 tỷ đồng.

Hoạt động đấu thầu của doanh nghiệp cũng ghi nhận những gói không đi đến kết quả lựa chọn nhà thầu.

Ngày 17/8/2026, Bệnh viện Ung bướu TP Cần Thơ đăng quyết định hủy gói Mua sắm nguồn phóng xạ Iridium 192 sử dụng cho hệ thống máy xạ trị áp sát giai đoạn 2026-2028.

Lý do được đưa ra là tất cả hồ sơ quan tâm, dự sơ tuyển, dự thầu và đề xuất đều không đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu. Trước đó, biên bản mở thầu ngày 20/7 cho thấy Y tế Việt Mỹ là đơn vị duy nhất tham dự, đưa ra mức giá 3,03 tỷ đồng, thấp hơn giá mời thầu 30 triệu đồng.

Một trường hợp khác là gói cung cấp dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng hệ thống máy xạ trị gia tốc tuyến tính Elekta Synergy của Bệnh viện Ung bướu Khánh Hòa giai đoạn 2026-2027. Gói thầu hoàn tất mở thầu từ ngày 20/7 và cũng chỉ có Y tế Việt Mỹ tham dự. Theo thông tin trong nguồn, đến thời điểm bài viết được công bố, chủ đầu tư chưa công bố kết quả.

Thứ trưởng Bộ Y tế và lãnh đạo Y tế Việt Mỹ bị khởi tố

Trong quá trình mở rộng vụ án, cơ quan công an xác định dấu hiệu vi phạm liên quan đến ông Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế.

C03 đã bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự, đồng thời khởi tố bị can, bắt tạm giam và khám xét đối với ông Thuấn về tội Nhận hối lộ, quy định tại khoản 4 Điều 354 Bộ luật Hình sự.

Ông Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế. Ảnh: Bộ Công an.

Theo cơ quan điều tra, ông Thuấn có hành vi nhận hối lộ với số tiền lớn. Các quyết định và lệnh tố tụng được thi hành sau khi Viện KSND Tối cao phê chuẩn.

Cùng ngày, cơ quan điều tra khởi tố, bắt tạm giam Bùi Chân Phương, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty Việt Mỹ; Hà Văn Nam, Giám đốc Công ty Việt Mỹ và Trần Thị Hồng Hạnh, phụ trách kế toán công ty.

Ba người này bị điều tra về các tội Buôn lậu và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, theo Điều 188 và Điều 221 Bộ luật Hình sự.

Hai doanh nghiệp khác trúng hàng nghìn tỷ đồng tiền thầu

Theo Cổng thông tin doanh nghiệp quốc gia được nguồn dẫn lại, Y tế Việt Mỹ thành lập tháng 8/2007 tại phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Các cổ đông sáng lập gồm Phạm Văn Công, Dương Hưng Thịnh - người sau đó đã thoái vốn - và Bùi Chân Phương. Ông Phương có thời điểm sở hữu tới 90% vốn doanh nghiệp.

Năm 2020, Y tế Việt Mỹ nâng vốn điều lệ từ 200 tỷ đồng lên 350 tỷ đồng. Hà Văn Nam là người đại diện của doanh nghiệp và giữ chức Giám đốc từ năm 2016.

Ngoài Y tế Việt Mỹ, C03 xác định nhóm đối tượng còn thành lập hai doanh nghiệp với mục đích tương tự, gồm Công ty TNHH Đầu tư Y tế Sao Kim và Công ty CP Dược phẩm Hoàng Mai.

Y tế Sao Kim có trụ sở tại phường Quốc Tử Giám, Hà Nội, vốn điều lệ 50 tỷ đồng. Trong giai đoạn 2019-2026, doanh nghiệp tham gia 29 gói thầu, trúng 19 gói với tổng giá trị 362 tỷ đồng.

Quy mô đấu thầu của Dược phẩm Hoàng Mai lớn hơn đáng kể. Từ năm 2018 đến nay, doanh nghiệp tham gia 486 gói thầu. Tổng giá trị các gói đã trúng, bao gồm cả liên danh, đạt 3.382 tỷ đồng.

PV (SHTT)