Pháp luật
05/04/2024 09:11Liên tiếp các trường hợp thanh niên ở Quảng Ngãi bị lừa bán sang Campuchia
Ngày 5/4, theo báo Người Lao Động đưa tin, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi liên tiếp trong thời gian gần đây nhận được phản ánh của nhiều trường hợp bị các đối tượng xấu lừa đảo, bán sang Campuchia.
Cụ thể, trong 1 tuần qua, có gần 10 trường hợp người dân Quảng Ngãi bị lừa sang Campuchia, được gia đình chuộc về. Số tiền chuộc mỗi người khoảng 100 triệu đồng.
Điển hình như trường hợp em Nguyễn Tấn Thanh (ngụ ở huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi) vì ở quê không có việc làm nên lên facebook tìm việc làm và thấy có đăng bài tuyển nhân viên bốc xếp hàng hóa, lương mỗi tháng 10 triệu đồng ở tỉnh Tây Ninh.
"Em có liên hệ và được hướng dẫn đón xe đò vào Tây Ninh sẽ có người gặp, đưa về làm việc ở xưởng. Em tin lời nên đón xe vào Tây Ninh. Khi đến nơi, em bị đưa qua Campuchia lúc nào không biết. Tại đây, người phiên dịch cho biết em đã bị bán sang Campuchia. Nếu muốn về nhà, phải bỏ tiền chuộc", Thanh kể.

Khi đến Campuchia, công việc mà Thanh được các đối tượng giao là làm việc trên máy tính và tham gia lừa đảo chính người dân Việt Nam mình, chứ không phải làm bốc xếp. Sau đó, do Thanh không làm việc được trên máy nên liên tục bị các đối tượng đánh đập. Để chuộc em về Việt Nam, gia đình Thanh đã phải bỏ ra trên 100 triệu đồng.
Với thủ đoạn tương tự, anh Nguyễn Thanh Hùng (ngụ ở huyện Nghĩa Hành) cũng bị lừa đưa sang Campuchia làm việc. "Họ bắt chúng tôi mỗi ngày phải lừa ít nhất được 1 người với số tiền 600 USD, nếu không thì bị kéo ra đánh đập, chích điện vào người. Công việc lừa đảo người dân quê mình nên tôi không làm được. Tôi cầu cứu, gia đình đã chuộc tôi về", anh Hùng kể lại.
Trên đây là một số trường hợp bị lừa sang Campuchia làm việc phi pháp, đã được người nhà bỏ tiền ra chuộc về. Đáng chú ý, có trường hợp đã chuyển tiền chuộc nhưng vẫn chưa được về.
Trước đây, thủ đoạn lừa đăng bài trên mạng giới thiệu việc làm tại Campuchia. Nhưng hiện nay, các đối tượng thay đổi thủ đoạn lừa đảo cần việc làm tại tỉnh Tây Ninh. Khi nạn nhân tới Tây Ninh thì bị đưa sang Campuchia. Điều này đã khiến rất nhiều người nhẹ dạ, cả tin mắc bẫy, bị lừa đưa sang Campuchia bằng cả đường chính ngạch và trái phép…
Để phòng tránh, cơ quan công an khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác với các hình thức giới thiệu việc làm qua mạng xã hội. Nếu có nhu cầu tìm việc làm nên tìm hiểu tại các đơn vị hoạt động dịch vụ việc làm được cấp có thẩm quyền cấp phép. Đồng thời, thông tin đến người thân trong gia đình và những người xung quanh biết để nâng cao cảnh giác, tránh bị lừa giới thiệu việc làm, nhất là con em trong độ tuổi thanh thiếu niên đang có nhu cầu tìm việc làm.
PTH (SHTT)
Tin cùng chuyên mục








-
Loạt dự án bãi xe ở Hà Nội quây tôn, "bất động" nhiều năm (18/07)
-
Tin buồn: Đại sứ Nguyễn Thị Nguyệt Nga từ trần (18/07)
-
Nữ sinh Hà Nội trúng tuyển cả 2 đại học top đầu Trung Quốc (18/07)
-
Chủ người Hàn mở tiệm photobooth lên tiếng khi hàng loạt cửa hàng đánh 1 sao oan uổng (18/07)
-
Tôi đọc lén tin nhắn của chồng và chết lặng khi thấy anh hỏi bạn: "Như thế có bình thường không?" (18/07)
-
Netizen sốc khi Soobin đạt 15 triệu followers trên Instagram, vượt cả Jang Won Young lẫn Sơn Tùng (18/07)
-
"Đừng đem đồ cũ của con mình tặng người khác nữa": Khi lòng tốt trở thành sự coi thường, phụ huynh EQ thấp chú ý! (18/07)
-
Đu dây xuống vực sâu 70 m giải cứu tài xế mắc kẹt trong cabin xe container (18/07)
-
Lộ danh tính người thứ ba ở sự cố kiss-cam “gây bão” của CEO Astronomer: Mối quan hệ khiến ai cũng giật mình (18/07)
-
5 dấu hiệu cho thấy bạn đang âm thầm đi trước 80% người cùng tuổi về cách dùng tiền (18/07)
Bài đọc nhiều




