Pháp luật

Liên Xô từng xử bắn "Lê Văn Luyện"

Đó là trường hợp duy nhất ở Liên Xô, một tội phạm vị thành niên bị xử án tử hình vì tội ác quá man rợ. Đó là một "ca" khá đặc biệt trong lịch sử tư pháp Liên Xô.

Đó là trường hợp duy nhất ở Liên Xô, một tội phạm vị thành niên bị xử án tử hình vì tội ác quá man rợ. Đó là một "ca" khá đặc biệt trong lịch sử tư pháp Liên Xô.

Nạn nhân của Arkady Neyland.

Năm 1963, Neyland vào làm ở xí nghiệp thực phẩm "Lenpishmash" và đã nhiều lần bị công an "hỏi thăm" vì tội trộm cắp và côn đồ. Neyland nung nấu sẽ thực hiện một tội ác thật kinh hoàng để kiếm tiền, sau đó bỏ trốn đến thành phố Sukhumi để bắt đầu cuộc sống mới.

Ngày 27.1.1964, thủ sẵn rìu trong người, Neyland đi tìm "con mồi" là một gia đình theo y là giàu có. Đến căn hộ số 9, nhà số 3, thấy cửa ra vào bọc da, y quyết định hành động. Giả danh nhân viên bưu điện, Neyland đã vào căn hộ, dùng rìu chém chết Larisa Kupreeva, 37 tuổi và con trai nhỏ của cô. Khi thực hiện tội ác, Neyland bật tiếng radio to hết cỡ để át tiếng kêu của các nạn nhân.

Giết xong 2 người một cách tàn bạo, Neyland thản nhiên vào bếp và...ngồi ăn, lục soát lấy tiền và chiếc máy ảnh. Để phi tang, y đốt sàn gỗ và mở bếp ga hết cỡ rồi chạy trốn. Tuy nhiên, sau đó cảnh sát cứu hỏa đã dập tắt đám cháy kịp thời. Cảnh sát hình sự đã đến hiện trường, thu được hung khí, trên đó có dấu tay của Neyland.

Arkady Neyland bị xử tử hình vì tội ác quá man rợ.

Các nhân chứng cho biết đã nhìn thấy một thanh niên có hình dạng như thế ở quanh khu vực xảy ra vụ án. Ngày 30.1, tức 3 ngày sau, Neyland bị bắt ở Sukhumi. Neyland đã thú nhận mình là thủ phạm và kể rõ tường tận đã sát hại các nạn nhân ra sao. Y chỉ "tiếc" là đã sát hại em bé và cho rằng y sẽ thoát tội tử hình vì đang ở độ tuổi vị thành niên.

Nhưng, ngày 23.3.1964, Neyland đã ra tòa và bị tuyên xử bắn. Đa số người dân ủng hộ phán quyết của tòa án vì mức độ ghê rợn của tội ác, dù rằng nó trái với luật pháp của nước Cộng hòa XHCN Liên bang Nga (nằm trong Liên Xô), theo đó tội tử hình chỉ được áp dụng với những ai trong độ tuổi từ 18-60.

Khi đó ở Liên Xô đã xảy ra những cuộc tranh luận xung quanh bản án này. Đa số dư luận đồng tình. Tuy nhiên cũng có một số người phản đối, nói rằng đó là một phán quyết trái luật. Có người đề nghị giảm mức án cho Neyland... Tuy nhiên, ngày 11.8 cùng năm, bản án tử hình đã được thi hành.

Hiện trường vụ án năm xưa.

"Vụ Neyland" đã được báo giới phương Tây thời đó đặc biệt chú ý, và viện dẫn như một ví dụ vi phạm luật pháp của Liên Xô.

Có một giai thoại nói rằng, sau khi bản án được tuyên, Chủ tịch Đoàn chủ tịch Xô viết tối cao Liên Xô L.I.Brezhnev đã kiến nghị Tổng bí thư N.Khrushev hạ mức án cho Neyland từ tử hình xuống chung thân nhưng không nhận được sự đồng ý.

"Lê Văn Luyện" của Liên Xô cách đây hơn 50 năm đã phải trả giá như thế đó!

Báo Đoàn viên TNCS Moskva bình luận về vụ án này:

"Công lý đã được thực thi.Nhưng có phải đó là luật pháp đã được thực thi? "

Vấn đề được đặt ra, đã từng gây tranh cãi và vẫn chưa có hồi kết: Có nên giảm tuổi chịu án tử hình xuống hay không?

Theo Phan Việt Hùng (Dân Việt)