Pháp luật

Lĩnh 20 năm tù vì tạt xăng đốt người tình

Người đàn ông 45 tuổi, quê Bạc Liêu tạt xăng vào người tình là nữ nhân viên massage rồi bật lửa thiêu sống nạn nhân, vì mâu thuẫn tình cảm và tiền bạc.

Ngày 20/7, VnExpress thông tin, TAND tỉnh Bạc Liêu xét xử sơ thẩm tuyên phạt Trần Quốc Khanh (45 tuổi, ngụ TP.Bạc Liêu) 20 năm tù về tội "Giết người"; đồng thời buộc người này có trách nhiệm bồi thường cho gia đình nạn nhân gần 290 triệu đồng.

HĐXX nhận định hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, tước đoạt mạng sống của bị hại nên cần có hình phạt nghiêm khắc. Tuy nhiên, bị cáo đầu thú, ăn năn hối cải, tác động gia đình bồi thường 100 triệu đồng, nên được xem xét giảm nhẹ một phần.

Lĩnh 20 năm tù vì tạt xăng đốt người tình
Khanh tại phiên tòa. Ảnh: An An

Theo cáo trạng, Khanh và chị T có quan hệ tình cảm. Sau gần 5 năm quen nhau, chị T nhắn tin đòi chia tay với Khanh do mâu thuẫn. Khanh nhiều lần liên lạc với nạn nhân để níu kéo tình cảm nhưng không thành.

Lúc 13h ngày 31/12/2022, Khanh mang theo xăng đến cơ sở massage nơi chị T làm việc để nói chuyện. Tại đây, Khanh yêu cầu nạn nhân nếu chia tay thì phải trả ngay 30 triệu đồng mà Khanh đã vay giúp trước đó.

Chị T. không đồng ý và muốn trả dần nên hai bên xảy ra cự cãi. Khanh đã tạt xăng vào người tình rồi bật lửa đốt. Sau đó, Khanh cùng người dân dập lửa, đưa chị T đến cơ sở y tế cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, chị T đã tử vong, thông tin trên báo CAND Online.

PN (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/linh-20-nam-tu-vi-tat-xang-dot-nguoi-tinh-d171734.html